1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ancelotti lập kỷ lục khó phá sau khi Real Madrid vô địch

Sông Lam

(Dân trí) - Với việc giúp Real Madrid đánh bại Liverpool trong trận chung kết Champions League, Carlo Ancelotti trở thành HLV có số lần vô địch Champions League nhiều nhất lịch sử.

Dù bị đánh giá thấp hơn trước Liverpool, nhưng Real Madrid đã thể hiện một lối chơi cực kỳ hiệu quả để giành chiến thắng sít sao 1-0 trong trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (29/5) trên sân Stade de France. Vinicius Junior là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu để giúp Real Madrid có lần thứ 14 vô địch đấu trường danh giá nhất châu Âu.

HLV Ancelotti lập kỷ lục khó phá sau khi Real Madrid vô địch - 1

Tiền đạo Vinicius Junior ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 59 để giúp Real Madrid đăng quang ngôi vương Champions League mùa này (Ảnh: Reuters).

HLV Carlo Ancelotti đã lập kỷ lục khi trở thành chiến lược gia đầu tiên có số lần tham dự trận chung kết cũng như vô địch Champions League nhiều nhất lịch sử. Thành tích tham dự chung kết của Carlo Ancelotti hiện tại là 5 lần, vượt qua các "thuyền trưởng" khác là Sir Alex Ferguson, Marcello Lippi và Juergen Klopp (cùng có 4 lần).

Trong 5 lần tham dự trận chung kết, chiến lược gia người Italia đăng quang lên tới 4 lần (các mùa 2002-03, 2006-07 cùng AC Milan và 2013-14, 2021-22 với Real Madrid). Xếp sau trong danh sách các HLV vô địch Champions League là Bob Paisley và Zinedine Zidane (3 lần).

HLV Ancelotti lập kỷ lục khó phá sau khi Real Madrid vô địch - 2

HLV Ancelotti cùng các học trò ở Real Madrid ăn mừng chức vô địch Champions League sau khi đánh bại Liverpool ở trận chung kết (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, khi còn là cầu thủ, Carlo Ancelotti cũng đã từng hai lần giành chức vô địch tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cùng AC Milan. Với chiến thắng mới nhất trước Liverpool, HLV Carlo Ancelotti đã có tổng cộng 6 lần nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League.

Sau trận đấu, nhà cầm quân người Italia đã có những giây phút đầy cảm xúc trong lúc trả lời phỏng vấn. "Tôi không tin được, không thể tin được. Chúng tôi rất hạnh phúc, biết nói gì khác nữa đây. Tôi là một người của những kỷ lục, đã có vận may được tới đây vào năm ngoái và có một mùa giải tuyệt vời", Ancelotti nói.

"Như thường lệ tôi đã nhìn thấy ở đội bóng này một tập thể rất chất lượng và rất kiên cường. Chúng tôi đã vượt qua những trận đấu cực kỳ khó khăn và có được sự ủng hộ rất lớn từ các CĐV. Còn về Courtois, tối nay cậu ấy quá hay, không thể tin nổi", HLV Ancelotti nói thêm.

Đúng như khẳng định của HLV Ancelotti, chiến thắng của Real Madrid có sự đóng góp rất lớn từ thủ thành Thibaut Courtois - người đã lập kỷ lục về số lần cứu thua trong một trận chung kết Champions League. Xuyên suốt 90 phút thi đấu, thủ môn sinh năm 1992 có tới 9 pha cứu thua, không ít trong số đó là trước những cơ hội mười mươi mà các chân sút Liverpool tạo ra.

HLV Ancelotti lập kỷ lục khó phá sau khi Real Madrid vô địch - 3

Thủ thành Thibaut Courtois lập kỷ lục về số lần cứu thua trong một trận chung kết Champions League (Ảnh: Reuters).

Không chỉ có vậy, thủ thành người Bỉ cũng trở thành người có số lần cứu thua nhiều nhất trong một trận đấu tại Champions League mùa này. Trước đó, chính anh cũng dẫn đầu về thành tích này với 8 pha cứu thua ở các trận đấu với PSG và Man City.

"Tôi đã nói trong cuộc họp báo hôm qua rằng khi Real Madrid đá chung kết, Real Madrid sẽ thắng. Tôi nhận được rất nhiều lời phản hồi hy vọng tôi sẽ bị dạy dỗ về sự khiêm tốn hay gì đó, nhưng hôm nay điều ngược lại xảy ra", thủ thành Courtois phát biểu sau trận đấu.

"Tôi rất muốn thắng trong một trận chung kết vì đó là dấu mốc cho sự nghiệp, sự ghi nhận của những nỗ lực, và cũng vì muốn sự tôn trọng với tên tuổi của tôi vì tôi nghĩ mình không nhận được sự tôn trọng xứng đáng, đặc biệt là tại Anh. Tôi đã phải đọc rất nhiều lời chỉ trích rằng tôi không đủ trình độ.

Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về các đồng đội, và hôm nay khi họ cần thì tôi đã có ở đó để giúp đỡ, chúng tôi đã đánh bại những CLB mạnh nhất thế giới. Liverpool ngày hôm nay thi đấu rất tốt, nhưng tôi đã chơi rất hay và đó là sự khác biệt", thủ thành người Bỉ chốt lại.