HLV Julian Nagelsmann kêu gọi sửa luật bóng chạm tay sau thất bại của Đức

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Julian Nagelsmann cho rằng luật bóng chạm tay trong vòng cấm cần được sửa đổi, khi lẽ ra tuyển Đức đã đánh bại Tây Ban Nha ở tứ kết Euro 2024 tối 5/7 nếu được hưởng phạt đền ở hiệp phụ.

Highlight Tây Ban Nha thắng Đức 2-1 ở tứ kết Euro 2024

Sau khi tuyển Đức hòa Tây Ban Nha với tỷ số 1-1 trong hai hiệp thi đấu chính thức, tiền đạo Jamal Musiala đã có pha dứt điểm chạm tay Marc Cucurella trong vòng cấm ở phút 107.

Các cầu thủ tuyển Đức đã vây quanh trọng tài Anthony Taylor để đòi một quả phạt đền cho đội nhà nhưng trọng tài người Anh lắc đầu từ chối.

Cuối cùng đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann đã để thua Tây Ban Nha khi Mikel Merino ghi bàn thắng quyết định ở phút 119, chấm dứt hy vọng giành chức vô địch Euro 2024 của chủ nhà Đức.

HLV Julian Nagelsmann kêu gọi sửa luật bóng chạm tay sau thất bại của Đức - 1

Tình huống Marc Cucurella để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha dứt điểm của Musiala (Ảnh: Reuters).

"Khi tình huống đó xảy ra, tôi không thể nhìn rõ. Tôi hy vọng đó là một quả phạt đền, trong khi người Tây Ban Nha lại hy vọng đó không phải là một quả phạt đền", HLV Julian Nagelsmann nói về pha để bóng chạm tay của Marc Cucurella.

"Sau đó, tôi thấy pha chạm tay rõ hơn trên truyền hình nhưng lúc đó tất cả những gì tôi nghĩ là họ đã may mắn hơn chúng tôi. Có một quy tắc về bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn tới phạt đền và tôi hy vọng không có quyết định sai lầm nào từ trọng tài.

Họ đã áp dụng quy tắc và đó không phải là một quả phạt đền. Tôi không cảm thấy bị lừa dối. Nhưng đối với tôi, câu hỏi là làm cho quy định này thực tế hơn, hợp lý hơn, về cách đánh giá luật bóng chạm tay này.

Tôi không hiểu tại sao chúng ta không tính đến những gì đang xảy ra với quả bóng. Nếu Musiala đá bóng lên trời và bóng chạm tay, tôi sẽ không nói gì cả. Nhưng nó đã hướng về phía khung thành. Và đối với tôi, bạn nên nhìn vào nơi nó sẽ đi. Nó sẽ đi vào đám mây hay vào khung thành?

Trong một trường hợp nào đó thì đó là một quả phạt đền, trong trường hợp khác thì không. Nếu nó đi vào khán đài, thì đó không phải là quả phạt đền. Luật lệ phải đơn giản hơn. Bạn không thể nói về ý định. Bạn phải xem quả bóng được nhắm đến đâu.

Chúng tôi có 50 robot mang cà phê cho chúng tôi nên phải có một AI tính toán xem quả bóng sẽ đi đến đâu", HLV Julian Nagelsmann phân tích tình huống bóng chạm tay mà lẽ ra tuyển Đức phải được hưởng phạt đền.

HLV Julian Nagelsmann kêu gọi sửa luật bóng chạm tay sau thất bại của Đức - 2

Các cầu thủ tuyển Đức đòi một quả phạt đền nhưng trọng tài Anthony Taylor từ chối (Ảnh: Getty)

Chiến lược gia người Đức cũng nói thêm về màn so tài giữa hai đội và nỗi thất vọng khi để thua ở phút cuối của hiệp phụ: "Trong hiệp hai, đội tuyển Đức đã phản ứng tốt hơn. Sau 60 phút, chúng tôi rõ ràng là đội chơi tốt hơn với nhiều cơ hội rõ ràng và về cuối, chúng tôi đã ghi bàn là hoàn toàn xứng đáng.

Ngoại trừ 5 phút đầu tiên của hiệp phụ thứ hai, gần như chỉ có chúng tôi muốn giành chiến thắng. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi đã sút trúng cột dọc, chúng tôi đã đánh đầu, chúng tôi đã có một cơ hội nhưng đã bỏ lỡ bàn thắng chỉ vì 2cm và với cơ hội cuối cùng của họ, chúng tôi đã để thủng lưới.

Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng tôi không đáng phải nhận trận thua này. Có một sự đoàn kết tuyệt vời. Trong 6 tuần, chúng tôi không có một tình huống nào mà tôi phải can thiệp.

Chúng tôi đã có một bầu không khí rất tốt. Những lời buộc tội trong quá khứ rằng chúng tôi không muốn giành chiến thắng, đã không được nhìn thấy trong một giây.

Chúng tôi mạnh mẽ hơn khi đoàn kết, khi chúng tôi nghĩ về những gì chúng tôi có thể làm cùng nhau, cùng với người hàng xóm của mình, bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Sự đoàn kết này ở đây thật tuyệt vời".

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/