1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Graechen Guillaume hết lời khen Công Phượng

(Dân trí) - Công Phượng phải mất đến 3 lần sút để thực hiện thành công quả phạt đền trong trận HA Gia Lai - Đồng Tháp chiều 15/2. Điều này khiến cho HLV Graechen Guillaume không ngớt lời khen Công Phượng. Cũng theo HLV này thì quãng nghỉ Tết đến kịp lúc để Gỗ “xả” căng thẳng.

Nói về quãng thời gian thi đấu liên tục của các cầu thủ HA Gia Lai trong thời gian qua, HLV Graechen Guillaume cho biết: “Nhiều cầu thủ của chúng tôi thi đấu liên tục trong cả năm qua. Thành ra, quãng nghỉ Tết dài ngày sẽ tốt cho họ. Tôi cũng sẽ có 2 tuần được ở bên gia đình”.

“Quãng nghỉ này giúp chúng tôi giải tỏa sức ép, giảm bớt mệt mỏi, để có thể trở lại tốt hơn trong thời gian tới đây” – vị HLV người Pháp cho biết thêm.

HLV Graechen Guillaume đánh giá quãng nghỉ Tết Nguyên Đán đến thật kịp lúc với HA Gia Lai
HLV Graechen Guillaume đánh giá quãng nghỉ Tết Nguyên Đán đến thật kịp lúc với HA Gia Lai

Lứa U19 của bầu Đức có nhiều cầu thủ đã đá hơn 30 trận ở năm ngoái. Từ đầu năm đến giờ, họ còn đá khoảng mười mấy trận nữa, nên thể lực đang bị vắt kiệt. Chính vì vậy, HLV Graechen Guillaume hy vọng kỳ nghỉ Tết tới đây sẽ giúp cho các cầu thủ giải tỏa được những căng thẳng.

Riêng về trận đấu với Đồng Tháp, trận đấu mà HA Gia Lai vừa ngắt được mạch toàn thua trước đó, HLV Graechen Guillaume đặc biệt dành lời khen cho Công Phượng: “Tôi không đổi người sút phạt dù Công Phượng phải thực hiện đi thực hiện lại tình huống đá phạt đền, vì tôi hiểu Công Phượng là người có thần kinh rất vững”.

Trong trận đấu vừa rồi, khi HA Gia Lai được hưởng phạt đền ở phút 72, Công Phượng sút lần đầu không thành công, nhưng trọng tài cho đá lại vì Công Phượng sút bóng lúc trọng tài chưa thổi còi. Lần thứ hai, Công Phượng sút vào, nhưng trọng tài Nguyễn Đức Vũ vẫn bắt đá lại, vì cầu thủ khác của HA Gia Lai lao vào vùng cấm địa trước khi Công Phượng đá 11m. Phải đến lần thứ 3 Công Phượng mới sút phạt hợp lệ và có bàn thắng.

“Chúng tôi tiếp tục để lộ nhiều sai lầm trong phòng ngự, để cho đối phương khai thác. Trong khi đó, đầu trận, chúng tôi phải đối diện với hàng thủ kín kẽ của Đồng Tháp, nên gặp nhiều khó khăn và để cho họ dẫn trước” – vẫn là lời vị HLV người Pháp đang dẫn dắt HA Gia Lai.

Thiện Nhân