1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hàng loạt CLB Anh công khai chống đối… FIFA, bóng đá thế giới sắp loạn

H.Long

(Dân trí) - Rất nhiều CLB ở giải Ngoại hạng Anh (Premier League) đã công khai không chịu nhả cầu thủ về tập trung đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA.

Vào đầu tháng 9, các đội tuyển quốc gia sẽ tập trung chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu và vòng loại World Cup 2022. Theo quy định của FIFA, các đội bóng bắt buộc phải nhả cầu thủ về tập trung đội tuyển quốc gia trong những đợt FIFA Days.

Hàng loạt CLB Anh công khai chống đối… FIFA, bóng đá thế giới sắp loạn - 1

Các CLB ở Premier League thống nhất sẽ không nhả 60 cầu thủ trở về tập trung ở các quốc gia nằm trong danh sách đỏ.

Thế nhưng, trong những ngày qua, Liverpool, Man City và nhiều CLB khác ở Premier League đã công khai chống đối. Theo thống kê, các đội bóng ở giải đấu cao nhất nước Anh đã từ chối nhả 60 cầu thủ về tập trung đội tuyển quốc gia.

Nguyên nhân bởi các đội bóng này không đồng thuận với việc để cầu thủ thi đấu cho các quốc gia nằm trong "danh sách đỏ". Đó là các quốc gia có tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

Chính phủ Anh không đồng thuận với việc miễn trừ cách ly cho các cầu thủ sau khi trở về những quốc gia này. Chính vì vậy, những đội bóng ở Premier League không đồng tình với việc nhả người bởi sẽ mất nhiều trụ cột trong thời gian dài. Thậm chí, 20 CLB ở giải đấu này còn tuyên bố "đã đạt được sự nhất trí cao" trong việc từ chối nhả cầu thủ.

Điều đáng nói là Ban tổ chức Premier League cũng… đồng thuận với quyết định của 20 CLB. Trong tuyên bố mới đây, họ khẳng định: "Các cuộc thảo thuận đã diễn ra giữa Liên đoàn bóng đá Anh và Chính phủ Anh để tìm ra giải pháp.

Thế nhưng, cuối cùng, hai bên không đạt được thỏa thuận vì những lo ngại về sức khỏe cộng động sau khi đón nhiều người trở về từ các quốc gia nằm trong danh sách đỏ. Do đó, nếu trở về các quốc gia này, các cầu thủ buộc phải cách ly theo quy định".

Hàng loạt CLB Anh công khai chống đối… FIFA, bóng đá thế giới sắp loạn - 2

Liên đoàn bóng đá Anh ủng hộ quyết định chống đối FIFA của các CLB.

Giám đốc điều hành giải Premier League, Richard Masters chia sẻ: "Các CLB Premier League luôn ủng hộ mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia của các cầu thủ. Mặc dù họ miễn cưỡng giữ cầu thủ nhưng đây là quyết định đúng đắn. Việc nhả cầu thủ trong thời điểm này là điều không hợp lý.

Các yêu cầu kiểm dịch khắt khe khi trở về Anh sẽ khiến quyền lợi và thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể. Chúng tôi hiểu những thách thức tồn tại đối với lịch thi đấu quốc tế và luôn sẵn sàng đưa ra các giải pháp khả thi".

Các quốc gia như Brazil, Chile, Argentina, Peru, Ai Cập… đều nằm trong danh sách đỏ. Do đó, những cầu thủ như Mohamed Salah, Roberto Firmino, Alisson Becker và Fabinho (Liverpool), Giovani Lo Celso và Cristian Romero (Tottenham), Fred (Man Utd), Gabriel Jesus (Man City)… đều bị các CLB chủ quản "cấm" trở về tập trung đội tuyển quốc gia.

Điều đáng nói là sau khi các CLB Premier League đồng loạt từ chối nhả người, những đội bóng ở La Liga và các giải VĐQG khác cũng đang thực hiện những động thái tương tự.

Hàng loạt CLB Anh công khai chống đối… FIFA, bóng đá thế giới sắp loạn - 3

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino khẳng định sẽ mạnh tay trừng trị các CLB từ chối nhả cầu thủ.

FIFA từ chối bình luận sau tuyên bố hôm thứ Ba từ Liên đoàn bóng đá Anh và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trong bức thư gửi Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino khẳng định sẽ có biện pháp trừng phạt nặng với những Liên đoàn và các CLB không để các cầu thủ trở về tập trung đội tuyển quốc gia.

"FIFA sẽ nhắc lại với các hiệp hội thành viên và các CLB về các quy định mà họ phải tuân thủ và hậu quả trong trường hợp vi phạm các quy tắc" - ông Gianni Infantino nhấn mạnh.

Trong khi đó, Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) vẫn bày tỏ quan điểm cứng rắn: "ECA kiên quyết phản đối quyết định của FIFA và kêu gọi cơ quan này xem xét lại quy định của mình.

ECA sẽ không chấp nhận việc một cơ quan quản lý như FIFA lạm dụng chức năng quản lý của mình để đặt lợi ích thương mại và của các hiệp hội thành viên lên trên sức khỏe thể chất của các cầu thủ và lợi ích thể thao hợp pháp của các CLB".