1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Graechen “kinh ngạc” với mặt cỏ sân Lạch Tray

(Dân trí) - Dù được cảnh báo là mặt sân Lạch Tray rất xấu, nhưng HLV người Pháp Graechen đã không thể ngờ sân Lạch Tray lại tệ như vậy. Theo HLV trưởng CLB HA Gia Lai, mặt sân như vậy không thể đủ điều kiện tổ chức một trận đấu tại V-League...

Trước khi di chuyển tới sân Lạch Tray để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà chiều mai, qua báo chí, HLV Graechen đã được thông báo mặt sân Lạch Tray rất xấu. Được tiếng là một trong những sân vận động lớn của khu vực phía bắc, nhưng mặt sân Lạch Tray tại mùa giải năm nay vẫn không khác gì mặt ruộng.

Các cầu thủ HA Gia Lai trong buổi tập ở sân Lạch Tray chiều 20/1

Các cầu thủ HA Gia Lai trong buổi tập ở sân Lạch Tray chiều 20/1

Trước đó, cũng do không đảm bảo được vấn đề về tiêu chuẩn sân bãi, CLB Hải Phòng đã bị AFC loại khỏi vòng play off Champions League châu Á.

Bị loại khỏi sân chơi châu lục, nhưng tại V-League thì khác. Dù mặt sân rất xấu, nhưng sân Lạch Tray vẫn được tổ chức các trận đấu từ đầu mùa giải, dù trận nào cũng bị báo chí lên tiếng.

Lý giải về mặt sân xấu, một thành viên BTC sân cho biết: “Sở VH-TT-DL dùng sân tổ chức giải bắn cung Đại hội TDTT toàn quốc. Chúng tôi làm văn bản trình lên sở là sắp đá V-League, mặt sân cần phải được bảo vệ. Nhưng hơn nửa tháng, các VĐV bắn cung thi đấu, cỏ bị giày xéo liên tục và còn không được tưới nước. Sân xấu như vậy, ngay cả đội chủ nhà Hải Phòng còn chẳng dám tập nhiều”.

Mặt trận Lạch Tray khá xấu, HA Gia Lai khó khăn trong việc đá kỹ thuật

Mặt trận Lạch Tray khá xấu, HA Gia Lai khó khăn trong việc đá kỹ thuật

Trước khi mùa giải diễn ra, đại diện VFF, VPF đều đã về Lạch Tray để kiểm tra chất lượng mặt sân, nhưng đều làm theo kiểu xuê xoa, gật đầu cho sân này được tổ chức các trận đấu. Một lãnh đạo công ty VPF cho biết, Hải Phòng đã cam kết là trong quá trình thi đấu sẽ dùng kinh phí CLB để sửa chữa từng bước mặt sân.

Cam kết đâu chẳng thấy, chỉ biết đội khách HA Gia Lai sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi phải thi đấu trên mặt sân rất xấu này chiều mai.

Trong buổi tập chiều nay, HLV Graechen thậm chí còn không cho học trò tập nhiều bởi rất dễ chấn thương. Khá bức xúc, HLV người Pháp lên tiếng: “Tôi nghĩ rằng với mặt sân lồi lõm thế này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của trận đấu cũng như khả năng chơi bóng của cầu thủ cả 2 đội. Ngay cả CLB hạng 5 ở Pháp cũng sẽ bị phạt nếu để mặt sân tệ thế này khi thi đấu. Chúng ta sẽ cùng chờ câu trả lời từ VFF và VPF về việc này.

HLV Graechen không hài lòng với chất lượng mặt sân Lạch Tray

HLV Graechen không hài lòng với chất lượng mặt sân Lạch Tray

Các cầu thủ sẽ tăng khả năng dính chấn thương hoặc tái phát những vết đau cũ. Thật sự tôi không nghĩ đây là điều kiện thích hợp để tổ chức 1 trận đấu ở giải đấu VĐQG tại Việt Nam”.

Không hài lòng, thậm chí là phản đối nhưng sân Lạch Tray chắc chắn sẽ vẫn tổ chức trận đấu giữa Hải Phòng và HA Gia Lai chiều mai, khi mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. HLV Graechen chắc chắn sẽ rất lo lắng không bởi chỉ vì chấn thương của cầu thủ, mà lối chơi kỹ thuật của HA Gia Lai cũng sẽ không phát huy được trên mặt sân này.

HA Gia Lai sẽ gặp nhiều khó khăn khi gặp Hải Phòng chiều mai

HA Gia Lai sẽ gặp nhiều khó khăn khi gặp Hải Phòng chiều mai

Liên quan đến buổi tập chiều nay của đội bóng phố Núi, HLV Graechen chỉ dám cho các học trò tập nhẹ để tránh chấn thương. Các cầu thủ HA Gia Lai thể hiện tâm lý thoải mái sau 2 trận thua liên tiếp vừa qua. Ngoài Xuân Trường phải tập riêng, HA Gia Lai không có trường hợp chấn thương nghiêm trọng nào.

Bằng Tường