HLV Luis Enrique từ chức, Tây Ban Nha chọn xong người thay thế

Kim Anh

(Dân trí) - Sau khi Tây Ban Nha bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2022, HLV Luis Enrique đã quyết định từ chức. HLV Luis de la Fuente được lựa chọn để thay thế.

Quyết định được HLV Luis Enrique đưa ra chỉ vài ngày sau thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha trước Morocco tại vòng 1/8 World Cup 2022. Hợp đồng giữa Luis Enrique và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

HLV Luis Enrique từ chức, Tây Ban Nha chọn xong người thay thế - 1

HLV Luis Enrique từ chức sau thất bại của Tây Ban Nha ở World Cup 2022 (Ảnh: AP).

Nhà cầm quân sinh năm 1970 quyết định không gia hạn thêm và sẽ rời vị trí luôn từ lúc này. Đây là điều giới chuyên môn không ngạc nhiên, khi cựu HLV Barcelona bị chỉ trích nặng nề sau thất bại của Tây Ban Nha ở World Cup 2022.

REFE đã xác nhận thông tin này trên fanpage chính thức đồng thời đánh giá cao những gì HLV Enrique và các trợ lý làm được trong khoảng thời gian dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha.

Ngoài ra, RFEF thông báo sẽ bắt đầu một dự án mới để tái thiết tuyển quốc gia Tây Ban Nha với nền tảng là những thành tựu đạt được từ thời của HLV Luis  Enrique.

HLV Luis Enrique lên nắm quyền thay đồng đội cũ Fernando Hierro sau khi Tây Ban Nha bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2018 bởi chủ nhà Nga. Ông bất ngờ từ chức vì con gái Xanita được phát hiện mắc ung thư xương vào tháng 3/2019 rồi qua đời sau đó 5 tháng.

HLV Luis Enrique từ chức, Tây Ban Nha chọn xong người thay thế - 2

HLV Luis Enrique thất bại trong việc giúp Tây Ban Nha tiến xa trên đất Qatar (Ảnh: AP).

Cựu HLV Barcelona trở lại và đưa Tây Ban Nha tới bán kết Euro 2020 và họ chỉ thua Italy trong loạt luân lưu. Đến UEFA Nations League 2021, ông cùng Tây Ban Nha phục hận Italy 2-1 ở bán kết, trước khi thua Pháp với tỷ số tương tự ở chung kết.

Tại World Cup 2022, Tây Ban Nha khởi đầu với trận thắng Costa Rica 7-0, trước khi hòa Đức 1-1 rồi thua ngược Nhật Bản 1-2 ở vòng bảng. Ở vòng 1/8, họ bất ngờ thua Morocco 0-3 trong loạt luân lưu, sau khi hòa 0-0 ở 120 phút thi đấu.

Trong 4 năm dẫn dắt Tây Ban Nha, HLV Enrique đã trình làng được dàn cầu thủ mới tài năng như Gavi, Pedri, Pau Torres, Ferran Torres, Rodri, Unai Simon. Ông chỉ giữ lại các lão tướng như Jordi Alba, Busquets, Koke, Azpilicueta,  nhưng lại gạt bỏ những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ như De Gea, Sergio Ramos, Thiago trong hành trình tại Qatar.

Sau khi thông báo chia tay HLV Enrique, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) chính thức bổ nhiệm ông Luis de la Fuente vào ghế "thuyền trưởng". HLV Fuente được Jose Francisco Molina, Giám đốc Thể thao của RFEF, đề xuất với Chủ tịch RFEF Luis Rubiales và cuối cùng trở thành HLV đội tuyển Tây Ban Nha. 

HLV Luis Enrique từ chức, Tây Ban Nha chọn xong người thay thế - 3

RFEF thông báo bổ nhiệm HLV Luis de la Fuente cho đội tuyển Tây Ban Nha (Ảnh: Marca).

HLV Fuente sẽ chính thức ra mắt vào tháng 3/2023 ở vòng loại Euro 2024. Hai đối thủ đầu tiên của chiến lược gia này sẽ là Na Uy và Scotland.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng Tây Ban Nha, HLV Fuente đã có 10 năm làm việc ở RFEF. Năm 2013, ông dẫn dắt đội U19 Tây Ban Nha và sau đó làm nhiệm vụ ở đội U21, U23 Tây Ban Nha. Thành tích đáng chú ý nhất của HLV Fuente là giành chức vô địch U21 châu Âu 2019 và HCB Olympic Tokyo 2020.

HLV Luis Enrique từ chức, Tây Ban Nha chọn xong người thay thế - 4