1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Jose Mourinho: "Diogo Dalot rất có tiềm năng"

(Dân trí) - Rạng sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Mourinho đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đối thủ Young Boys khi phải làm khách trên sân Stade de Suisse. Ngay trong trận đấu này, tân binh Diogo Dalot đã chơi ấn tượng và được “người đặc biệt” đánh giá là một cầu thủ đầy triển vọng.

Hậu vệ phải Diogo Dalot mới 19 tuổi, anh vừa được Man Utd chiêu mộ thành công từ Porto mùa hè này. Trong trận đấu gặp Young Boys, cũng là lần đầu tiên Dalot đá chính trong đội hình “Quỷ đỏ”, anh đã chơi bùng nổ và phối hợp ăn ý cùng những “đàn anh” dày dạn kinh nghiệm.

Theo ông Mourinho: “Đây là trận đấu đầu tiên của Dalot kể từ sau khi phẫu thuật chấn thương nhưng cậu ấy đã thi đấu rất tốt. Mọi người có thể thấy Dalot thật sự rất có triển vọng. Dalot mới 19 tuổi, cậu ấy là thế hệ tương lai của Man Utd”.

Diogo Dalot là thế hệ tương lai đầy triển vọng của Man Utd
Diogo Dalot là thế hệ tương lai đầy triển vọng của Man Utd

Từ các số liệu thống kê, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã thực hiện tổng cộng 33 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 33%. Ở hiệp một trận đấu, trong một pha tranh chấp bóng, Dalot thậm chí còn khiến một hậu vệ của Young Boys phải lao vào một biển quảng cáo ngoài sân.

Sức trẻ, kỹ năng thuần thục và tâm lý thi đấu vững vàng của Dalot khiến anh trở thành một trong những lựa chọn tiềm năng cho đội hình chính của huấn luyện viên Mourinho ở những trận đấu sau này.

Cần khẳng định rằng Dalot đã góp công lớn đưa Man Utd trở lại lộ trình chiến thắng với ba trận bất bại sau khi để thua tệ hại trước Brighton và Tottenham. Mourinho khẳng định: “Tôi cảm thấy rất hài lòng, mặc dù chúng tôi đã chơi khá chật vật ở 25 phút đầu tiên, nhưng cuối cùng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát”.

“Bàn thắng ở phút thứ 35 đã thay đổi thế trận. Chiến thắng ngay từ trận đấu đầu tiên của Champions League thật sự rất quan trọng đối với Man Utd”.

Không chỉ Dalot, Pogba cũng đã tỏa sáng và đem về cú đúp ngay trong hiệp một trận đấu. Ở hiệp hai, anh đã tham gia vào một pha kiến tạo giúp Anthony Martial ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho “Quỷ đỏ”.

Paul Pogba đã tỏa sáng khi đem về cú đúp cho “Quỷ đỏ”
Paul Pogba đã tỏa sáng khi đem về cú đúp cho “Quỷ đỏ”

Mourinho chia sẻ: “Có thể Pogba sẽ không ghi bàn ở tất cả các trận đấu, nhưng tôi hài lòng với cách cậu ấy di chuyển đến những vị trí có khả năng dứt điểm thành công. Khu vực trung lộ của Man Utd khá ổn định nên Pogba có đủ điều kiện để làm việc đó. Và tôi cũng không có gì để phàn nàn về màn trình diễn vừa rồi của cả đội”.

Ông nói thêm: “Man Utd cần phải chiến thắng và chúng tôi đã thành công rồi”.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại tỏ rõ thái độ không hài lòng với sân Stade de Suisse: “Tôi không hiểu tại sao người ta lại để một trận đấu lớn diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo. Chấn thương là điều rất dễ xảy ra. Một vài cầu thủ của tôi đã mắc phải những chấn thương nhẹ ở mắt cá, lưng và cổ”.

Mourinho (phải) không hài lòng về điều kiện trên sân cỏ nhân tạo Stade de Suisse
Mourinho (phải) không hài lòng về điều kiện trên sân cỏ nhân tạo Stade de Suisse

Ông phàn nàn: “Sẽ rất khó để thi đấu tốt trên sân cỏ nhân tạo nếu chưa thực sự quen với nó. Man Utd thường thi đấu ở những sân cỏ tự nhiên. Đó là địa điểm lý tưởng để tổ chức những trận đấu bóng”.

Được biết, trước thềm trận đấu, Mourinho cũng đã động viên các học trò hãy lấy ngôi sao tennis Roger Federer, người có thể giành chiến thắng ở mọi địa hình, làm tấm gương để noi theo.

Đan Ly