Hài hước với sự cố dở khóc dở cười, hiếm thấy ở World Cup

H. Long

(Dân trí) - Cầu thủ Sofyan Amrabat của Morocco đã khiến cả sân phải chờ ở đầu hiệp 2 khi anh vẫn ở trong phòng thay đồ. Thậm chí, HLV Walid Regragui đã phải chạy vào gọi cậu học trò ra sân.

Sofyan Amrabat (Morocco) đã tạo ra sự cố hài hước trong trận đấu với Croatia ở bảng F World Cup 2022. Sau khi hết giờ nghỉ giữa hai hiệp, hai đội Morocco và Croatia ra sân để bắt đầu thi đấu hiệp 2.

Hài hước với sự cố dở khóc dở cười, hiếm thấy ở World Cup - 1

Sofyan Amrabat khiến cả sân vận động phải chờ mình.

Thế nhưng, những cầu thủ trên sân lại chưa thể bắt đầu hiệp đấu. Nguyên nhân bởi Morocco chưa đủ người thi đấu vì Sofyan Amrabat chưa xuất hiện. Điều đó khiến cho cả sân đứng chờ cầu thủ của Morocco.

HLV đội tuyển Morocco, Walid Regragui phải chạy vào phòng thay đồ để… gọi cậu học trò ra sân. Không lâu sau, Sofyan Amrabat đã xuất hiện. Ống kính máy quay ghi lại hình ảnh cầu thủ này chỉnh lại quần. Điều đó khiến người ta nghi ngờ Sofyan Amrabat vừa "giải quyết nỗi buồn" xong.

Trên mạng xã hội, xuất hiện khá nhiều dòng bình luận chế giễu vui ngôi sao của Morocco. Đơn cử như một vài dòng bình luận như: "100% cậu ta đang giải quyết nỗi buồn", "Nếu cần giải quyết thì cậu ấy cứ làm. Không có gì xấu hổ cả" hay "Sofyan Amrabat làm gì thì chỉ có Gary Lineker".

Hài hước với sự cố dở khóc dở cười, hiếm thấy ở World Cup - 2

Sofyan Amrabat theo rất sát Luka Modric.

Lời bình luận trên của người hâm mộ nhắc tới sự cố dở khóc dở cười tương tự của Gary Lineker ở World Cup 1990. Trong quá khứ, đích thân cựu danh thủ này thừa nhận "bị tiêu chảy" trong trận đấu mở màn giải đấu với CH Ireland.

Trong trận đấu đó, Gary Lineker liên tục ngã xuống sân. Nhiều năm sau đó, ông mới tiết lộ: "Đó là kỷ niệm nhớ đời. Trước trận đấu, tôi cảm thấy không khỏe và bị tiêu chảy cả đêm. Sau đó, tôi vẫn nghĩ mình ổn nên không nói chuyện này với HLV Bobby Robson. Tôi cũng sợ bị gạch tên. Tôi đã khởi đầu thành công nhưng sau chừng 20 phút, mọi thứ thật tồi tệ".