1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Carlo Ancelotti: "Thi đấu với Liverpool không hề dễ thở"

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Carlo Ancelotti bày tỏ sự thận trọng trong chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool dù Real Madrid chưa từng thất bại trước đối thủ kể từ năm 2014 đến nay.

Dù từng đánh bại Liverpool để lên ngôi vô địch Champions League sau chiến thắng 1-0 ở trận chung kết mùa giải năm ngoái cũng như bất bại trong cả 6 lần đối đầu với "The Kop" kể từ năm 2014 đến nay, nhưng "thuyền trưởng" Real Madrid Carlo Ancelotti vẫn bày tỏ sự thận trọng trong chuyến làm khách trên sân Anfield ở lượt đi vòng 1/8 diễn ra vào rạng sáng mai (03h00 ngày 22/2, giờ Việt Nam).

HLV Carlo Ancelotti: Thi đấu với Liverpool không hề dễ thở - 1

HLV Ancelotti bày tỏ sự thận trọng trong chuyến làm khách trên sân Anfield ở trận lượt đi vòng 1/8 giữa Real Madrid và Liverpool (Ảnh: Real Madrid).

"Tôi không nghĩ chất lượng của Real Madrid hay Liverpool đã thay đổi nhiều. Trận đấu tới sẽ rất căng thẳng với nhiều áp lực. Liverpool sẽ không cho bạn thời gian để thở bởi họ pressing rất chất lượng. Chúng tôi biết điều đó và đã sẵn sàng", HLV Ancelotti phát biểu trước thềm trận đấu.

Chiến lược gia người Italy xác nhận Karim Benzema sẽ đá chính, sau khi tiền đạo người Pháp vắng mặt ở trận thắng Osasuna 2-0 ở vòng 22 La Liga tối 18/2. Benzema là "Vua phá lưới" Champions League mùa trước với 15 bàn qua 12 trận. Tuy nhiên 5 trận gần nhất anh đều không nổ súng và phong độ của chân sút 35 tuổi vẫn đang được đặt dấu hỏi lớn khi ra sân ở trận lượt đi vào ngày mai.

Ở trận đấu này, Real Madrid mất hai trụ cột là bộ đôi tiền vệ Toni Kroos và Aurelien Tchouameni. Tchouameni bị cúm, nghỉ trận Osasuna cuối tuần qua, còn Kroos chưa đạt thể trạng tốt nhất sau cơn đau dạ dày khiến anh vắng mặt từ trận thắng Elche 4-0 ngày 15/2.

Khi được các phóng viên hỏi về những áp lực làm khách trên sân Anfield, HLV Ancelotti đáp: "Chúng tôi muốn các cầu thủ của mình giữ được sự tập trung. Tôi muốn Real Madrid khiến Liverpool lo lắng, chứ không phải ngược lại".