1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2015

Hà Nội 1 và TPHCM cùng thắng trong ngày khai mạc

(Dân trí) - Trong ngày đầu tiên của giải bóng đá nữ VĐQG 2015, cả 2 ứng cử viên vô địch là Hà Nội 1 và TPHCM đều giành chiến thắng. Nếu như TPHCM vượt qua đối thủ mạnh Than KSVN 1-0, thì Hà Nội 1 thắng dễ đàn em Hà Nội 2 với tỷ số 4-0.

Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày khai mạc chính là trận đấu giữa chủ nhà TPHCM và Than KSVN. Dù trong những năm gần đây, cả 2 đội đều có dấu hiệu sa sút, nhưng đây cũng chính là dịp để mỗi bên cố gắng tìm lại thời huy hoàng xưa.

Ngay đầu trận, TPHCM mở được tỷ số, bằng bàn thắng do công của Hoài Lương, từ một pha đánh đầu ngược, sau đường chuyền từ bên cánh phải của tiền vệ kỳ cựu Kim Hồng.

TPHCM (áo đỏ) vượt qua Than KSVN (ảnh: Trọng Vũ)
TPHCM (áo đỏ) vượt qua Than KSVN (ảnh: Trọng Vũ)

Sau bàn thắng này, TPHCM tiếp tục là đội chơi tốt hơn, giữ bóng nhiều hơn, tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn về phía khung thành đội khách. Dù vậy, số cơ hội mà đội bóng nữ thành phố tạo được cũng không nhiều.

Mãi đến những phút cuối trận, cục diện mới sôi nổi hơn. Đấy là thời điểm mà Than KSVN đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, còn TPHCM có nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự của đội bóng vùng mỏ để khai thác.

Cũng trong những phút cuối trận, chỉ riêng tiền đạo Huỳnh Như bên phía đội chủ nhà đã có 3 cơ hội có thể gia tăng cách biệt. Đầu tiên là một pha chạy cắt mặt hàng thủ Than KSVN đánh đầu dội xà. Tiếp đến là pha đệm lòng ngay trong khu vực 16m50 đưa bóng đi ra ngoài. Cuối cùng là một tình huống đánh đầu khác cũng không vào lưới, dù Huỳnh Như không bị ai kèm.

Thái Nguyên (áo trắng) cũng có chiến thắng trong ngày khai mạc (ảnh: Trọng Vũ)
Thái Nguyên (áo trắng) cũng có chiến thắng trong ngày khai mạc (ảnh: Trọng Vũ)

Dù sao, chiến thắng với cách biệt tối thiểu cũng đủ giúp đoàn quân trong tay HLV Đoàn Thị Kim Chi giành 3 điểm trọn vẹn đầu tiên ở giải năm nay. Đây cũng là khởi đầu tốt cho cựu quả bóng vàng Việt Nam trên tư cách mới: HLV trưởng.

Ở trận đấu trước đó, đội bóng sân sau của TPHCM là Tao Đàn thua với cách biệt tối thiểu 0-1 trước Thái Nguyên. Đây là trận đấu được đánh giá là có ý nghĩa né vị trí chót bảng xếp hạng.

Còn ở trận đấu cuối cùng trong ngày 5/3, đương kim vô địch Hà Nội 1 giành chiến thắng đậm 4-0 trước Hà Nội 2. Với chiến thắng này, Hà Nội 1 tạm thời giữ ngôi đầu bảng sau lượt trận đầu tiên. Họ bằng điểm với TPHCM và Thái Nguyên, nhưng hơn chỉ số phụ.

Ngày 7/3, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Thái Sơn Bắc tiếp tục lượt trận thứ 2. Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày này là cuộc đối đầu giữa cựu vô địch Than KSVN và đương kim Á quân Phong Phú Hà Nam.

Kim Điền