1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV CLB Hà Nội nêu quan điểm việc Văn Quyết không được lên tuyển

An An

(Dân trí) - HLV Bozidar Bandovic của CLB Hà Nội khẳng định vai trò của Văn Quyết ở cả CLB và đội tuyển Việt Nam là điều không phải bàn cãi.

Trước khi nhận án phạt treo giò 8 trận, tiền đạo Văn Quyết thể hiện phong độ cực ấn tượng ở CLB Hà Nội. Tuy nhiên trong bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 6 tới, cầu thủ này không có mặt.

Nói về việc Văn Quyết không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, HLV Bozidar Bandovic của CLB Hà Nội cho biết: "Tôi cũng chưa rõ khi một cầu thủ đang chịu án phạt có thể lên đội tuyển quốc gia được không. Vai trò của Văn Quyết là điều không cần bàn. Nhưng tôi không bình luận gì về việc Văn Quyết không được lên đội tuyển".

HLV CLB Hà Nội nêu quan điểm việc Văn Quyết không được lên tuyển - 1

Văn Quyết không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi Văn Quyết vắng mặt, CLB Hà Nội vẫn đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam, có thể kể tới Việt Anh, Thành Chung, Duy Mạnh, Tuấn Hải…

HLV Bozidar Bandovic bày tỏ quan điểm: "Các bạn đã xem họ hôm nay thi đấu như thế nào rồi đấy. Họ chơi tốt ở CLB và tôi nghĩ tất cả đều chất lượng, xứng đáng lên đội tuyển. Dĩ nhiên mỗi HLV trưởng đội tuyển quốc gia có quan điểm khác nhau, có cái lý riêng của mình khi triệu tập và sử dụng cầu thủ.

Tôi cho rằng các cầu thủ khi lên đội tuyển luôn phải đặt tính kỷ luật lên hàng đầu. Nhiệm vụ của tôi là cải thiện khả năng của cầu thủ. Tôi tin chắc khi trình độ cầu thủ Hà Nội được cải thiện, chất lượng đội tuyển cũng sẽ đi lên".

Đánh giá về trận thắng CLB Nam Định 1-0, HLV Bozidar Bandovic nói: "Sau khi quan sát các trận đấu trước, tôi muốn trận này CLB Hà Nội chơi nhanh hơn nên sử dụng đội hình toàn cầu thủ nội. Đây là trận đấu khó khăn nhưng các cầu thủ trẻ cho tôi thấy chất lượng và tinh thần đáng khen.

Các cầu thủ ngoại luôn phải tạo sự khác biệt nhưng cũng có thể phải ngồi dự bị. Không ai có thể mặc nhiên chơi tất cả các trận, chẳng có hợp đồng nào quy định như vậy. Tôi không quan trọng cầu thủ ngoại đá bao nhiêu phút, có thể là 15 hay 75 phút, quan trọng là họ đóng góp được gì cho CLB khi vào sân".

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định thừa nhận trận thua của đội nhà do các ngoại binh chất lượng kém. Ngay khi giải đấu kết thúc giai đoạn 1, đội bóng sẽ tìm kiếm những gương mặt mới để thay thế.