1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hiddink khiêm tốn, Ranieri ngán ngẩm đầu hàng

(Dân trí) - Trong khi HLV Guus Hiddink chỉ có những lời khen khá nhẹ nhàng để nói về thành công tại vòng 1/8 của Chelsea thì nhà cầm quân Ranieri đổ lỗi cho việc không ghi được bàn thắng trên sân khách khiến Juve bị loại.

 
Hiddink khiêm tốn, Ranieri ngán ngẩm đầu hàng - 1

Chelsea (xanh) ngẩng cao đầu rời Olimpico, Juve chính thức bị loại. (AP)
 
Nhờ vào trận thắng 1-0 tại Stamford Bridge nên chỉ tỷ số hòa 2-2 tại Olimpico là quá đủ để Chelsea có mặt tại Tứ kết.

 

Phát biểu trước giới báo chí sau trận đấu, HLV Guus Hiddink đánh giá: “Không dễ gì khi đấu trên sân nhà của Juventus nhưng chúng tôi đã nhập cuộc tốt. Thậm chí dù bị dẫn bàn liên tục nhưng các cầu thủ vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng.

 

Toàn đội đã chứng tỏ được phẩm chất đáng quý của mình. Trong 10 trận đấu, bạn cần phải nỗ lực giành cho được 7 hoặc 8 trận thắng và đó mới là tinh thần cần thiết cho một đội bóng. Bên ngoài đường pitch, tôi không quá lo lắng bởi các cầu thủ làm tốt những gì BHL yêu cầu và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm”.

 

Với bàn thắng quyết định đem về trận hòa 2-2 cho Chelsea, Didier Drogba đã có được 4 bàn trong 5 trận gần đây nhất. Và tiền đạo này xứng đáng nhận được sự tán dương từ HLV trưởng.

 

Ông Hiddink tiếp lời: “Drogba rất quan trọng. Cậu ấy thể hiện được sự nguy hiểm tiềm tàng của mình. Drogba khiến hàng phòng ngự đối phương có một đêm không hề dễ dàng. Và khi cậu ấy ghi bàn, mọi thứ đã sáng sủa hơn cho Chelsea.

 

Song cũng cần đánh giá cao người đá cặp Anelka. Dù mới trở lại chấn thương và tập luyện không nhiều nhưng Anelka đã hoàn thành tốt vai trò chiến thuật của mình. Cậu luôn khiến hàng thủ Juve phải để mắt đến và để lộ nhiều khoảng trống. Tôi thực sự hài lòng”.

 

Trong khi đó, HLV của Juventus, Claudio Ranieri đã không thành công trong nỗ lực đưa Bà đầm già thành Turin tiến bước. Nhưng đối với Tinkerman, sự thất bại này là do đội bóng của ông đã không ghi được bàn thắng trên sân khách cách đây hai tuần.

 

Ranieri đánh giá: “Tôi nghĩ Juve thua Chelsea bởi chúng tôi không thể sút tung lưới đối phương tại Stamford Bridge cách đây hai tuần mà tại giải đấu này, một bàn sân khách là rất quan trọng. Song cũng không thể phủ nhận, Juve đã thua một đội bóng rất mạnh. Nên nhớ năm ngoái Chelsea đã lọt tới trận Chung kết và chỉ thua tại chấm sút luân lưu 11m”.

 

Vũ Phong