1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ gục Chelsea, Arsenal giành Siêu cúp Anh

(Dân trí) - Sau 11 năm chờ đợi cuối cùng Wenger cũng có chiến thắng đầu tiên trước Mourinho. Và thật ngọt ngào cho “Giáo sư” khi chiến thắng đầu tiên của ông trước người đồng nghiệp “đáng ghét” đã mang về cho Arsenal một chiếc cúp, đó là Siêu cúp Anh.

 

Wenger đã trải qua 13 trận không thắng được Mourinho, nên có thể hiểu được đoàn quân của “Giáo sư” khát khao chiến thắng trước Chelsea đến mức nào. Arsenal đã nhập cuộc rất tự tin, họ thể hiện được bản lĩnh, chiến thuật, dồn ép đối thủ trong thời gian đầu và sau đó rất sòng phẳng với nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng.

Bàn thắng của Oxlade-Chamberlain là một sản phẩm tinh tế khi tiền vệ người Anh xử lý tốc độ mà vẫn đậm chất kỹ thuật. Đó là một tình huống xử lý quá tuyệt vời và hàng thủ của Chelsea rõ ràng không thể cản được những bàn thua như vậy. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Arsenal đã thể hiện lối chơi phòng thủ phản công quen thuộc trong khi Chelsea dồn lên tấn công, tiếc rằng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

 

Sự thất vọng sau thất bại của các cầu thủ Chelsea
Sự thất vọng sau thất bại của các cầu thủ Chelsea


Kết quả Arsenal đã giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 1-0. Nhìn cả trận, đây là chiến thắng xứng đáng cho thầy trò Wenger. Với chiến thắng này, Wenger đã lần đầu tiên hạ gục Mourinho, còn Arsenal năm thứ hai liên tiếp giành Siêu cúp. Rõ ràng tầm vóc của Siêu cúp chưa phải lớn, song “Pháo thủ” nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ sau trận đấu này để tiến vào mùa giải mới.

Trước hết họ sẽ thực sự thoải mái về mặt tinh thần khi khởi đầu mùa giải thuận lợi. Bên cạnh đó, lối chơi của Arsenal qua trận đấu này cho thấy họ đang có được phong độ tốt. Đó là yếu tố quan trọng để giúp thầy trò Wenger có thể khởi đầu một mùa giải tốt. Một khởi đầu tốt luôn là rất quan trọng cho các đội đua tranh vô địch và giờ đây cổ động viên của đội chủ sân Emirates có thể hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng của Arsenal.

Một cầu thủ rất được chú ý trong trận đấu Siêu cúp chính là thủ thành Cech, người có 11 năm gắn bó với Chelsea song giờ đây là người gác đền của Arsenal. Thủ thành người CH Séc không phải làm việc quá nhiều ở trận đấu này, nên anh không có quá nhiều những tình huống trổ tài. Nhìn chung Cech thi đấu tròn vai, ra vào hợp lý và rõ ràng anh đã thực sự tạo sự yên tâm nơi khung thành của Arsenal, điều mà rất lâu rồi người hâm mộ đội bóng này không có được.

 

Oxlade-Chamberlain tỏa sáng đem về bàn thắng cho Arsenal
Oxlade-Chamberlain tỏa sáng đem về bàn thắng cho Arsenal


Trong khi đó thất bại sẽ Chelsea phải soi lại mình. Đoàn quân của Mourinho đã chơi chưa thật đúng sức, họ vẫn còn phải phụ thuộc quá nhiều vào Hazard trong khi cả Remy và Falcao đều chưa đáp ứng được yêu cầu thay thế vai trò của Costa. Từ các trận đấu giao hữu ở Bắc Mỹ tới trận tranh Siêu cúp, Chelsea đều chơi không tốt và điều đó sẽ khiến Mourinho phải hao tổn tâm sức khi mà mùa giải mới chỉ còn đúng một tuần nữa là khởi tranh.

Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công và dồn ép Chelsea, tuy nhiên chỉ sau khoảng năm phút, The Blues đã đẩy ngược đối thủ và dồn ép lại. Phút thứ 8, Fabregas xâm nhập vòng cấm địa và bị Metersacker chèn ngã song trọng tài lại không cho Chelsea hưởng phạt đền.  Chelsea dần nhỉnh hơn Arsenal về thế trận, song họ cũng không có nhiều tình huống tiếp cận khung thành của Cech.

Phút 24, Walcott nhận bóng ở trung lộ rồi đẩy sang bên phải cho Oxlade-Chamberlain. Tiền vệ trẻ người Anh đã lao vòng trong vòng cấm địa rồi giật bóng để khiến hậu vệ Apzilicueta bị trôi qua. Tiếp đến anh sút bằng chân trái đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái cầu môn. Tất cả các động tác xử lý của Oxlade-Chamberlain đều quá chỉnh chu và rõ ràng Courtois chẳng thể nào còn cơ hội để cản phá những pha dứt điểm như vậy.

 

Tuyệt phẩm của Oxlade-Chamberlain
Tuyệt phẩm của Oxlade-Chamberlain


Sau bàn thắng, Arsenal chủ động hơn trong việc phòng thủ phản công và an toàn kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất với một bàn dẫn trước. Đầu hiệp hai, Chelsea làm mới sức công khi đưa Falcao và Oscar vào sân trong vòng 10 phút đầu tiên của hiệp đấu này thay cho Remy và Ramires. Sức công của Chelsea đã được cải thiện, tuy nhiên so với phong độ tốt nhất đội bóng này từng thể hiện ở mùa giải năm ngoái thì vẫn chưa thể bằng.

Cơ hội gỡ hòa tốt nhất của Chelsea diễn ra ở phút 62, khi Hazard băng xuống thoải mái đối mặt với Cech ở bên phải vòng cấm địa, tiếc rằng tiền vệ người Bỉ lại sút vọt xà. Về cuối trận khi Chelsea mạo hiểm tấn công, Arsenal đã có hai tình huống ngon ăn để nâng tỉ số. Phút 86, Cazrola đối mặt với Courtois và phút 90+4, Gibbs cũng đối mặt với thủ thành người Bỉ. Cả hai tình huống này người chiến thắng đều là thủ thành của Chelsea.

Tuy không ghi được thêm bàn nhiên với chỉ một bàn thắng cũng đủ giúp Arsenal giành Siêu cúp Anh

Đội hình thi đấu

Arsenal: Cech, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Ramsey, Oxlade-Chamberlain (Arteta 77), Cazorla, Ozil (Gibbs 82), Walcott (Giroud 66).

Goal: Oxlade-Chamberlain 24.

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry (Moses 82), Azpilicueta (Zouma 69), Matic, Ramires (Oscar 54), Willian, Fabregas, Hazard, Remy (Falcao 45).

Vĩ Giang