1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk ôm đàn, trổ tài hát tiếng Việt trong khu cách ly

H.Long

(Dân trí) - HLV Kiatisuk đang có cuộc sống khá thoải mái trong khu cách ly. Chiến lược gia này đã đàn hát tiếng Việt một cách say sưa.

HLV Kiatisuk trổ tài hát tiếng Việt trong khu cách ly

Sau khi sang Việt Nam, HLV Kiatisuk đang cách ly 14 ngày ở TPHCM, trước khi tới làm việc ở CLB HAGL. Cuộc sống của "Zico Thái" trong khu cách ly khá thoải mái. Ông có khá nhiều hoạt động trong căn phòng của mình.

Chỉ một ngày sau khi đăng tải clip thích thú với món phở Việt Nam, HLV người Thái Lan đã đăng tải đoạn clip khác để mô tả cuộc sống trong khu cách ly.

HLV Kiatisuk ôm đàn, trổ tài hát tiếng Việt trong khu cách ly - 1

HLV Kiatisuk say sưa hát tiếng Việt trong phòng cách ly

Trong đó, HLV Kiatisuk đã trổ tài gẩy đàn guitar, hát tiếng Việt bên cạnh ly cafe Tây Nguyên trông vô cùng lãng tử. Điều đó khiến cho những người hâm mộ cảm thấy vô cùng thích thú.

Thực tế, "Zico Thái" nói tiếng Việt khá sõi sau thời gian sống ở Việt Nam trong giai đoạn làm việc ở HAGL từ năm 2002-2006. Còn nhớ, trước ngày sang Việt Nam, ông cũng hát bài "Hãy về đây bên anh" trong bữa tiệc chia tay gia đình.

Theo tiết lộ của HLV Kiatisuk, trong những ngày qua, ông vẫn thường xuyên gọi điện trao đổi công việc với các trợ lý ở CLB HAGL. Bên cạnh đó, trong thời gian rảnh rỗi, ông cũng gọi video về nhà hỏi thăm vợ con.

Theo kế hoạch, sau thời gian cách ly, HLV Kiatisuk sẽ tới Gia Lai để nhận nhiệm vụ ở CLB HAGL. Sau đó, ông sẽ cùng CLB mới tham dự giải giao hữu với các CLB Nam Định, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Bình Dương. Đây là cơ hội để HLV người Thái Lan chốt lực lượng mùa giải mới.

HLV Kiatisuk ôm đàn, trổ tài hát tiếng Việt trong khu cách ly - 2

Ông rất thích thú với món phở Việt Nam

Do chưa có lực lượng tốt nhất, nhiều khả năng HAGL sẽ thi đấu những vòng đầu tiên ở V-League chỉ tới 1-2 ngoại binh. HLV Kiatisuk cần thêm thời gian tuyển mộ thêm những ngoại binh mới cho CLB phố Núi.

Nhìn chung, lực lượng nòng cốt của HAGL trong mùa giải tới vẫn là những tuyển thủ quốc gia như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy... Mục tiêu của "Zico Thái" trong mùa giải đầu tiên là có suất trong top 5 ở V-League.