1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Courtois gây choáng váng với kỷ lục cứu thua trước Liverpool

H. Long

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu thăng hoa, thủ môn Thibaut Courtois đã có tới 9 pha cứu thua. Đây là kỷ lục ở Champions League. Nhờ đó, Real Madrid mới giữ sạch lưới trước sức ép khủng khiếp của Liverpool.

Real Madrid đã trở thành nhà vua mới ở châu Âu sau chiến thắng 1-0 trước Liverpool trong trận chung kết Champions League trên sân Stade de France (Paris). Đây là lần thứ 14 Los Blancos đăng quang ở giải đấu số một châu Âu cấp CLB.

Courtois gây choáng váng với kỷ lục cứu thua trước Liverpool - 1
Courtois gây choáng váng với kỷ lục cứu thua trước Liverpool - 2
Courtois gây choáng váng với kỷ lục cứu thua trước Liverpool - 3

Thủ thành Courtois có hàng loạt pha cứu thua đáng kinh ngạc (ảnh: Getty).

Trong chiến tích của Real Madrid, nổi bật lên sự xuất sắc của thủ thành Courtois. Người gác đền người Bỉ đã có 9 pha cứu thua trong trận đấu này. Đây là kỷ lục về số lần cản phá trong trận chung kết Champions League.

Trong đó, Courtois đã không ít lần từ chối bàn thắng mười mươi của Liverpool. Điển hình như cú đẩy bóng chạm cột dọc sau pha dứt điểm của Sadio Mane ở phút 21. Hay như tình huống phản xạ cứu thua khó tin, từ chối những cơ hội ngon ăn của Diogo Jota hay Mohamed Salah trong hiệp 2.

Với màn trình diễn ấn tượng ấy, Courtois đã được tờ Whoscored chấp tới 9,2 điểm và là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League.

Chia sẻ sau khi giúp Real Madrid giành chức vô địch, thủ thành người Bỉ cho biết: "Tôi rất muốn giành chiến thắng trong trận chung kết quan trọng nhất trong sự nghiệp. Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ và muốn khẳng định tài năng của mình. Tôi nghĩ rằng mình không nhận được sự tôn trọng, đặc biệt ở Anh.

Courtois gây choáng váng với kỷ lục cứu thua trước Liverpool - 4

Cuối cùng, giấc mơ vô địch Champions League của Courtois đã trở thành sự thật (ảnh: AFP).

Tôi từng chịu rất nhiều lời chỉ trích sau một mùa giải tuyệt vời vì họ cho rằng tôi thi đấu không đủ tốt. Tôi thực sự tự hào về màn trình diễn của Real Madrid và ở thời khắc lịch sử, tôi đã ở đó để chiến đấu cùng cả đội.

Chúng tôi đã đánh bại những CLB tốt nhất trên thế giới như Man City và Liverpool. Trong đó, Liverpool đã giành hai cúp vô địch. Hôm nay, họ thực sự rất mạnh nhưng tôi nghĩ mình đã có trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã tạo nên sự khác biệt khi có bàn thắng từ cơ hội đầu tiên".