1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Iraq: "Chúng tôi tôn trọng Việt Nam"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trong khi dư luận hầu hết đều đánh giá Iraq là đội trên cơ trong trận tứ kết tối nay với Việt Nam, nhưng HLV trưởng Jorvan Vieira cảnh báo các học trò không được đánh giá thấp đối thủ, kẻo sẽ đi theo “vết xe đổ” của UAE tại vòng bảng.</P>

Với lối chơi kỹ thuật dựa trên nền thể lực sung mãn, Iraq được đánh giá cao hơn so với Việt Nam, nhất là khi các học trò của HLV Vieira từng “đả bại” ứng cử viên Australia 3-1 để giành ngôi đầu bảng A. Một thuận lợi nữa cho Iraq là họ không phải di chuyển và quen với điều kiện thi đấu tại Thái Lan hơn Việt Nam. Tuy nhiên, Vieira cảnh báo các cầu thủ của mình không được “khinh địch” trước giờ lâm trận:

“Báo giới và dư luận đều cho rằng chúng tôi sẽ đánh bại Việt Nam. Nhưng các bạn nên nhớ rằng kết quả những trận bóng được quyết định trên sân cỏ, chứ không phải bên ngoài đường piste hay trên mặt báo”, HLV người Brazil của ĐT Iraq phát biểu.

 

“Chúng tôi rất tôn trọng Việt Nam bởi để vào được vòng đấu knock-out này, họ đã phải vượt qua những đối thủ mạnh. Đừng quên rằng Việt Nam đã đánh bại UAE, đội ĐKVĐ cúp vùng Vịnh và giành được kết quả tốt trước Qatar, vô địch Asian Games. Tất nhiên sau đó họ thua đậm Nhật Bản nhưng chúng ta không thể đánh giá đội bóng này chỉ dựa trên đấu đó”.

 

Sau khi đánh bại Australia 3-1, các cầu thủ Iraq nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, HLV Vieira nhấn mạnh rằng các học trò của ông cần phải “giữ được đôi chân trên mặt đất” và không được phép “quá tự tin” dẫn tới chủ quan trong trận đấu với Việt Nam.

 

“Tôi luôn buộc các cầu thủ của mình không hướng theo suy nghĩ đó, nhất là khi báo giới đều đánh giá chúng tôi ở cửa trên. Theo tôi, sẽ không có khái niệm cửa trên hay cửa dưới bởi cơ hội chia đều cho cả hai đội. Bạn sẽ phải trả giá ngay lập tức nếu mất tập trung trong những trận đấu ở thể thức này”.

 

Khi được hỏi liệu ĐT Iraq sẽ mất một vài vị trí do chấn thương hoặc treo giò, HLV Vieira tránh đề cập một cách cụ thể và khẳng định, việc Iraq chơi với đội hình có sự xáo trộn là hoàn toàn bình thường.

 

“Phải nói thật rằng trong 11 trận gần đây, tôi hầu như không giữ nguyên đội hình thi đấu sau mỗi trận Và ở trận đấu thứ 12 này (với Việt Nam – ND) cũng vậy thôi. Các cầu thủ của tôi đã quen với điều đó và họ vẫn chơi tốt. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong 90 phút bởi ở vòng bán kết, chúng tôi sẽ phải bay sang Malaysia. Tuy nhiên, nếu phải đá hiệp phụ hay sút penalty thì Iraq cũng sẵn sàng”.

 

H.N