1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Jose Rodrigo: “Tôi sẽ giúp futsal Việt Nam đánh bại Thái Lan”

(Dân trí) - Trong ngày ra mắt trên cương vị HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam, ông Miguel Jose Rodrigo (người Tây Ban Nha) tỏ ra khá tự tin, và tuyên bố sẽ quật ngã Thái Lan, hòng đưa futsal Việt Nam có ít nhất một lần lên ngôi đầu Đông Nam Á.

Trong vòng 4 tháng tới đây, đội tuyển futsal Việt Nam và các trụ cột của đội tuyển sẽ có 4 giải đấu liền, gồm giải VĐQG kết thúc vào cuối tháng 6, giải các CLB châu Á vào tháng 7, SEA Games vào tháng 8 và Indoor Games vào tháng 9, ông có lo ngại cho thể lực của các cầu thủ?

Tôi đã xem giai đoạn 2 của giải vô địch quốc gia (VĐQG), điều tôi nhận thấy là cầu thủ Việt Nam chơi khá nhanh, với cường độ cao. Tôi cũng đã làm quen với các điểm mạnh và điểm yếu của các cầu thủ.

Về vấn đề thể lực, tôi mang sang đây những trợ lý chuyên nghiệp về khâu vừa nêu, hòng cải thiện thể lực cho cầu thủ Việt Nam. Tôi cũng sẽ tập trung danh sách sơ bộ đến 25 cầu thủ, để đề phòng trường hợp chấn thương. Có thể chúng tôi sẽ thắng, có thể thua, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng cho con đường phía trước.

HLV Miguel Jose Rodrigo tự tin tuyên bố, sẽ tái lập thành tích của người tiền nhiệm Bruno Garcia cùng futsal Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
HLV Miguel Jose Rodrigo tự tin tuyên bố, sẽ tái lập thành tích của người tiền nhiệm Bruno Garcia cùng futsal Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Trong quá khứ, trước khi ông đến Nhật Bản, chưa đội nào lật đổ được sự thống trị của Iran, nhưng ông lại cùng đội Nhật 2 lần vô địch châu Á. Vậy ông có tin rằng ông sẽ làm được điều tương tự cùng đội tuyển futsal Việt Nam, trước Thái Lan tại Đông Nam Á?

Tôi có niềm tin đánh bại Thái Lan tại giải Đông Nam Á. Tôi từng có thành tích tốt tại Nhật Bản và Thái Lan. Ở Nhật Bản, chúng tôi tập trung đội tuyển theo thông lệ của FIFA, và thường chỉ có 2 tuần chuẩn bị trước các giải đấu lớn. Người Nhật gọi tôi bằng biệt danh phù thuỷ Harry Porter, vì tôi mang đến thành công cho họ trong thời gian ngắn. Ở Việt Nam, chúng tôi có nhiều thời gian tập trung hơn ở Nhật. Làm việc cùng nhau, chúng tôi sẽ thành công.

Ông có chịu áp lực nào không, bởi người tiền nhiệm của ông là HLV Bruno Garcia đã đưa futsal Việt Nam đi vào lịch sử?

Thành tích của HLV Bruno với futsal Việt Nam là không thể tưởng tượng: Vào vòng 2 World Cup, đánh bại Guatemala. Sẽ là rất khó khăn để thực hiện được điều đó trong một khoản thời gian ngắn, nhưng tôi sẽ làm việc cật lực. Mục tiêu của tôi là hướng đến chiến thắng.

HLV Miguel Jose Rodrigo sang Việt Nam theo lời mời của ông Trần Anh Tú (trái) - ảnh: Trọng Vũ
HLV Miguel Jose Rodrigo sang Việt Nam theo lời mời của ông Trần Anh Tú (trái) - ảnh: Trọng Vũ

Tôi sẽ làm được những điều như HLV Bruno từng làm, lọt vào top 4 châu Á và hướng đến VCK World Cup. Tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ. Khi đội tuyển tập trung vào cuối tháng tới, tôi sẽ cố gắng cải thiện các điểm yếu cho các cầu thủ.

Ở Thái Lan, ông chỉ làm việc với futsal của họ trong vòng 1 năm, cơ duyên nào đưa ông đến Việt Nam ngay sau đó?

Thời hạn hợp đồng của tôi với futsal Thái Lan chỉ có thời hạn 1 năm. Thường thì tôi không bao giờ chấp nhận hợp đồng ngắn như vậy. Tuy nhiên, thật ra thì đầu tiên tôi dự định dùng 1 năm đấy để nghỉ ngơi hoàn toàn, dành thời gian cho gia đình. Nhưng lời đề nghị từ ông Adisak (người được mệnh danh là cha đẻ của futsal Thái Lan) khiến tôi không thể chối từ.

Tôi đến với futsal Việt Nam cũng từ một lời đề nghị của một nhân vật tương tự như thế là ông Tú (uỷ viên thường trực VFF, trưởng Ban futsal Trần Anh Tú – PV). Tôi cũng từng ghé TPHCM 3 hay 4 lần gì đó, tôi thích nơi đây. Việt Nam với tôi là một điểm dừng chân thích hợp để xây dựng một tổ ấm.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ

HLV Jose Rodrigo: “Tôi sẽ giúp futsal Việt Nam đánh bại Thái Lan” - 3