1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Heerenveen công bố thua lỗ trong năm 2019

(Dân trí) - Ngày hôm qua, CLB Heerenveen đã công bố mức thua lỗ trong năm 2019. Hiện tại, CLB Hà Lan được cho là đang gấp rút tìm kiếm nhà tài trợ.

Heerenveen khởi đầu khá tốt ở giải vô địch Hà Lan ở mùa giải này khi đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Mặc dù vậy, trên phương diện tài chính, CLB này lại không có sắc màu tươi mới như thế.

Heerenveen công bố thua lỗ trong năm 2019 - 1

Heerenveen đang gặp khó khăn về tài chính

Theo báo cáo tài chính của CLB trong năm 2019, Heerenveen đã lỗ tới 6,1 triệu euro. Điều đáng nói, con số này còn hơn cả mùa giải trước (5,8 triệu euro), bất chấp nỗ lực thay thế Giám đốc điều hành ở mùa giải này của Heerenveen.

Sau khi được bổ nhiệm vào vị trí này, ông Cees Roozemond không những không giúp cho CLB có được sắc màu tươi sáng hơn (so với người tiền nhiệm Luuc Eisenga) mà còn khiến tình hình trở nên bi đát hơn.

Phát biểu trước báo giới, Giám đốc điều hành của Heerenveen, Cees Roozemond cho biết: “Đội bóng đang đứng trước thách thức lớn. Chúng tôi đã liên tục phải chịu những khoản lỗ trong thời gian qua. Tình hình vẫn chưa được cải thiện trong năm 2019.

Những con số đang khiến chúng tôi chịu nhiều sự chú ý nhưng không nên quá lo lắng về tình hình tài chính của CLB. Heerenveen vẫn có thể hoạt động khỏe mạnh và đảm bảo cân bằng tài chính. Chúng tôi vẫn được Liên đoàn bóng đá Hà Lan xếp vào nhóm có tiềm lực tài chính tốt.

Tuy nhiên, giống như nhiều CLB khác, chúng tôi buộc phải duy bán cầu thủ để duy trì tài chính. Ví dụ như việc Michel Vlap chuyển tới Anderlecht”.

Một trong những nguyên nhân khiến cho Heerenveen chưa thể “bứt phá” về tài chính là việc họ chưa tìm được nhà tài trợ. Trong thời gian qua, CLB Hà Lan vẫn đang gấp rút tìm mạnh thường quân. Theo một vài nguồn tin, có hai đối tác của Việt Nam đang nằm trong danh sách đàm phán của Heerenveen.

H.Long