1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Li Tie: "Áp lực truyền thông khiến cầu thủ Trung Quốc phát điên"

Sông Lam

(Dân trí) - Sau trận hòa trước đội tuyển Australia, HLV Li Tie thẳng thắn chia sẻ những áp lực của truyền thông cũng như người hâm mộ khiến ông và các học trò dường như muốn phát điên.

Ở lượt trận thứ 6 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc cho thấy sự cải thiện rõ rệt về phong độ khi cầm hòa trước đội tuyển Australia với tỷ số 1-1.

Sau ba lượt trận đầu tiên toàn thua, tuyển Trung Quốc đã tìm được trận thắng trước tuyển Việt Nam và hai trận hòa trước Oman và Australia. Dù vậy, thầy trò HLV Li Tie vẫn xếp vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 5 điểm sau 6 vòng đấu, và gần như chắc chắn không có cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

HLV Li Tie: Áp lực truyền thông khiến cầu thủ Trung Quốc phát điên - 1

Tuyển Trung Quốc may mắn cầm hòa trước Australia ở lượt đấu thứ 6 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận thắng trước Việt Nam và hai trận hòa gần nhất không khiến truyền thông và người hâm mộ của đất nước tỷ dân cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của thầy trò HLV Li Tie, đặc biệt chỉ trích khả năng cầm quân của chiến lược gia 44 tuổi.

Sau trận hòa với Australia, tờ Sina Sport cho rằng năng lực của HLV Li Tie chưa đủ để có thể dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc và Liên đoàn bóng đá nước này nên sớm sa thải HLV này nếu như muốn đội bóng nước nhà tốt hơn.

"Thực tế đã chứng minh rằng đội tuyển bóng đá quốc gia vẫn phải dựa vào các cầu thủ nhập tịch ở khâu tấn công. Luo Guofu là một trong những người chơi tích cực nhất trên sân và đã chứng tỏ được giá trị của mình trong những trận đấu gần đây.

HLV Li Tie: Áp lực truyền thông khiến cầu thủ Trung Quốc phát điên - 2

Hàng công của Trung Quốc mạnh hơn nhờ những cầu thủ nhập tịch.

Wu Lei có thể ghi bàn liên tiếp, và sự chăm chỉ của Exon ở hàng tiền đạo là không thể thiếu. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Alan trong giải đấu này lên tới 94%. Trong hiệp hai, anh ấy đi bóng, chuyền bóng và tự mình đột phá, điều này gần như làm sống lại hàng công tiền đạo và trở thành nòng cốt trong các đợt tấn công của bóng đá quốc gia trong điều kiện bất lợi.

Không để các cầu thủ nhập tịch ra sân trong đội hình xuất phát ngay từ đầu giải đấu chắc chắn là sai lầm lớn nhất của Li Tie. Ông ấy xứng đáng bị sa thải", tờ Sina Sport nhận định.

HLV Li Tie: Áp lực truyền thông khiến cầu thủ Trung Quốc phát điên - 3

HLV Li Tie khẳng định không ai hiểu bóng đá Trung Quốc cũng như các cầu thủ ở đội tuyển bằng ông.

Tuy nhiên, cũng sau trận đấu với Australia, HLV Li Tie đã tỏ ra cay cú với những gì truyền thông đá gây áp lực với bản thân mình cũng như các cầu thủ của Trung Quốc.

"Xin khẳng định rằng tôi mới là người dành nhiều thời gian cho bóng đá hơn bất kỳ ai trong số các bạn. Tôi hiểu rõ nhất về tuyển Trung Quốc. Không dễ để các cầu thủ làm được những gì như trận hôm nay.

Bạn có thể hỏi các huấn luyện viên và cầu thủ ngoại. Tôi đã gọi cho nhiều huấn luyện viên và đồng đội, nhận được câu trả lời rằng họ có thể bị điên vì những áp lực. Tôi rất vui vì các cầu thủ chưa phát điên", vị chiến lược gia 44 tuổi đáp trả truyền thông sau những chỉ trích về lối chơi và cách dùng người. 

"Truyền thông cũng như người hâm mộ đã đưa ra nhiều ý kiến về đội tuyển của chúng tôi. Tôi luôn giữ thái độ rằng tôi chấp nhận những gì họ nói, ngay cả khi đó là những lời chỉ trích. Nhưng đối với bóng đá Trung Quốc, tôi có thể tự tin nói rằng không ai hiểu rõ các cầu thủ Super League Trung Quốc và các cầu thủ đội tuyển quốc gia hơn tôi", HLV Li Tie khẳng định.

HLV Li Tie: Áp lực truyền thông khiến cầu thủ Trung Quốc phát điên - 4