DNews

HLV Hoàng Anh Tuấn: "Thua là thua, nhưng có những điều quý giá hơn kết quả"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Vẫn còn đang ở Hàng Châu (Trung Quốc) sau khi kết thúc hành trình vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 19, HLV Hoàng Anh Tuấn dành cho phóng viên Dân trí những lời tâm huyết.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "Thua là thua, nhưng có những điều quý giá hơn kết quả"

Theo kế hoạch, chiều 26/9, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ rời Hàng Châu (Trung Quốc) về Hà Nội, sau khi kết thúc hành trình tại vòng bảng nội dung bóng đá nam Asiad 19. Trước khi về nước, chiều 25/9, HLV Hoàng Anh Tuấn của Olympic Việt Nam trao đổi với phóng viên Dân trí.

Không bất ngờ khi không thể vượt qua vòng bảng

Đâu là nguyên nhân khiến đội tuyển Olympic Việt Nam không qua được vòng bảng nội dung bóng đá nam Asiad 19, thưa ông?

HLV Hoàng Anh Tuấn: Thua là thua, nhưng có những điều quý giá hơn kết quả - 1

Olympic Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng nội dung bóng đá nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

- Thật ra đây là kết quả không bất ngờ, vì trước khi dự Asiad 19, tôi đã thấy trước chúng ta nằm ở bảng đấu với các đội thủ quá mạnh. Iran và Saudi Arabia đều là những đại diện của các nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Iran hạng 21 thế giới, Saudi Arabia hạng 57 thế giới, trong khi đội tuyển Việt Nam chưa tiếp cận được top 90 thế giới (cụ thể, chúng ta đứng hạng 95 thế giới). Họ ở trình độ rất cao, ngay đến đội tuyển quốc gia của bóng đá Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với những nền bóng đá này, huống hồ các đội trẻ.

Đó là chưa kể cầu thủ Olympic Việt Nam nhìn chung có tuổi trung bình thấp hơn các đội bóng tại giải năm nay. Chúng ta thua ở giải năm nay, nhưng quan trọng là thua ai nữa kìa. Olympic Iran có cầu thủ từng dự World Cup trong đội hình (thủ môn Hossein), còn Saudi Arabia là nền bóng đá duy nhất từng thắng Argentina ở World Cup 2022.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Thua là thua, nhưng có những điều quý giá hơn kết quả - 2

Olympic Việt Nam phải đụng độ các đối thủ quá mạnh (Ảnh: Tuấn Bảo).

Sau giải U23 Đông Nam Á với ngôi vô địch của U23 Việt Nam, người hâm mộ đã có rất nhiều kỳ vọng vào việc Olympic Việt Nam sẽ thi đấu bùng nổ tại Asiad 19?

- Tôi hiểu sự kỳ vọng này, người hâm mộ có quyền kỳ vọng. Tôi cũng không có ý bào chữa cho thất bại. Thắng là thắng, thua là thua. Nhưng có những bài học còn quý giá hơn cả kết quả, có những trận thua giúp cho các cầu thủ trẻ, cho những người làm bóng đá nhìn thấy được nhiều điều.

Những trận thua trước Iran và Saudi Arabia cho chúng ta thấy được vấn đề, nhận ra chúng ta vẫn còn thiếu những gì so với những nền bóng đá hàng đầu châu lục, để đầu tư, để điều chỉnh. Bản thân các cầu thủ cũng có những bài học quý giá để trưởng thành.

Còn về cụ thể, đội tuyển Olympic Việt Nam sau giải U23 Đông Nam Á thường xuyên phải tập luyện trong cảnh thiếu người, chỉ có hơn chục cầu thủ lên tuyển khi đó, vì cùng thời điểm đội U23 Việt Nam dự vòng loại giải U23 châu Á.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Thua là thua, nhưng có những điều quý giá hơn kết quả - 3

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra những mặt được của Olympic Việt Nam nhìn từ Asiad 19 (Ảnh: Tuấn Bảo).

