1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Halep sẵn sàng đối mặt với 14 ngày cách ly trước Australian Open

Hạo Minh

(Dân trí) - Simona Halep nhận thấy viễn cảnh phải cách ly 14 ngày trước Australian Open là điều khó khăn nhưng tay vợt số hai thế giới tin cô sẽ vượt qua được sau khi đã có kinh nghiệm tự cách ly.

Nhà vô địch Wimbledon 29 tuổi đã có một mùa giải 2020 đầy sôi động, trong đó cô có chuỗi 17 trận toàn thắng, tay vợt người Romania không tham dự US Open vì lo ngại về sức khỏe, tuy nhiên sau đó cô lại nhiễm Covid-19.

Khởi đầu cho mùa giải năm 2021 của Halep sẽ bao gồm hành trình dài đến Australia vào giữa tháng 1 này để thực hiện cách ly hai tuần trước khi bắt đầu giải Grand Slam đầu tiên của năm vào ngày 8 tháng 2.

Halep sẵn sàng đối mặt với 14 ngày cách ly trước Australian Open - 1

Halep từng nhiễm Covid-19 vào tháng 10/2020

"Tôi biết rằng sẽ rất khó khăn về mặt tinh thần, nhưng tôi cảm thấy như trải nghiệm của tôi trong về Covid-19 năm 2020 sẽ giúp tôi biết thêm một chút điều gì sẽ xảy ra", Halep nói với Reuters và nói thêm rằng cô rất biết ơn chính quyền địa phương đã cho phép các tay vợ có thời gian 5 giờ rèn luyện mỗi ngày trong thời gian cách ly.

"Tôi cũng bớt căng thẳng hơn vì tôi biết rằng họ đã kiểm soát rất tốt Covid-19 ở Australia và một khi chúng tôi ra khỏi khu vực cách ly, chúng tôi sẽ được tự do".

"Năm nay bị giãn cách có nghĩa là tất cả chúng ta đã quen với việc dành thời gian bên trong nhà hơn rất nhiều so với trước đây".

Trận đấu gần nhất của Halep là tại Roland Garros vào đầu tháng 10 và cô đang hy vọng sẽ có được một số trận đấu ở WTA 500 tại Melbourne Park để khởi động cho giải Grand Slam khó khăn trước mắt.

Với sự thay đổi của các giải ở châu Á, bao gồm cả WTA Finals kết thúc mùa giải, bị hủy bỏ vào năm 2020 do đại dịch Covid-19. Đó là quãng thời gian dài trước mùa giải nghỉ thi đấu đối với các tay vợt nữ, nhưng Halep cho biết cô rất thích được ở nhà để cơ thể và tâm trí phục hồi sau một năm căng thẳng.

Halep nói trong một cuộc phỏng vấn qua email: "Tôi đã luyện tập rất nhiều về thể lực. Tôi phải chăm sóc cơ thể của mình hơn bao giờ hết vì rất nhiều bài tập tăng cường sức mạnh và tốc độ, từ đầu tháng 12, chúng tôi thực sự đẩy mạnh công việc trên sân đấu".

"Rất nhiều trận đấu tập luyện, lặp đi lặp lại và bây giờ tôi đang thi đấu các set với các đồng nghiệp tại Romania, sẵn sàng cho các trận đấu đầu tiên ở Australia".

Halep sẵn sàng đối mặt với 14 ngày cách ly trước Australian Open - 2

Halep bị loại khỏi Roland Garros sau khi thua Swiatek ở vòng 4

Halep đã bỏ qua giải US Open do lo ngại về đại dịch và nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cô đã được xảy ra khi cô nhiễm Covid-19 vào tháng 10.

"Rất may, tôi không quá ốm bởi Covid-19, nhưng tất nhiên, là một vận động viên chuyên nghiệp, tôi lo lắng về phổi của mình nên chúng tôi đã thực hiện rất nhiều bài kiểm tra và mọi thứ đều tuyệt vời", nhà vô địch Pháp mở rộng 2018 cho biết.

Halep không gia tăng thêm danh hiệu Grand Slam của cô vào năm 2020, trong đó tay vợt trẻ tuổi người Mỹ  Sofia Kenin và Iga Swiatek của Ba Lan đã giành được những danh hiệu lớn đầu tiên. Tuy nhiên, Halep đã giành được danh hiệu ở Dubai, Prague và Rome.

Halep cho biết: "Tôi nhìn lại mùa giải 2020 của mình với niềm tự hào và cảm giác đạt được thành tích, đặc biệt là trong hoàn cảnh với Covid-19".  Halep đặt mục tiêu thi đấu đánh đơn và đôi tại Thế vận hội Tokyo và giành huy chương, nhưng đáng tiếc Olympic đã không thể diễn ra như kế hoạch và được chuyển sang năm 2021.

"Khi mùa giải tạm dừng, không rõ liệu chúng tôi có thể chơi bất kỳ giải quần vợt nào trong năm 2020. Điều đó thật khó khăn về mặt tinh thần. Nó đã cho tôi một khoảng thời gian để đánh giá cao quần vợt, để biết ơn khi chúng tôi được trao cơ hội để lại được tiếp tục thi đấu".