Hà Lan - CH Séc (23h00 ngày 27/6): "Cơn lốc" cuốn bay "pha lê"?

H.Long

(Dân trí) - Hà Lan đang được đánh giá rất cao trước thềm trận đấu với CH Séc ở vòng 1/8 Euro 2020. Họ được kỳ vọng sẽ "cuốn phăng" đối thủ.

* Trận đấu giữa Hà Lan và CH Séc ở vòng 1/8 Euro 2020 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/6 tại sân Puskas Arena.

Hà Lan bước vào Euro 2020 với sự nghi ngờ, khi HLV De Boer chưa thể hiện tốt vai trò của mình. Những màn trình diễn của Hà Lan trong những năm qua dưới thời HLV De Boer khá nhạt nhòa và thiếu sức sống.

Hà Lan - CH Séc (23h00 ngày 27/6): Cơn lốc cuốn bay pha lê? - 1

Hà Lan đã tấn công khá đa dạng trong các trận đấu ở vòng bảng Euro 2020.

Thế nhưng, sau ba trận đấu ở vòng bảng, Hà Lan đã khiến tất cả phải nhìn họ với ánh mắt khác. Đội bóng của HLV De Boer đã trở thành "cơn lốc" thực sự, với lối chơi tấn công khá đa dạng.

Hà Lan chính là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng với 8 bàn thắng. Trong đó, Memphis Depay chính là niềm cảm hứng. Dù vẫn vô duyên trong khâu ghi bàn nhưng Depay lại là hạt nhân trong những đợt tấn công của Hà Lan.

Rất nhiều đường bóng đã được chuyền cho tân binh của Barcelona, để cầu thủ này quấy phá đối thủ. Cá nhân Depay cũng có 2 bàn thắng. Bên cạnh đó, Hà Lan nguy hiểm ở chỗ, họ có nhiều mũi tấn công tiềm ẩn và có thể ghi bàn ở bất kỳ vị trí nào.

Bằng chứng, người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hà Lan lúc này là tiền vệ trung tâm Wijnaldum với 3 bàn. Trong khi đó, ngay cả hậu vệ cánh phải như Dumfries cũng có được 2 bàn thắng.

Dù sao thì Hà Lan xứng đáng nhận được sự khen ngợi trong giai đoạn vừa qua. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ đảm bảo thành công. CH Séc không phải là đội bóng mạnh nhưng chắc chắn là thử thách lớn nhất của "Cơn lốc màu da cam" kể từ đầu mùa.

Hà Lan - CH Séc (23h00 ngày 27/6): Cơn lốc cuốn bay pha lê? - 2

CH Séc hứa hẹn mang tới nhiều khó khăn cho Hà Lan.

Trong giai đoạn vòng bảng, CH Séc đã xuất sắc giành chiến thắng trước Scotland, hòa Croatia và chỉ thua sát nút trước đội tuyển Anh.

Patrik Schick đương nhiên là niềm hy vọng của CH Séc. Ngôi sao sinh năm 1996 đã ghi được 3 bàn thắng ở vòng bảng (trong đó có siêu phẩm từ giữa sân trong trận đấu với Scotland). Hà Lan sẽ phải rất cẩn trọng bởi Patrik Schick không chỉ chơi chân tốt mà còn đặc biệt nguy hiểm ở khâu không chiến.

Bên cạnh đó, CH Séc còn cho thấy khả năng phòng ngự vô cùng tốt. Gần như chắc chắn, họ sẽ chọn lối chơi này trong trận đấu với Hà Lan.

Trong quá khứ, CH Séc thực sự là hung thần của Hà Lan. Trong đó, ở kỳ Euro 2004, thế hệ của CH Séc gồm Rosicky, Jan Koller, Milan Baros… đã giành thắng với tỷ số 2-1 trước Hà Lan. Trong lần gần nhất ở vòng loại Euro 2016, CH Séc cũng giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước đối thủ này.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, đội tuyển của CH Séc không còn mạnh như ở thời điểm ấy. Trong khi đó, Hà Lan đã thăng tiến mạnh mẽ. Liệu chăng, việc thắng thế trong quá khứ trước Hà Lan có thể thúc đẩy tinh thần của CH Séc?

Có một điều chắc chắn, đây sẽ là trận đấu mà Hà Lan gặp nhiều khó khăn. Với việc vào nhánh đấu khá dễ, đoàn quân của HLV De Boer cần phải thể hiện bản lĩnh trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn để hy vọng tiến sâu (ít nhất tới bán kết).

Đội hình dự kiến

Hà Lan - CH Séc (23h00 ngày 27/6): Cơn lốc cuốn bay pha lê? - 3

Dự đoán tỷ số: Hà Lan thắng 2-1