HLV Hoàng Anh Tuấn: Thua là thua, nhưng có những điều quý giá hơn kết quả - 4
HLV Hoàng Anh Tuấn: Thua là thua, nhưng có những điều quý giá hơn kết quả - 5

Trước khi sang Hàng Châu (Trung Quốc), toàn đội chỉ có hai buổi tập ở trong nước với đầy đủ quân số. Sang đến Hàng Châu, chúng tôi chỉ có thêm một buổi tập. Tổng cộng chúng tôi có 3 buổi tập đủ người. Tôi cho rằng chưa đủ thời gian để chuẩn bị đầy đủ cho việc tạo bất ngờ trước các đối thủ có trình độ cao với khung thời gian nói trên.

Những bài học quý và những nét tích cực

Ông có cho rằng các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Myanmar và Indonesia may mắn hơn Olympic Việt Nam, khi họ nằm ở các bảng đấu nhẹ hơn và vượt qua vòng bảng?

- Có vượt qua được vòng bảng hay không cũng chưa phản ánh đúng bản chất. Vì thật ra nếu qua được vòng bảng rồi, các đội bóng này cũng chỉ có thể đá nhiều hơn chúng ta thêm một trận ở vòng 1/8 nữa thôi. Nếu chúng ta qua được vòng bảng, thành tích của Olympic Việt Nam thoạt nhìn có vẻ tốt hơn, nhưng bản chất vấn đề không hề thay đổi.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Thua là thua, nhưng có những điều quý giá hơn kết quả - 6

Olympic Việt Nam thu được nhiều bài học từ Asiad 19 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Bản chất đó là chúng ta buộc phải cải thiện chất lượng nếu muốn cạnh tranh tốt hơn trong tương lai. Thậm chí, tôi cho rằng Olympic Việt Nam may mắn khi rơi vào bảng đấu với các đối thủ rất mạnh. Không dễ gì chúng ta có cơ hội cọ xát với những đội hàng đầu châu lục ở một giải đấu chính thức tầm châu Á như thế này.

Chúng ta thấy rõ chúng ta yếu hơn họ, từ đó chúng ta sẽ có chiến lược cụ thể hơn để cải thiện chất lượng của nền bóng đá nói chung, của công tác đào tạo trẻ nói riêng. Ví dụ như chúng ta thấy Saudi Arabia chơi hay và chững chạc như thế nào với lực lượng trẻ của họ, vì đơn giản giải vô địch quốc gia của họ rất mạnh.

Giải đấu thu hút từ Ronaldo cho đến Benzema, Neymar về thi đấu, có lẽ không cần bàn về chất lượng nữa. Giải quốc nội mạnh, các CLB mạnh dẫn đến nền tảng mạnh, vì CLB mới là nơi đào tạo các cầu thủ, còn các đội tuyển quốc gia chỉ là nơi huấn luyện họ.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Thua là thua, nhưng có những điều quý giá hơn kết quả - 7

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn hướng các cầu thủ trẻ đến cái đích xa hơn, đó là đội tuyển quốc gia và World Cup (Ảnh: Tuấn Bảo).

HLV Hoàng Anh Tuấn: Thua là thua, nhưng có những điều quý giá hơn kết quả - 8
HLV Hoàng Anh Tuấn: Thua là thua, nhưng có những điều quý giá hơn kết quả - 9

Có nghĩa là vẫn có mặt tích cực cho bóng đá nội, dù chúng ta không thành công ở Asiad năm nay?

- Đây là vấn đề tôi đã từng nói. Thậm chí, ngay sau ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á hồi tháng trước, tôi cũng đã đề cập đến chuyện khi chúng ta tham dự giải U23 Đông Nam Á, Asiad hay bất kỳ giải đấu nào khác trong giai đoạn này, điều quan trọng nhất không phải là thành tích.

Điều quan trọng chính là phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho đội tuyển quốc gia, hướng về mục tiêu xa hơn nữa của bóng đá Việt Nam, mục tiêu World Cup.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có định hướng rất rõ ràng và đúng đắn. Thành ra chúng ta có thể thấy ở hai giải đấu nói trên, U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam dự giải với thành phần rất trẻ. Riêng ở Asiad 19, cầu thủ chúng ta kém một số đội bóng, như Iran, đến 3 đến 4 tuổi.

Nếu không có định hướng từ đầu, không ai dám cử đội hình trẻ như thế dự giải cấp châu lục như thế này. Các cầu thủ trẻ được thi đấu, được cọ xát với những đối thủ rất mạnh, họ sẽ trưởng thành.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Dòng sự kiện: Asiad 19