1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Trọng tài đã thổi ép U19 Việt Nam”

(Dân trí) - Sau trận ra quân tạo nên cơn địa chấn trước đương kim Á quân CHDCND Triều Tiên, HLV Hoàng Anh Tuấn lại tiếp tục dành những lời khen với màn trình diễn của các học trò, trong trận hòa 1-1 trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn là U19 UAE. Dù vậy, đây là trận đấu mà ông Tuấn thừa nhận trọng tài đã thổi ép khiến U19 Việt Nam gặp bất lợi.

Có bàn thắng vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng chiếc thẻ đỏ của Trọng Đại cùng quả phạt đền ở phút 58, đã khiến đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn bị cầm hòa 1-1, ở lượt trận thứ hai bảng B vòng chung kết U19 châu Á.


HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với cách điều hành của các trọng tài

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với cách điều hành của các trọng tài

Đây là một kết quả khá tiếc nuối bởi nếu giành trọn 3 điểm, U19 Việt Nam đã có thể giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, 1 điểm cũng là một kết quả không tệ, bởi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đang có cơ hội lớn sẽ đi tiếp. Nếu có điểm trong cuộc đọ sức với U19 Iraq ở lượt trận cuối bảng B diễn ra lúc 23h30 ngày 20/10 tới, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có cơ hội đi vào lịch sử.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với UAE, HLV Hoàng Anh Tuấn một lần nữa khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân người Khánh Hòa cho rằng, 1 điểm với U19 Việt Nam cũng có thể xem là một kết quả tốt.

“Đây là trận đấu mà tôi tiếp tục phải dành những lời khen ngợi với học trò. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã tuân thủ đấu pháp trong hiệp 1 và có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Còn trong hiệp 2, sau khi Trọng Đại bị thẻ đỏ, U19 Việt Nam gặp khó khăn nhưng hàng thủ vẫn đứng vững. Các cầu thủ đã chơi với hơn 100% sức lực và toàn đội đã hoàn thành được mục tiêu có điểm”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Về tấm thẻ đỏ của Trọng Đại, nhiều ý kiến cho rằng trọng tài đã có quyết định không chính xác, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng trọng tài đã có quyết định sai khiến U19 Việt Nam bị bất lợi. Ông Tuấn cũng nhấn mạnh trận đấu tới hàng thủ của U19 Việt Nam cần chơi tập trung hơn khi mất Trọng Đại.

Khi được hỏi về việc U19 Việt Nam đang có cơ hội tốt để giành quyền vào tứ kết do đã có được 4 điểm, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi đang có lợi thế, nhưng ở trận đấu cuối U19 Việt Nam lại vắng trung vệ Trọng Đại vì thẻ đỏ. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng, vì thế chúng tôi sẽ vẫn phải cố gắng hết sức ở trận đấu cuối cùng. Dù thế nào, tôi cũng xin chúc mừng các học trò. Họ đã rất cố gắng ở trận đấu này”.

U19 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B giải châu Á với 4 điểm/2 trận (hiệu số 3-2), tiếp theo là Iraq (3 điểm/1 trận), UAE (1 điểm/2 trận) và CHDCND Triều Tiên (0 điểm/1 trận). Vào lúc 23h30 ngày 17/10, U19 CHDCND Triều Tiên và U19 Iraq sẽ bước vào trận đấu thứ hai của mình. Sau trận đấu này U19 Việt Nam mới biết mình có đứng đầu bảng hay không.

Trong khi đóm HLV trưởng U19 UAE Jakub Dovalil tỏ ra khá buồn khi đội mình chỏ giành 1 điểm bởi U19 UAE đặt mục tiêu giành chiến thắng: "1 điểm rõ ràng không phải là điều mà chúng tôi hướng đến. Trận đấu ngày hôm nay có kịch bản khá giống với những gì chúng tôi phải trải qua trước Iraq. Các cầu thủ không thể tận dụng được cơ hội mở tỷ số, phải trả giá bằng một sai lầm và cuối cùng chấp nhận một kết quả hòa".

T.Đ