1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hậu vệ Nhật Bản bị coi là tội đồ khiến Arsenal thua Man City

Sông Lam

(Dân trí) - Trung vệ người Nhật Bản Takehiro Tomiyasu bị chỉ trích nặng nề sau sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của De Bruyne vào lưới Arsenal, ở trận thua Man City 1-3 tại Premier League.

Phút 24 của trận đấu, Man City tổ chức tấn công bằng đường chuyền vượt tuyến bên cánh trái. Takehiro Tomiyasu lui về ngăn cản đường tấn công của Man City, nhưng thay vì phá bóng an toàn, trung vệ người Nhật Bản lại chuyền về cho thủ môn Ramsdale mà không quan sát De Bruyne đang băng lên rất nhanh.

Hậu vệ Nhật Bản bị coi là tội đồ khiến Arsenal thua Man City - 1

Tomiyasu mắc sai lầm với đường chuyền về quá nhẹ cho thủ môn Ramsdale (Ảnh: EPA).

Hậu vệ Nhật Bản bị coi là tội đồ khiến Arsenal thua Man City - 2

Kevin de Bruyne tận dụng sai lầm của trung vệ người Nhật Bản để mở tỷ số cho Man City ở phút 24 của trận đấu (Ảnh: Getty).

Cú trả bóng quá nhẹ của Tomiyasu vô tình thành đường chuyền thuận lợi cho De Bruyne đón bóng và dứt điểm một chạm đánh bại thủ thành Ramsdale đang băng ra và khung thành hoàn toàn bỏ trống.

Sai lầm của Tomiyasu đã bị huyền thoại người Anh chỉ trích nặng nề trên kênh BBC Sport. "Arsenal đang có thế trận rất tốt, nhưng lại để thủng lưới bởi một sai lầm thật ngớ ngẩn. Lỗi của cậu ấy rất lớn, không ai trả bóng về mà thiếu quan sát như vậy", Alan Shearer chỉ trích trung vệ người Nhật Bản.

"Cậu ấy mắc sai lầm không thể tả nổi? Một đường chuyền về thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy phải ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu ấy đã mạo hiểm và cuối cùng phải trả giá.

De Bruyne đọc tình huống rất tốt nhưng đó là một lỗi rất lớn từ Tomiaysu. Tôi không chắc liệu Tomiyasu có thấy De Bruyne đang băng lên hay không. 

Nhưng việc phá bóng bằng chân không thuận, nhận thức về vị trí của mình, vị trí của thủ môn, hướng để bắt bóng, thì cậu không thể chuyền về như vậy. Cầu thủ chuyên nghiệp luôn cần hiểu điều đó, nhất là khi để bóng rơi vào tay ngôi sao như Kevin De Bruyne sẽ phải trả giá rất đắt", cựu danh thủ Newcastle nói thêm.

Hậu vệ Nhật Bản bị coi là tội đồ khiến Arsenal thua Man City - 3

De Bruyne được khen ngợi khả năng đọc tình huống rất tốt trong tình huống mở tỷ số vào lưới Arsenal (Ảnh: Reuters).

Sau sai lầm của Tomiyasu khiến Arsenal bị thủng lưới trước, Bukayo Saka lập công từ chấm penalty gỡ hòa cho "Pháo thủ" vào cuối hiệp một. Thế nhưng một lần nữa trung vệ Gabriel mắc sai lầm ở phút 72 khiến "Pháo thủ" nhận bàn thua từ Jack Grealish. Đến phút 82, Erling Haaland ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City.

Đội chủ sân Emirates đánh mất ngôi đầu vào tay Man City khi để đối thủ san bằng điểm số. Đội bóng của Pep có cùng 51 điểm như Arsenal nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Dù vậy, Arsenal đang đá ít hơn Man City một trận.