HLV Luis Enrique đưa ra quyết định bất ngờ về Morata

Thiện Nhân

(Dân trí) - Đối đầu Croatia (23h ngày 28/6), HLV Luis Enrique của Tây Ban Nha đánh giá Luka Modric là cầu thủ nguy hiểm nhất của đối thủ, đồng thời tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút Morata.

Trước trận đấu với Croatia vào lúc 23h đêm nay 28/6, trong khuôn khổ vòng 1/8 Euro 2020, điều mà HLV Luis Enrique quan tâm chính là sự việc liên quan đến chuyện gia đình tiền đạo Morata bị một số fan cuồng dọa giết, sau khi tiền đạo này thể hiện phong độ kém ở vòng bảng. 

HLV Enrique nói trên tờ Marca của Tây Ban Nha: "Sự việc sẽ được giao cho cảnh sát giải quyết. Đây là vấn đề cần được làm dứt điểm".

HLV Luis Enrique đưa ra quyết định bất ngờ về Morata - 1

HLV Enrique và các cầu thủ Tây Ban Nha trong buổi tập làm quen sân Parken ở Copenhagen, trước trận thuộc vòng 1/8 với Croatia (Ảnh: UEFA).

HLV Luis Enrique đưa ra quyết định bất ngờ về Morata - 2

HLV Enrique cho biết giữa ông và Morata ngoài tình thầy trò, còn là tình bạn (Ảnh: Marca).

"Chúng tôi sẽ giúp Morata bằng cách bình thường nhất có thể, để cậu ấy yên tâm làm nhiệm vụ của mình. Ngoài vai trò cầu thủ và là đồng đội, cậu ấy còn là bạn tôi" - phát biểu cho thấy Alvaro Morata nhiều khả năng vẫn được HLV Enrique tin tưởng, giao cho suất đá chính dù cầu thủ Juventus đang chơi rất vô duyên. 

Còn về đối thủ Croatia mà Tây Ban Nha sắp đụng độ trên sân Parken ở Copenhagen (Đan Mạch) vào đêm nay, HLV Enrique lưu ý đến tiền vệ Luka Modric hiện đang thi đấu tại xứ sở đấu bò cho CLB Real Madrid.

Ông Enrique cho biết: "Luka Modric là một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Croatia, Kovacic cũng vậy. So với lúc đá cho Real, Modric thay đổi vị trí của anh một chút ở đội tuyển Croatia. Cách tốt nhất là để cho Modric chạm bóng càng ít càng tốt".

HLV Luis Enrique đưa ra quyết định bất ngờ về Morata - 3

HLV Zlatko Dalic và ngôi sao số một của bóng đá Croatia Luka Modric, sẵn sàng cho trận đấu với Tây Ban Nha (Ảnh: UEFA).

"Đây là trận đấu giữa hai đội hiểu rất rõ về nhau. Tôi tự tin vào đội bóng của mình. Khâu ghi bàn của Tây Ban Nha có chút trục trặc, dù lẽ ra chúng tôi xứng đáng đứng đầu bảng. Chúng tôi đến Copenhagen (địa điểm diễn ra trận Tây Ban Nha - Croatia) để làm cho người dân Tây Ban Nha hạnh phúc" - ông Enrique nhấn mạnh.

Trong khi đó, Croatia sẽ khuyết tiền đạo cánh Ivan Perisic trong trận gặp Tây Ban Nha, do cầu thủ này dương tính với SARS-CoV-2 trước khi Croatia hành quân đến Copenhagen, và anh chắc chắn vắng mặt trong trận đấu đêm nay.

Trong buổi họp báo trước giờ bóng lăn, HLV Zlatko Dalic của Croatia nói về mất mát này: "Ivan Perisic là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi ở vòng bảng. Cậu ấy ghi hai bàn và có một tình huống kiến tạo thành bàn. Chúng tôi khó khăn khi không thể sử dụng Perisic. Nhưng tôi tin rằng một số cầu thủ sẽ nắm lấy cơ hội này khi được ra sân".

"Croatia tôn trọng các đối thủ, nhưng không nhất thiết phải nhìn người khác mà đá. Họ cũng biết chúng tôi là đội bóng có chất lượng và họ cũng cảm thấy khó khăn khi phải đối đầu với chúng tôi. Mục tiêu của Croatia là vào vòng tứ kết" - ông Zlatko Dalic nói thêm.