1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Graechen: “Tôi từ chức chẳng khác nào thừa nhận thất bại”

(Dân trí) - HLV trưởng HA Gia Lai, Graechen khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào ông cũng không từ chức. Thậm chí ngay cả khi HA Gia Lai xuống hạng, HLV người Pháp muốn làm lại cùng đội bóng chứ không nói lời chia tay với các học trò.

Ngay từ đầu mùa giải, đã có nhiều ý kiến lo lại cho HA Gia Lai khi họ không có một HLV thực sự đẳng cấp. HLV Graechen chỉ làm tốt vai trò của một thầy giáo, chứ gần như không có năng lực đủ để dẫn dắt một đội bóng chơi tại V-League. Sau nhiều trận thua liên tiếp, giới chuyên môn nước nhà tiếp tục cho rằng HLV Graechen chính là điểm yếu nhất ở đội bóng phố Núi. Nhiều người muốn bầu Đức cần có một sự thay đổi mang tính cách mạng về lực lượng, trước tiên là từ băng ghế dự bị.

Chiều nay, trên sân Hàng Đẫy, HA Gia Lai lại thua. Trận thua của họ có phần tiếc nuối khi tỷ số sát nút 3-4. Nhưng nhìn vào trận đấu, có thể dễ dàng nhận thấy trình độ, đẳng cấp của HA Gia Lai không thể sánh bằng Hà Nội T&T. Đội bóng thủ đô nếu không chủ quan trong hiệp 2, có thể họ sẽ thắng đậm hơn thế.

HLV Graechen thất vọng khi HA Gia Lai thất bại trước Hà Nội T&T
HLV Graechen thất vọng khi HA Gia Lai thất bại trước Hà Nội T&T

Sau trận, HLV Graechen đã có những chia sẻ thẳng thắn của mình về trận đấu này, cũng như đưa ra ý kiến về việc có từ chức hay không nếu không giúp HA Gia Lai cải thiện được phong độ.

Ông cho rằng đâu là nguyên nhân khiến HA Gia Lai phải nhận thất bại trước Hà Nội T&T?

Tôi thất vọng về trận đấu này. Các cầu thủ có những thời điểm đã chơi không đúng sức. Trong hiệp 1 các cầu thủ cỉa chúng tôi khônmg thể hiện được đúng phong độ của mình. Tôi cũng không rõ các cầu thủ bị áp lực hay vấn đề nào khác.

Ông có phàn nàn gì về các quyết định của trọng tài?

Tôi sẽ xem lại băng ghi hình. Trận đấu này có nhiều tình huống va chạm của cầu thủ hai bên.

HA Gia Lai đang gặp nhiều khó khăn. Ông sẽ làm gì để cải thiện thành tích của đội bóng?

Tuần tới chúng tôi sẽ có bổ sung 1 trung vệ cao 1m94 và trung vệ Bùi Tiến Dũng để gia cố hàng thủ. Với những sự tăng cường này, tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn.

Ông có tin rằng HA Gia Lai sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới?

Vấn đề là chúng tôi phải tránh cuộc đua trụ hạng ở thời điểm này. Chúng tôi không muốn bị bỏ lại khoảng cách xa với nhóm đứng trên.

Ông có cho rằng HA Gia Lai sẽ gặp nhiều khó khăn nếu tiếp tục sử dụng cầu thủ trẻ?

Ở HA Gia Lai, sự quan tâm hàng đầu là thông minh và kỹ thuật trong khâu tuyển chọn cầu thủ. HA Gia Lailuôn có những lớp kế cận. Các cầu thủ khoá sau có thể hình tốt hơn so với khoá đầu tiên. Tất nhiên, với những cầu thủ ở tuổi 19-20, chúng tôi không thể đòi hỏi cao ở họ khi chơi tại V-League.

Trong trường hợp HA Gia Lai xuống hạng, ông có từ chức?

Tôi có một công việc, nhiệm vụ với cầu thủ của mình. Và nếu quyết định từ chức thì không phải của tôi, mà của ban lãnh đạo đội bóng. Việc từ chức là chấp nhận thất bại. Đó không phải là tính cách của tôi.

Xin cảm ơn ông!

Bằng Tường