HLV đầu tiên ở World Cup 2022 bị sa thải

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù giành chiến thắng trước Saudi Arabia, HLV Gerardo Martino vẫn bị Liên đoàn bóng đá Mexico sa thải do không giúp đội nhà vượt qua được vòng bảng ở giải đấu tại Qatar.

Highlight Saudi Arabia 1-2 Mexico

Ở lượt đấu cuối với Saudi Arabia tại bảng D World Cup 2022, tuyển Mexico gặp khó trước hàng thủ chơi chặt chẽ của đội bóng Tây Á trong hiệp một. Nhưng họ chỉ mất 7 phút đầu tiên của hiệp hai để có hai bàn thắng do công của Henri Martin và Luis Chavez.

Saudi Arabia chỉ có được bàn danh dự ở phút bù giờ 90+2. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 của Mexico. Tuy nhiên, chiến thắng này không giúp đoàn quân của HLV Gerardo Martino giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội khi họ cùng có 4 điểm như Ba Lan nhưng xếp thứ ba do thua hiệu số bàn thắng bại.

HLV đầu tiên ở World Cup 2022 bị sa thải - 1

Chavez ghi bàn giúp Mexico dẫn trước Saudi Arabia 2-0 ở phút 52 của trận đấu (Ảnh: Getty).

Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi thành tích 9 kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng của Mexico. Lần gần nhất Mexico họ không thể vượt qua vòng bảng là ở World Cup 1978. HLV Gerardo Martino cũng chính thức "bay ghế" ngay sau trận đấu với Saudi Arabia.

"Tôi chịu trách nhiệm về kết quả của ngày hôm nay," Martino nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. "Hợp đồng của tôi kết thúc ngay khi trọng tài thổi còi mãn cuộc và không còn gì để làm nữa", chiến lược gia người Argentina nói thêm.

"Chúng tôi đã chơi lấn lướt đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội hơn và lẽ ra chúng tôi có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải nỗ lực ghi bàn thắng thứ ba khi chỉ bố trí đúng hai trung vệ.

Nhưng cuối cùng Mexico đã thất bại trong việc ghi thêm bàn. Tôi không nghĩ rằng nguyên nhân là vì những kết quả ở các trận đấu trước, mà là do hôm nay. Tôi nghĩ chúng ta nên phân tích điều này kỹ lưỡng hơn khi đầu óc tỉnh táo. Thật buồn khi chúng tôi đã bị loại khỏi World Cup", HLV Martino bày tỏ sự thất vọng.

HLV đầu tiên ở World Cup 2022 bị sa thải - 2

HLV Martino phải chia tay tuyển Mexico sau trận thắng Saudi Arabia (Ảnh: EPA).

Martino đảm nhận "ghế nóng" ở tuyển Mexico vào năm 2019. Trước đó, ông từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia đưa Paraguay và Argentina vào đến trận chung kết Copa America năm 2011, 2015 và 2016. Ông cũng từng là HLV dẫn dắt các CLB như Barcelona, Newell's Old Boys.

Trước khi dẫn dắt đội tuyển Mexico, Martino được bổ nhiệm làm HLV của Atlanta United tại Mỹ. Trong thời gian ở Atlanta, ông đã giúp đội bóng giành được Cup MLS lần đầu tiên trong lịch sử.

Với việc phải rời "ghế nóng" sau lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022, HLV Martino khép lại thành tích dẫn dắt Mexico với 42 trận thắng, 12 trận hòa và 12 trận thua.