1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV đội B.Bình Dương vẫn khen các học trò dù thất bại ở cúp châu Á

(Dân trí) - Không thể gây bất ngờ trước FC Tokyo (Nhật Bản), dù đã ghi bàn trước, nhưng HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương vẫn dành lời khen cho các học trò. Trong khi đó, HLV của FC Tokyo cũng thừa nhận gặp nhiều khó khăn trước đại diện của Việt Nam.

Đây là trận đấu mà B.Bình Dương có bàn thắng dẫn trước 1-0 từ giữa hiệp 1, nhưng thua chung cuộc 1-3, chủ yếu vì những sai lầm nơi 2 thủ môn Tấn Trường (bắt ngay từ đầu) và Quốc Thiện Esele (vào sân từ phút 68, thay Tấn Trường).

FC Tokyo khiến B.Bình Dương phải nhận thất bại ở loạt trận vòng 2 AFC Champions League
FC Tokyo khiến B.Bình Dương phải nhận thất bại ở loạt trận vòng 2 AFC Champions League

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn bên phía đại diện của bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League không trách các học trò: “Chúng tôi mất 5 vị trí chính thức ở trận đấu này vì thẻ phạt và chấn thương”.

“Dù mất người, nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, họ thể hiện được những gì tốt nhất của họ. Chúng tôi thất bại, nhưng các cầu thủ đã có trận đấu hay” – HLV Nguyễn Thanh Sơn nói thêm – “Tôi chúc mừng chiến thắng của FC Tokyo, họ đã thể hiện phong độ tuyệt vời ngày hôm nay”.

Trong khi đó, HLV của đội chủ nhà, ông Hiroshi Jofuku đánh giá: “Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng và chúng tôi phải thắng. Ở AFC Champions League, bạn phải biết thắng các trận trên sân nhà để làm vốn cho những chuyến làm khách”.

“Chúng tôi gặp khó khăn khi bị thủng lưới, nhưng sau khi có bàn thắng các cầu thủ của tôi đã chơi thứ bóng đá quen thuộc. Chúng tôi giành trọn 3 điểm trong trận đấu này một cách thuyết phục” – ông Hiroshi Jofuku nói thêm.

Dù thắng trận, nhưng vị HLV của CLB FC Tokyo không dám xem thường đối thủ: “Quả thật trận đấu không hề dễ chịu, nhưng tôi cho rằng chiến thắng ngày hôm nay sẽ giúp các cầu thủ của tôi nâng cao trình độ của mình”.

Thiện Nhân

HLV đội B.Bình Dương vẫn khen các học trò dù thất bại ở cúp châu Á - 2