1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng: “Mong chấn thương đừng đến với đội tuyển Việt Nam"

(Dân trí) - Thời gian từ nay tới AFF Cup 2016 không còn nhiều nên HLV Hữu Thắng mong rằng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ không có trường hợp nào bị chấn thương. Ngoài ra, HLV trưởng ĐTVN cho biết trong những ngày tới điều quan trọng nhất mà ông sẽ làm là điều chỉnh điểm rơi cho các học trò.

Các xúc của ông thế nào khi gặp lại thầy cũ Alfred Riedl?

HLV Riedl là một trong những HLV ngoại mà tôi kính trọng nhất. Chuyên môn thì không nói làm gì bởi ông từng giành chiếc giày Đồng châu Â. Điều mà tôi kính trọng ông là nhân cách sống. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới thầy. Thầy đã dành những tình cảm rất quý cho tôi cũng như ĐTVN. Phía trước chúng tôi còn một hành trình dài và tất cả phải thực sự cố gắng để đáp lại tình cảm của HLV Alfred Riedl.

Sau trận lượt đi hoà 2-2 với Indonesia, ĐTVN đã rút ra những bài học gì, thưa ông?

Chúng tôi rút ra được rất nhiều bài học từ trận đấu này. Tôi đã phải nói nhiều với các học trò về hàng thủ. Ngoài ra, việc các cầu thủ phải thi đấu trên sân có 3 vạn khán giả Indonesia đã gây ra sức ép lớn với họ, nhưng đó là điều cần thiết để hướng tới giải đấu áp lực hơn nhiều là AFF Cup 2016 sắp tới.


HLV Hữu Thắng tự tin trước cuộc đối đầu với Indonesia - Ảnh: Gia Hưng

HLV Hữu Thắng tự tin trước cuộc đối đầu với Indonesia - Ảnh: Gia Hưng

Ông đánh giá thế nào về sức mạnh của tuyển Indonesia?

Indonesia là đội bóng có thể lực sung mãn, chơi pressing. Chúng ta chơi bóng ngắn, lại gặp đối thủ chơi áp sát, không ngại va chạm, nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi và các cầu thủ đã có những phương án đối phó, quan trọng nhất là cầm bóng như thế nào, có cuốn theo lối chơi của đối phương hay không.

Dường như ĐTVN đã tập luyện nhiều để đối phó với những đội bóng có lối chơi khó chịu như Indonesia?

Chúng tôi sang Hàn Quốc tập huấn các đối thủ tại đây cũng chơi giống như Indonesia. Họ nghĩ rằng ĐTVN thắng Triều Tiên nên rất khó chịu. Vì thế khi nhập cuộc họ đã ào lên tấn công gây sức ép.

Tôi nghĩ Indonesia không đến mức tràn lên gây sức ép từ đầu vì họ thi đấu sân khách, nhưng chúng tôi cũng phải có sự chuẩn bị kỹ.

Xin ông cho biết tình hình chấn thương ở ĐTVN, nhất là trường hợp của Tuấn Anh?

Thời điểm hiện tại một số cầu thủ dính chấn thương cũ như Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, còn lại đều đã tập luyện tốt. Ban huấn luyện chịu trách nhiệm trước VFF, người hâm mộ. Việc Tuấn Anh ra sân hay không là tôi quyết định chứ không ai cả. Chỉ có điều Tuấn Anh phải chữa trị chấn thương một cách tích cực.

Chấn thương là điều mà ông lo lắng nhất trước AFF Cup 2016?

Đúng vậy. Tôi mong ĐTVN không có chấn thương ở 2 trận giao hữu tới. Mong là may mắn sẽ đến với toàn đội. Tôi cũng muốn chọn điểm rơi cho các cầu thủ, đó là điều quan trọng nhất.

Ở lần tập trung ĐTVN lần này ông tỏ ra khá nghiêm khắc với những cầu thủ tự do tiếp xúc với báo chí. Xin ông cho biết vì sao?

Tất cả những cầu thủ trả lời với giới truyền thông đều có sự đồng ý của ban huấn luyện. Chúng ta xây dựng đội tuyển trên tinh thần tập thể. Các cầu thủ đều có quy chế rõ ràng trong việc phát ngôn với báo chí. Tôi thấy những cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng dù trẻ nhưng ý thức rất tốt về vấn đề tiếp xúc với giới truyền thông.

Mục tiêu của ĐTVN trong 2 trận giao hữu tới đây là gì, thưa ông?

Trong vòng 12 ngày nữa tôi muốn các cầu thủ có bước chuẩn bị cho trận đấu chính thức. Thời gian thử nghiệm không còn nhiều, nên thắng thua trong những trận giao hữu không quan trọng mà là sự gắn kết của các thành viên trong đội bóng.

Xin cảm ơn ông!

T.Anh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016