1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U20 Việt Nam bị loại quá nghiệt ngã"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Giống như nhận định của giới chuyên môn trong nước, bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng U20 Việt Nam đã có giải U20 châu Á tốt, cho dù chúng ta không thể vượt qua vòng bảng.

Thua U20 Iran, U20 Việt Nam bị loại đầy đáng tiếc

Phát biểu sau buổi họp báo sau trận đấu U20 Việt Nam thua U20 Iran 1-3, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Thay mặt toàn đội, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ. U20 Việt Nam bị loại hết sức đáng tiếc và nghiệt ngã".

HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam bị loại quá nghiệt ngã - 1

HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc nuối khi U20 Việt Nam bị loại dù bằng điểm với Australia và Iran (Ảnh: AFC).

"Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn bị loại. Sau khi có bàn thắng gỡ hòa trong hiệp hai, chúng tôi đã khiến cho thế trận trên sân thay đổi.

Tuy nhiên, bàn thua thứ hai của chúng tôi trước Iran đã khiến cho hệ thống chiến thuật của U20 Việt Nam bị đổ vỡ. Các cầu thủ của tôi phải đối diện với hàng thủ cao lớn của Iran. Nếu gỡ được thêm một bàn nữa và chỉ thua 2-3, U20 Việt Nam sẽ vào tứ kết, nhưng chúng tôi không làm được" - HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Kết thúc vòng bảng, U20 Việt Nam có 6 điểm, sau 2 trận thắng và chỉ một trận thua, ngang với hai đội đầu bảng Iran và Australia về mặt điểm số. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn lại thua đối thủ về chỉ số đối đầu trong các trận đấu giữa 3 đội với nhau, nên xếp dưới Iran và Australia.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam bị loại quá nghiệt ngã - 2

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam có một số cá nhân rất tiềm năng (Ảnh: AFC).

Giới chuyên môn trong nước bước đầu không trách U20 Việt Nam, họ đánh giá cao nỗ lực của đoàn quân trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn, đồng thời khen thế hệ cầu thủ hiện tại.

Bản thân ông Tuấn cũng đánh giá cao các học trò vừa cùng ông chinh chiến tại giải U20 châu Á. HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Chúng tôi thi đấu không tệ tại giải U20 châu Á năm nay. Lứa cầu thủ hiện tại rất tiềm năng. Một số gương mặt có thể phát triển thêm nữa về sau này như thủ môn Cao Văn Bình, Nguyên Hoàng, Văn Trường, Quốc Việt, Khuất Văn Khang".

"Dù vậy, tôi thừa nhận chúng ta vẫn còn khoảng cách với một số nền bóng đá tại giải đấu này, đặc biệt là so với các đội ngay chính trong bảng đấu của chúng ta. Bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với các nền bóng đá như Australia, Iran, họ đều là những đại diện của những nền bóng đá thuộc nhóm đầu châu Á" - HLV Hoàng Anh Tuấn trần tình.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam bị loại quá nghiệt ngã - 3

Xếp hạng bảng B (Ảnh: Wiki).