1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Văn Phúc không phục quyết định của VFF

(Dân trí) - Không lâu sau khi VFF ra quyết định đình chỉ công tác của mình, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông không phục quyết định này, cũng như khẳng định mình và các cầu thủ không làm gì sai trong trận đấu với Bangu Atletico (Brazil).

Ăn sáng, trước lúc chia tay với các cầu thủ tại nơi đóng quân của đội U23 Việt Nam (ở Bình Dương) sáng nay (31/10), HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Mục tiêu quan trọng nhất của U23 Việt Nam là SEA Games 27. Đội đang trong quá trình hoàn thiện, tôi muốn thử nghiệm nên muốn cho các cầu thủ khác vào sân. Đấy là trường hợp không hiếm trong bóng đá, tuyệt đối không có chuyện đội cố tình để thủng lưới”.

Ngoài chuyện khẳng định các bàn thua trong trận đấu với Bangu Atletico không xuất phát từ lỗi cố ý, HLV Hoàng Văn Phúc cũng cật lực phủ nhận chuyện đội bóng có tiêu cực trong trận đấu trên, ông Phúc nói: “Tôi không bao giờ xúi cầu thủ làm bậy, đừng suy nghĩ như vậy mà tội các cầu thủ, các bàn thua của chúng tôi hoàn toàn xuất phát từ lỗi chuyên môn”.

Qua cách trả lời của HLV Hoàng Văn Phúc, thấy rõ là vị HLV này cũng không hài lòng với cách VFF đình chỉ công tác của ông: “Tôi không làm gì sai trái, nên cũng không việc gì phải viết tường trình. VFF nếu muốn sa thải tôi cần có văn bản, có chứng cứ về những gì mà VFF cho rằng tôi vi phạm. Chứ không phải làm theo cách này”.

HLV Hoàng Văn Phúc (trái) và đội trưởng Văn Quyết

HLV Hoàng Văn Phúc (trái) và đội trưởng Văn Quyết
tại Bình Dương sáng 31/10

“Tôi cũng có lòng tự trọng của mình. VFF đã ký hợp đồng với tôi, nếu họ cho tôi nghỉ việc thì phải có giải thích rõ ràng. Chắc VFF dường như đã quên rằng trước đây không ai dám nhận ghế HLV đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23. Lúc đó tôi sẵn sàng nắm đội tuyển vì trách nhiệm với bóng đá Việt Nam” – ông Phúc nói thêm.

Cũng theo HLV Hoàng Văn Phúc, ông cảm thấy bị sốc với quyết định đình chỉ công tác từ phía VFF: “Tôi rất sốc khi nhận quyết định của VFF, các cầu thủ khi hay tin cũng sang phòng tôi chia sẻ, họ cũng bị sốc”.

Về phía các cầu thủ, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết tỏ ra rất buồn khi phải chia tay HLV Hoàng Văn Phúc. Văn Quyết cho biết: “Chúng tôi rất buồn và hụt hẫng, sau khi biết thông tin trên. Cầu thủ trong đội hầu hết đã gắn bó lâu với HLV Hoàng Văn Phúc nên cảm thấy tiếc khi biết tin ông không còn gắn bó với đội U23 Việt Nam”.

Có thể buổi trò chuyện của HLV Hoàng Văn Phúc với các cầu thủ U23 Việt Nam tại Bình Dương sáng nay (31/10) sẽ là buổi sinh hoạt chung cuối cùng của ông Phúc với đội, bởi khả năng HLV Hoàng Văn Phúc được giữ lại sau lần giải trình với VFF tới đây là cực thấp.

Kim Điền