1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Văn Phúc dồn toàn lực cho công việc ở U23 Việt Nam

(Dân trí) - Nếu không có gì thay đổi, trong đợt tập trung tuyển Việt Nam (ĐTVN) vào tháng 10 tới đây để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015, VFF sẽ mời 1 HLV khác lên tuyển thay cho HLV Hoàng Văn Phúc, người sẽ dồn toàn lực cho U23 tham dự SEA Games 27.

 
HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chỉ làm việc ở U23 Việt Nam

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chỉ làm việc ở U23 Việt Nam


Đây là một quyết định được cho là hợp lý và chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. HLV Hoàng Văn Phúc vốn không được đánh giá cao về chuyên môn, nên việc giảm tải cho HLV 49 tuổi này là rất cần thiết.

Thực tế, ĐTVN đã hết mục tiêu tại vòng loại Asian Cup, sau khi thua cả 2 trận trước UAE và Hong Kong (Trung Quốc). Với việc sớm bị loại, ĐTVN sẽ chỉ đặt mục tiêu thể hiện hết khả năng trong 3 trận còn lại. Đây cũng là cơ hội để một vài cầu thủ ở U23 được gọi bổ sung lên ĐTVN, nhằm tạo cơ hội cọ xát, học hỏi để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 27.

Theo kế hoạch,  ĐTVN sẽ tập trung vào đầu tháng 10 với danh sách có nhiều sự thay đổi so với danh sách đá giao hữu với Arsenal ngày 17/7 vừa qua. Để làm quen thời tiết, đội sẽ sang Qatar đấu giao hữu với tuyển nước này, sau đó bay sang Uzbekistan, thi đấu trận lượt đi vòng loại Asian Cup với đội tuyển Uzbekistan tại Tasken. ĐTVN sẽ tập trung trở lại vào ngày 4/11 để chuẩn bị trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Ngày 19/11 ĐTVN đá với UAE trên sân Mỹ Đình trận lượt về (lượt đi thua 1-2).

Về thành phần Ban huấn luyện, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết, VFF sẽ lựa chọn những HLV nội tốt nhất. Tất nhiên, lần này các HLV sẽ khó từ chối bởi V.League kết thúc và quan trọng hơn là các HLV chỉ lên tuyển dẫn dắt 3 trận chứ không phải bỏ CLB làm chuyên trách. Trong các HLV nội hiện nay, các gương mặt như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Anh Tuấn…đều được đánh giá cao. Hiện tại, các HLV này đều chưa nhận được lời mời từ VFF, nhưng đã nắm tình hình qua báo chí.

HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: “Tôi sẽ không từ chối nếu được VFF mời. Cá nhân tôi dù lên tuyển trong vai trò gì đi chăng nữa, cũng luôn cảm thấy vinh dự và tự hào”.

TTK VFF Ngô Lê Bằng cho biết, thông tin VFF tìm kiếm HLV mới cho ĐTQG là không chính xác, bởi VFF chỉ có ý định tuyển thêm trợ lý cho HLV Hoàng Văn Phúc mà thôi. “Chúng tôi và HLV Hoàng Văn Phúc đã thống nhất tuyển thêm 1 trợ lý đứng đầu 1 BHL mới ở ĐTQG. Người này sẽ giúp việc cho HLV Hoàng Văn Phúc, trong thời điểm cả hai đội tuyển cùng tập trung và làm nhiệm vụ. BHL của ĐTQG sẽ được triệu tập theo giấy gọi của Tổng cục TDTT”, ông Bằng nói.

Sau khi chọn được HLV thay cho ông Phúc dẫn dắt ĐTVN (thực chất là trợ lý), VFF sẽ cùng HLV này tìm thành phần BHL. Được biết, trong cả quá trình tuyển chọn thành phần lực lượng, VFF sẽ thống nhất cùng Hội đồng HLV Quốc gia về kế hoạch cũng như lực lượng.

Cho đến ngày hôm nay, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông vẫn chưa biết gì về kế hoạch của VFF. Theo đúng hợp đồng đã ký với VFF trước đó, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ nhận nhiệm vụ dẫn dắt cả ĐTVN và U23. Chính vì thế, theo ông Phúc, nếu VFF mời HLV khác lên dẫn dắt ĐTVN, thì hai bên cần có những sự thống nhất để công việc hiệu quả hơn.

Chắc chắn HLV Hoàng Văn Phúc sẽ không phản đối, bởi ngay sau khi V.League kết thúc, ông sẽ phải dồn toàn lực cho U23 VN. Theo kế hoạch,  U23 sẽ tập trung vào đầu tháng 9 và đi tập huấn tại Hungary từ ngày 12 – 23/9. Trong tháng 10, U23 sẽ có một giải đấu tại TP.HCM. Ngày 13/11, đội sẽ sang Myanmar đá giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 15/11. Sau đó, U23 VN sẽ thi đấu Cúp Bình Dương trước khi trở lại Myanmar để tham dự SEA Games 27 vào đầu tháng 12.

Như vậy, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ không phải “vừa xay lúa vừa bế em”. U23 năm nay sẽ được đầu tư tối đa để chinh phục tấm HCV sau hơn 50 năm mong chờ cháy bỏng.

Lê Cường