1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1 V-League 2013

Hải Phòng bị Thanh Hóa cầm hòa trên sân nhà

(Dân trí) - Một trận đấu có nhiều tình huống phạm lỗi hơn là cơ hội nguy hiểm được hai đội tạo ra, đã kết thúc với tỷ số 0-0. Đây là tỷ số cả Hải Phòng và Thanh Hóa đều không thật sự hài lòng khi hai đội đặt mục tiêu 3 điểm.

 
Vòng 1 V-League 2014
Ngày 11/1
15h, sân Quảng Ninh: Than Quảng Ninh 0–1 SL Nghệ An
16h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 4–2 B.Bình Dương
17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 2–2 V.Ninh Bình
Ngày 12/1
16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 3–1 ĐT Long An
16h30, sân Tam Kỳ: Quảng Nam 1–0 HV.An Giang
17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng 0–0 Thanh Hóa

Cả Hải Phòng và Thanh Hóa ở mùa giải năm nay đều có tham vọng rất lớn. Cả hai đội có sự tăng cường đáng kể về lực lượng, thậm chí trước ngày V-League khởi tranh, đội bóng đất Cảng còn thay tướng. Trận ra quân được dự báo sẽ gặp khó khăn với cả hai đội, bởi không ai muốn thua và chưa biết rõ thực lực của nhau.
 
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng

Với lợi thế sân nhà, Hải Phòng chủ động gây sức ép ngay từ những phút đầu tiên. Minh Châu hoạt động rất xông xáo và không ngại va chạm, đã giúp tuyến giữa của đội chủ nhà kiểm soát được bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đầu, hai tiền đạo của Hải Phòng là Đình Tùng và Quang Hải phối hợp không thực sự ăn ý, nên cơ hội nguy hiểm được đội bóng đất Cảng tạo ra không nhiều.

Về phía đội khách, HLV Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò cầm bóng chắc, mỗ khi có bóng thường chuyền dài lên cho Sunday, Quốc Phương. Ở mùa giải năm nay, Thanh Hóa có nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến cao, chơi sáng tạo.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, hai đội tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân. Rất nhiều tình huống va chạm, khiến trận đấu trở nên rất nóng.

Phút 21, trung vệ Van Bakel băng lên đón đường chuyền dài từ cánh trái để đánh đầu nhưng thủ môn Thanh Thắng của Hải Phòng đã chơi cảnh giác. Chỉ ít phút sau, từ quả phạt góc của Nastja Ceh bên cánh phải, Sunday đệm bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Thanh Thắng. Đây có thể xem là cơ hội đáng kể nhất của đội khách trong 45 phút hiệp 1.

Những phút cuối hiệp 1, trận đấu liên tục bị gián đoạn bởi những pha phạm lỗi của cầu thủ 2 đội, nhưng trọng tài chỉ rút ra 2 thẻ vàng cảnh cáo.
 
Cả Hải Phòng và Thanh Hóa đành hài lòng với chỉ 1 điểm - Ảnh: Gia Hưng

Cả Hải Phòng và Thanh Hóa đành hài lòng với chỉ 1 điểm - Ảnh: Gia Hưng

Lợi thế sử dụng tới 2 cầu thủ nhập tịch đã giúp Thanh Hóa lấy lại thế trận trong hiệp 2. Đội khách chủ động dâng cao đội hình với quyết tâm mở tỷ số trận đấu. Phút 50, Sunday có pha dứt điểm rất căng nhưng không thắng được thủ môn Thanh Thắng. 2 phút sau, Hải Phòng có pha đáp trả bằng pha phản công mẫu mực. Đình Tùng chuyền bóng từ cánh trái, Lucas băng vào đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc. Cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận đấu được Hải Phòng tạo ra sau pha đánh đầu của Justice ở phút 54, nhưng một cầu thủ Thanh Hóa đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Cũng như hiệp 1, trận đấu tiếp tục diễn ra với không khí căng thẳng. Nhiều cầu thủ đã phải nằm sân, trong đó trung vệ Tiến Thành của Hải Phòng đã bị đổ máu, phải nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ.

Thế trận cân bằng được 2 đội tạo ra. Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh, nhưng cơ hội lại không nhiều, khi hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân. Để tăng cường hàng công, HLV Mai Đức Chung của Thanh Hóa quyết định tung Mạc Hồng Quân vào thay Võ Duy Nam, Nghiêm Xuân Tú vào thay cho cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân. Trong khi đó, HLV Dylan Kerr vẫn chưa có sự điều chỉnh nào về nhân sự, dù rất nhiều CĐV đòi HLV này rút ra sân nhứng cầu thủ thi đấu không hiệu quả.

Phải đến phút 75, Hải Phòng mới có sự thay đổi người đầu tiên khi tiền đạo Fagan vào sân. Ngay tình huống đầu tiên, cựu cầu thủ SL Nghệ An đã có pha đối mặt với thủ môn đội khách nhưng không ghi được bàn thắng.

Phút 79, sau pha đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải, Quang Hải bị ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, đội chủ nhà không những không được hưởng quả 11m, mà trọng tài còn tặng cho tiền đạo đội chủ nhà tấm thẻ vàng vì cho rằng đã ăn vạ.

Phút 86, Đình Tùng có pha sút phạt rất kỹ thuật, nhưng bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc. Sau tình huống này, Đình Tùng đã bị thay ra. Hải Phòng nỗ lực tấn công ở những phút cuối, nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi, dù trận đấu có tới 6 phút bù giờ.

Đội hình thi đấu

Hải Phòng: Thanh Thắng, Tiến Thành, Văn Phú, Văn Phong, Justice, Minh Châu, Đình Tùng, Thanh Tùng, Văn Nam, Quang Hải, Lucas.

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Xuân Thành, Xuân Luân, Đức Tuấn, Van Bakel, Nguyễn Rogerio, Duy Nam, Quốc Phương, Văn Tân, Nastja Ceh, Sunday

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: V-League 2014