1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk: "HA Gia Lai không e ngại đối thủ nào"

Sông Lam

(Dân trí) - Rất tự tin trước cuộc đối đầu với đương kim vô địch V-League CLB Viettel, HLV Kiatisuk tuyên bố HA Gia Lai đến Hàng Đẫy với mục tiêu có điểm.

PV: Sau 4 vòng đấu HA Gia Lai có 7 điểm, ông đánh giá thế nào về kết quả đạt được?

HLV Kiatisuk: Sau 4 trận vừa qua ở LS V-League 2021, HA Gia Lai hao tốn khá nhiều sức lực. Nhưng thể lực của các cầu thủ hiện tại cũng khá ổn. Viettel là đội ĐKVĐ nhưng hiện nay HAGL cũng bằng điểm với họ. Với tình hình lực lượng hiện tại, chúng tôi nỗ lực chuẩn bị để có kết quả tốt nhất.

HLV Kiatisuk: HA Gia Lai không e ngại đối thủ nào - 1

HLV Kiatisuk trong một buổi hướng dẫn các cầu thủ HA Gia Lai về chiến thuật trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Đỗ Linh).

PV: Chấn thương của Tuấn Anh có đáng ngại không, thưa ông?

HLV Kiatisuk: Tuấn Anh chỉ gặp vấn đề nhỏ thôi. Trận vừa rồi cậu ấy mới đá 90 phút nên hôm qua tôi muốn cho cậu ấy nghỉ ngơi. Chỉ khi xác định Tuấn Anh đủ thể lực thì tôi mới cho cậu ấy đá đủ trận. Không thể mạo hiểm với sức khỏe của Tuấn Anh lúc này.

PV: CLB Viettel sở hữu hàng công mạnh có làm ông lo lắng?

HLV Kiatisuk: Khi gặp Viettel, chúng tôi biết rằng họ có nhiều cầu thủ giỏi, tấn công tốt. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về điều đó. Quan trọng là HA Gia Lai phải thể hiện ra sao, giành điểm, mang đến màn trình diễn tốt cho khán giả. Qua đó để mọi người biết HA Gia Lai là đội bóng như thế nào, có đủ năng lực để cạnh tranh ở vị trí cao không, sẽ vào được top mấy.

PV: Ông so sánh thế nào giữa HA Gia Lai và đội tuyển Thái Lan?

HLV Kiatisuk: Thực sự tôi không thể so sánh về đội tuyển Thái Lan và HA Gia Lai. Tôi gắn bó với đội tuyển Thái Lan trong suốt nhiều năm, gắn bó thời gian dài còn bây giờ tôi mới đến HA Gia Lai được vài tháng thôi. Kỹ thuật của cầu thủ HA Gia Lai là hoàn hảo, nhưng về chiến thuật thì tôi cần thêm thời gian với các cầu thủ.

PV: Viettel muốn có 1 điểm trở lên, còn HA Gia Lai thì sao?

HLV Kiatisuk: Tôi cũng vậy. Đến đây thì chúng tôi cũng muốn có điểm. Tôi đã nói với cầu thủ của mình không phải sợ sệt gì cả. Đá sân nhà hay sân khách cũng cố làm đúng những gì ban huấn luyện đề ra.

Công Phượng: "HA Gia Lai thắng là được, tôi không cần ghi bàn"

4 trận không ghi bàn, Công Phượng cho biết điều quan trọng là HA Gia Lai giành chiến thắng, còn mình cứ chơi hết sức là được.

Đánh giá về HLV Kiatisuk, Công Phượng nói: "Trước đây tôi không xem Kiatisuk nhiều, nhưng giờ thì khác. Zico Thái cũng truyền tải nhiều kỹ năng cho tôi, ngày xưa anh tập luyện ra sao thì bây giờ chỉ bảo cho tôi. Vị trí mới tôi cũng tập từ đầu năm đến giờ rồi. Tôi nghĩ mình đang đá tròn vai vị trí đó.

Để giành chiến thắng là trách nhiệm của từng cầu thủ. Khi đã ra sân, HLV yêu cầu mình làm gì thì mình phải phục vụ, tuân theo chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết ghi bàn hay gì cả. Tôi nghĩ mình cũng đang làm tốt nhiệm vụ được giao".

HLV Kiatisuk: HA Gia Lai không e ngại đối thủ nào - 2

Công Phượng không quan tâm đến việc đã tịt ngòi 4 trận vừa qua, miễn là HA Gia Lai có thể giành chiến thắng (Ảnh: Đỗ Linh).

Đánh giá về Viettel, Công Phượng nói: "Tôi nghĩ Viettel có hàng công khá mạnh với hai tiền đạo ngoại và nội binh tốt. Năm ngoái họ vô địch. Nhưng về hàng công HA Gia Lai cũng không phải yếu.

Nếu cho chúng tôi khoảng trống và cơ hội thì chắc chắn chúng tôi sẽ giải quyết được trận đấu. Nếu phải phòng ngự thì tôi cũng đủ khả năng để chống lại họ. Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng là hai cầu thủ tốt nhất ở Việt Nam.

Để chỉ ra điểm yếu thì rất khó. Nhưng tôi nghĩ với hầu như các hậu vệ, khoảng trống sau lưng luôn là điểm yếu, và chúng tôi sẽ cố gắng khai thác. Tôi nghĩ mình ngại nhất Trọng Hoàng, bởi anh ấy là người có kinh nghiệm, thể lực và sẽ là một phương án rất nguy hiểm".