1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giới chuyên môn trong nước nhận xét gì về Công Phượng và đồng đội?

(Dân trí) - Lứa Công Phượng và các đồng đội đang là lứa cầu thủ được chú ý nhiều nhất của bóng đá nội. Chính vì thế, việc họ thua liền 2 trận ở V-League cũng được giới chuyên môn nhìn nhận khá kỹ.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng lối chơi của HA Gia Lai hiện quá đơn điệu. Ông Vinh nói: “Họ chỉ tấn công đúng 1 kiểu là chuyền bóng nhiều, đập nhả rồi cố gắng tìm ra các khoảng trống ở hàng phòng ngự của đối phương”.

“Với những hàng thủ giàu kinh nghiệm, cũng không nhất thiết phải tranh chấp ngay với các cầu thủ HA Gia Lai trong những tình huống như thế, mà chỉ cần đá khu vực tốt, phong tỏa các vị trí của Gỗ là Gỗ khó đá” – ông Vinh nói thêm.

HA Gia Lai đang bị chê đơn điệu
HA Gia Lai đang bị chê đơn điệu

Cũng theo vị cựu HLV của SL Nghệ An và CLB Hà Nội thì để đa dạng trong lối chơi, HA Gia Lai cần có nhiều phương án khác để tiếp cận khung thành đối phương, như phải biết đá phản công, phải mở rộng trận đấu, thay vì chỉ tập trung vào trung lộ.

Ông Vinh nói: “Cầu thủ HA Gia Lai phải chơi giãn biên nhiều hơn, hòng kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương. Các cầu thủ của họ cũng cần bớt rê dắt, để tốc độ trận đấu nhanh hơn”.

Trước đó, cựu HLV của CLB XM Xuân Thành Sài Gòn là ông Trần Tiến Đại cho rằng không phải cầu thủ nào trong lứa “U19+” của bầu Đức đều là gương mặt sáng giá.

Ông Đại đánh giá khá cao vai trò của nhạc trưởng Tuấn Anh. Theo ông Đại, Tuấn Anh là cầu thủ có lối chơi hiện đại, có nhãn quan chiến thuật tốt. Tuy nhiên, các vị trí khác không phải vị trí nào cũng tốt. Đặc biệt là với các hậu vệ, họ chưa đảm bảo được nhiệm vụ đầu tiên của một cầu thủ chơi phòng ngự là phải an toàn ở tuyến dưới, trước khi nghĩ đến việc tham gia tấn công.

Riêng các HLV Ngô Quang Sang (ĐT Long An) và Vũ Quang Bảo (Thanh Hóa) sau những trận thắng của đội mình trước HA Gia Lai, đều cho biết họ đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của Gỗ.

Trong các trận đấu của ĐT Long An và Thanh Hóa trước Gỗ, 2 đội bóng nói trên đều bố trí một hàng thủ có chiều sâu, các hậu vệ chịu khó áp sát đối phương và biết cách bọc lót là Gỗ rất khó đá.

Còn trong tấn công, cả đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long và đội bóng xứ Thanh chỉ cần tập trung bóng ra 2 biên, dội nhiều bóng bổng vào khu vực 16m50 là Gỗ tự động mắc sai lầm. Trong 2 trận thua vừa rồi, trận nào Gỗ cũng để thủng lưới từ các pha bóng bổng.

Kim Điền