1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thụy Hải trở lại B.Bình Dương

(Dân trí) - Sau khởi đầu không như ý ở các loạt trận mở màn V-League 2014, B.Bình Dương đã mời lại HLV Lê Thụy Hải ngồi vào ghế giám đốc kỹ thuật (GĐKT), giúp sức cho HLV Nguyễn Minh Dũng trong phần còn lại của mùa giải…

Chỉ 1 ngày sau khi được “xả trại”, nghỉ Tết Nguyên Đán, các cầu thủ B.Bình Dương nhận được thông báo từ phía lãnh đạo CLB là HLV Lê Thụy Hải sẽ trở lại đội bóng đất Thủ Dầu với chức danh GĐKT.

Dù mang danh GĐKT, nhưng có thể cũng như năm ngoái, trong lần trở lại này, ông Hải vẫn sẽ nắm mọi quyền quyết định về mặt chuyên môn ở B.Bình Dương, còn người được đăng ký với chức danh HLV trưởng là ông Nguyễn Minh Dũng thực chất chỉ đóng vai trợ lý cho ông Hải.

Sở dĩ 2 năm qua, B.Bình Dương dùng cách đăng ký như trên, bởi ông Lê Thụy Hải thiếu bằng cấp tối thiểu (chứng chỉ A do AFC cấp, hoặc bằng Đại học TDTT) để làm HLV tại V-League, nên không thể đăng ký ông Hải ở cương vị HLV trưởng.

HLV Lê Thụy Hải sẽ có lần thứ 4 dẫn dắt B.Bình Dương từ đầu năm mới Giáp Ngọ
HLV Lê Thụy Hải sẽ có lần thứ 4 dẫn dắt B.Bình Dương từ đầu năm mới Giáp Ngọ

Còn với HLV Nguyễn Minh Dũng, dù đã được tạo điều kiện dẫn dắt B.Bình Dương trong 2 trận đấu đầu tiên của đội này ở vòng 1 và vòng 3 V-League, nhưng ông Dũng chưa chứng minh được năng lực cầm quân.

HLV Nguyễn Minh Dũng cũng bị cho rằng chưa đủ tầm để dẫn dắt một đội bóng nhiều sao như đội bóng đất Thủ Dầu, ông cũng chưa để lại bất cứ dấu ấn nào trong những ngày làm HLV ở V-League vừa qua.

Đây là lần thứ 4 HLV Lê Thụy Hải đóng vai trò là người quyết định về chuyên môn của B.Bình Dương. Lần đầu ông đến với đội bóng miền Đông Nam bộ hồi cuối mùa giải 2006, trước khi giúp B.Bình Dương vô địch V-League 2 năm 2007 và 2008.

Lần thứ nhì ông Hải trở lại B.Bình Dương hồi năm 2010, nhưng phải ra đi ngay trước thềm mùa giải sau đó.

Năm ngoái, ông Hải lại tái ngộ đội bóng miền Đông Nam bộ, nhưng không phải với chức danh HLV trưởng mà là chức danh GĐKT như đã nói ở trên. Lần này, quay lại B.Bình Dương, ông Lê Thụy Hải được kỳ vọng sẽ giúp cho đội bóng đất Thủ Dầu vô địch V-League 2014, sau nhiều năm trắng tay.

Qua 3 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay, B.Bình Dương đá 2 trận, mới chỉ có 1 điểm. Điều đáng nói hơn nữa là điểm duy nhất ấy B.Bình Dương có được sau trận hòa đáng thất vọng với đội bóng đàn em Than Quảng Ninh ngay trên sân nhà.

HLV Lê Thụy Hải sẽ bắt đầu công việc của mình, chỉ huy các cầu thủ B.Bình Dương trên sân tập khi đội này hội quân trở lại vào ngày 3/2 tới đây (tức mùng 4 Tết Giáp Ngọ).

Kim Điền