1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ASIAD 15:

Hai niềm hy vọng "hụt" Vàng

Hôm qua, hai niềm kỳ vọng lớn nhất của chúng ta là lực sĩ thể hình Phạm Văn Mách hạng 60 kg và cơ thủ Dương Anh Vũ ở nội dung billiards carom 3 băng đều thất bại trong nỗ lực mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam khi chỉ giành HCB ở những nội dung này.

Thể hình

Từng giành cả HC vàng thể hình thế giới lẫn châu Á hạng 60 kg, nhưng tối qua tại Doha, lực sĩ số một VN ở hạng cân này chỉ giành được vị trí thứ nhì ở Đại hội thể thao châu Á.

 

Ở nội dung của Mách hôm qua, VĐV đoạt HC vàng là Quian Ji Cheng người Trung Quốc - nhà vô địch thế giới 2005 (Phạm Văn Mách vô địch thế giới năm 2001). Tính cả vòng loại và chung kết, lực sĩ của chúng ta thua xa đối thủ về điểm số (15 - 42). VĐV người Singapore giành HC đồng.

 

Tại Á vận hội 2002 ở Hàn Quốc, Phạm Văn Mách cũng được kỳ vọng nhưng chỉ giành HC đồng, vì thoa dầu trên người không tốt, khiến các nhóm cơ không thể nổi bật vượt trội so với các đối thủ.

 

Cũng ở môn thể hình hôm nay, Nguyễn Văn Lâm (hạng 65 kg) chỉ đứng thứ 8 vòng loại; còn Cao Quốc Phú chỉ giành vị trí thứ 6 vòng loại hạng 70 kg.

 

Billiard

 

Tối qua, Anh Vũ đấu trận chung kết billiards, nội dung carom 3 băng (carom libre). Đối thủ của tay cơ sinh năm 1980 này là VĐV người Nhật Bản - Umeda Ryuji (sinh năm 1968). Ở ASIAD Busan cách đây 4 năm, Việt Nam đã có HC vàng và bạc ở nội dung này, khi trận chung kết là cuộc đấu nội bộ giữa Trần Đình Hoà và Dương Hoàng Anh.

 

Hai niềm hy vọng "hụt" Vàng - 1

Cơ thủ Dương Anh Vũ. (ảnh: Vne)

 

Còn lần này, tài năng trẻ của Việt Nam đã chịu thua 29-40, đành nhận HC bạc, dù trong trận đã có những lúc anh ngang ngửa điểm với đối thủ giàu kinh nghiệm.

 

Taekwondo

 

Lá thăm may mắn đưa Bùi Thu Hiền (-67kg nữ) vào thẳng vòng bán kết, nhưng cô đã thua 0-2 trước đối thủ người Philippines Rivero và đoạt HCĐ. Ở hạng 58kg nam, kết quả bốc thăm cũng đưa Lê Huỳnh Châu vào thẳng tứ kết. Nhưng trước ĐKVĐ Olympic Chu Mu Yen (Đài Loan), Châu đã thua 2-3.

 

Cầu mây

 

Đội tuyển cầu mây nam VN tuy để thua Thái Lan trong trận ra quân với tỉ số 0-2 nhưng sau đó đã thắng Nhật 2-0. Còn đội tuyển nữ VN đã vượt qua Hàn Quốc 2-1 ở trận đầu tiên bảng Y nội dung đội tuyển. Hôm nay 9-12, đội tuyển nam sẽ tiếp tục gặp Hàn Quốc và Indonesia, còn đội nữ gặp Trung Quốc.

 

Bắn súng

Bộ ba tay súng Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Xuân Vinh, Phạm Cao Sơn đã thất bại ở nội dung cuối cùng là súng ngắn ổ quay.

 

Quần vợt

 

Tay vợt Ngô Việt Hà có khởi đầu bằng chiến thắng trước đối thủ Al Jazaf Manar (Kuwait) với tỉ số 2-0 (6-1, 6-1) ở vòng 32 nội dung đơn nữ diễn ra hôm qua 8-12. Cùng ngày, cũng ở nội dung này tay vợt Nguyễn Thùy Dung đã để thua Aravalo Czarina Mae (Philippines) với tỉ số 1-2.

 

Hôm nay 9-12, tay vợt số 1 VN Đỗ Minh Quân sẽ gặp Ghareeb Mohammed ở vòng 32 nội dung đơn nam và cặp Huỳnh Mai Huỳnh - Ngô Việt Hà gặp Bhambri Ankita - Chakravarthi Rushmi ở nội dung đôi nữ.

 

Bóng chuyền nữ

 

Đội tuyển VN đã thua Nhật với tỉ số 0-3 trong trận đấu cuối của bảng A diễn ra hôm qua 8-12. Như vậy kết thúc vòng đấu bảng, đội VN chỉ có một ván thắng trước Đài Loan và xếp vị trí 4/4.

 

Điền kinh

 

Vũ Thị Hương với thành tích 11"51 dẫn đầu vòng loại tiếp tục giành quyền lọt vào vòng chung kết nội dung 100m nữ diễn ra hôm nay 9-12. Ở nội dung 800m nữ, Đỗ Thị Bông với thành tích 2'08"64 cũng đã giành quyền vào vòng chung kết. Trong khi đó Trương Thanh Hằng về thứ ba với thành tích 2'10"95 đã bị loại.

 

Đoàn Việt Nam hiện có 1 HC vàng (cầy mây nữ), 5 HC bạc (cử tạ, cờ vua, bắn súng, thể hình, billiards) và 5 HC đồng (bắn súng, taekwondo), qua đó đứng ở vị trí 19 bảng tổng sắp huy chương.

 

Chúng ta hiện xếp sau 3 đoàn khác cùng khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (4 HC vàng), Malaysia và Singapore (3 HC vàng). Đoàn Trung Quốc vẫn áp đảo với 94 HC vàng, trong khi Nhật Bản xếp thứ hai chỉ có 31 HC vàng.

 

Tổng hợp 

(Vnexress, TTO)