1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ xin từ chức

(Dân trí) - Khác với tuyên bố sau khi đội tuyển U23 Việt Nam thua Malaysia ở SEA Games 27, sau khi về đến Hà Nội, HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ đưa ra quyết định xin từ chức vào tối 23/12. Dù vậy, quyết định này vẫn còn phải chờ VFF phê duyệt.

Trong buổi làm việc với Tổng thư ký (TTK) VFF, đồng thời là trưởng đoàn U23 Việt Nam dự SEA Games 27 Ngô Lê Bằng tại Hà Nội chiều tối 23/12, HLV Hoàng Văn Phúc đề đạt nguyện vọng thôi giữ cương vị HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

Quyết định này khác với tuyên bố rằng mình sẽ không từ chức từng được chính ông Phúc đưa ra, ngay sau trận của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia tại SEA Games 27.

HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức
HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức

Giải thích cho 2 quyết định khác nhau của mình, ông Phúc cho biết ngay thời điểm ấy, ông suy nghĩ chưa thông. Còn giờ, sau khi thất bại đã qua đi, mọi chuyện đã tạm lắng xuống, ông thấy rằng mình cần rút lui, để VFF có thời gian chọn chiến lược gia mới, cho các kế hoạch dài hơi.

Cũng theo ông Phúc thì với tư cách là HLV trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 27, ông là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về thất bại của đội.

Dù vậy, theo thông tin chúng tôi có được, VFF vẫn chưa chính thức phê duyệt quyết định xin rút lui của HLV Hoàng Văn Phúc. Có thể trong ngày 24/12, sau cuộc họp thường trực BCH của VFF, lãnh đạo LĐBĐVN mới đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc.

Đầu năm tới, đội tuyển Việt Nam sẽ còn trận đấu cuối cùng tại bảng F vòng loại Asian Cup 2015, với đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc), trên sân Mỹ Đình. Dù vậy, trận đấu này hầu như không còn nhiều ý nghĩa, do đội tuyển quốc gia đã thua liền 5 trận trước đó và chắc chắn bị loại.

Kim Điền