1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hạ gục “hiện tượng” Premier League, Mourinho vẫn… không vui

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, HLV Mourinho thừa nhận vẫn không vui sau chiến thắng trước “hiện tượng” Watford bởi ông tin rằng MU đã có thể giành chiến thắng dễ dàng hơn.

Dù phải làm khách trên sân của Watford (toàn thắng 4 trận đầu ở Premier League) nhưng MU vẫn xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Chiến thắng này đã giảm tải khá nhiều sức ép trên vai HLV Mourinho và MU.


HLV Mourinho chưa thực sự vui sau chiến thắng trước Watford

HLV Mourinho chưa thực sự vui sau chiến thắng trước Watford

Dù vậy, đáng ra MU đã có thể giành chiến thắng dễ dàng hơn khi vượt lên dẫn trước 2-0 và tạo ra khá nhiều cơ hội. Dù vậy, họ lại để Watford tràn lên và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 65. Thậm chí, MU còn chịu tổn thất với việc Matic nhận thẻ đỏ và bị treo giò ở trận đấu tiếp theo.

Phát biểu trước báo giới, HLV Mourinho vẫn có đôi chút thất vọng. Ông cho biết: “Tôi hạnh phúc với 3 điểm và hài lòng với tinh thần mà các cầu thủ thể hiện. Dù vậy, tôi vẫn có đôi chút thất vọng bởi đáng ra, chúng tôi đã có thể kết liễu đối thủ ngay trong hiệp 2.

Tôi nghĩ rằng nếu như chúng tôi duy trì lối chơi ở thời điểm cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. MU đã có thể chiến thắng đậm hơn và không phải rơi vào trạng thái lo lắng như 10 phút cuối trận.

Đáng tiếc, toàn đội không làm được như vậy. Ở hiệp 2, toàn đội đã thi đấu chậm lại và không duy trì được sức ép. Nhờ đó, họ đã có được bàn rút ngắn tỷ số và tràn lên đầy hưng phấn”.

HLV Mourinho cũng không phàn nàn về tình huống Matic bị đuổi ở cuối trận. Ông nói thêm: “Tôi biết Mike Dean và các trợ lý đều rất giỏi. Trọng tài thứ 4 Paul Tierney cũng làm việc rất tốt”.

Với chiến thắng này, MU đã có được 9 điểm sau 5 trận và xếp thứ 8 trên BXH, kém hai đội đầu bảng Chelsea và Liverpool 6 điểm.

H.Long