1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Hai ngôi sao Tây Ban Nha lĩnh án phạt sau khi vô địch Euro 2024

H. Long

(Dân trí) - UEFA đã quyết định phạt hai ngôi sao của đội tuyển Tây Ban Nha là Alvaro Morta và Rodri vì sử dụng ngôn từ không phù hợp trong lễ mừng công vô địch Euro 2024.

Trong lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch Euro 2024, hai ngôi sao của Tây Ban Nha là Rodri và Alvaro Morata đã hô vang: "Gibraltar là của Tây Ban Nha". Điều này dẫn tới việc Liên đoàn bóng đá Gibraltar bày tỏ sự không hài lòng và gửi đơn kiện lên UEFA.

Hai ngôi sao Tây Ban Nha lĩnh án phạt sau khi vô địch Euro 2024 - 1

Rodri và Morta bị cấm thi đấu 1 trận ở đội tuyển Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Sau cuộc điều tra, UEFA xác nhận hai cầu thủ này đã vi phạm hai nguyên tắc về ứng xử chung và cư xử đứng đắn. Bên cạnh đó, UEFA còn buộc tội họ lợi dụng sự kiện thể thao để thể hiện hành vi phi thể thao và làm mất hình ảnh đẹp của môn bóng đá, khiến UEFA mang tiếng xấu.

UEFA tuyên bố: "Các thủ tục kỷ luật đối với Rodri và Morata đã được tiến hành theo điều 55 trong Quy định kỷ luật của UEFA. Hai cầu thủ vi phạm 4 quy tắc của UEFA trong lễ ăn mừng tại Madrid vào ngày 15/7/2024".

Tới hôm nay, UEFA đã chính thức đưa ra án phạt với Alvaro Morta và Rodri. Theo đó, mỗi cầu thủ sẽ bị treo giò 1 trận. Như vậy, họ sẽ không được góp mặt trong trận đấu với Serbia ở Nations League vào ngày 5/9.

Hai ngôi sao Tây Ban Nha lĩnh án phạt sau khi vô địch Euro 2024 - 2

Họ sẽ vắng mặt trong trận đấu với Serbia ở Nations League vào ngày 5/9 (Ảnh: Getty).

Liên đoàn bóng đá Gibraltar hoan nghênh cuộc điều tra của UEFA và họ đang chờ án phạt dành cho hai tuyển thủ Tây Ban Nha. Tổ chức bóng đá này cho rằng màn ăn mừng của Rodri và Morata mang tính chất khiêu khích và xúc phạm đất nước của họ.

Cần nói thêm rằng ở Euro 2024, UEFA đã đưa ra hình phạt về hành vi không phù hợp liên quan tới chính trị. Cầu thủ Mirlind Daku của Albania bị phạt hai trận vì hành vi cầm loa phát đi những thông điệp mang tính kích động tới Serbia. Trung vệ Merih Demiral của Thổ Nhĩ Kỳ cũng lĩnh án phạt vì có hành vi ủng hộ tổ chức cực đoan tại quê nhà.