Harry Kane áp sát C.Ronaldo ở cuộc đua Vua phá lưới Euro 2020

Thùy Anh

(Dân trí) - Với bàn thắng trên chấm phạt đền vào lưới Đan Mạch ở bán kết Euro 2020, tiền đạo Harry Kane đã có 4 bàn thắng ở giải năm nay và nuôi hy vọng đua Vua phá lưới với C.Ronaldo.

Harry Kane đá thành công quả phạt đền, ấn định thắng lợi 2-1 cho Anh

Harry Kane được giao trọng trách đá phạt đền ở phút 103, sau khi Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đội trưởng tuyển Anh thực hiện cú sút đầu bị thủ môn Kasper Schmeichel đẩy ra, nhưng anh đã kịp đá bồi ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Anh.

Harry Kane áp sát C.Ronaldo ở cuộc đua Vua phá lưới Euro 2020 - 1

Harry Kane đã có 4 bàn thắng tại Euro 2020.

Đây là bàn thắng thứ 4 của Harry Kane tại Euro 2020. Trước đó, anh đã ghi cú đúp vào lưới Ukraine ở tứ kết và một bàn vào lưới Đức ở vòng 1/8. Đây là màn trình diễn ấn tượng của Harry Kane, nhất là khi anh không có được bàn thắng nào ở vòng bảng.

Với 4 bàn thắng, Harry Kane chỉ còn kém cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn C.Ronaldo một pha lập công nữa. C.Ronaldo có cùng 5 bàn với Patrik Schick (CH Séc) nhưng xếp trên trong cuộc đua Vua phá lưới nhờ có một đường kiến tạo thành bàn.

Harry Kane ngoài 4 bàn thắng chưa có pha kiến tạo nào. Vì thế nếu muốn soán ngôi của C.Ronaldo, đội trưởng tuyển Anh cần ghi 2 bàn ở trận chung kết, hoặc ghi một bàn nhưng có 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Cơ hội của Harry Kane nằm ở trận chung kết Euro 2020 với đội tuyển Italia vào 2h ngày 12/7 tới. Đây là thử thách không dễ dàng khi Italia sở hữu hàng thủ chắc chắn với thủ thành Donnarumma cùng các trung vệ giàu kinh nghiệm Chiellini, Bonucci.

Harry Kane áp sát C.Ronaldo ở cuộc đua Vua phá lưới Euro 2020 - 2

Harry Kane lần đầu tiên cùng đội tuyển Anh giành quyền vào chơi một trận chung kết Euro.

Harry Kane đã ghi 10 bàn cho tuyển Anh tại World Cup và Euro, ngang với kỷ lục của Garry Lineker. Việc Kane trở thành chân sút số 1 của Tam sư ở hai giải đấu lớn này chỉ là vấn đề thời gian.

Pha lập công vào lưới Kasper Schmeichel cũng là pha lập công thứ 33 của Harry Kane dưới thời Gareth Southgate. Ngoài ra, Karry Kane đã có đến 15 lần chọc thủng lưới Kasper Schmeichel (thi đấu cho Leicester tại Premier League), nhiều hơn bất cứ thủ môn nào khác.