1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai thể hiện bộ mặt nào ở lượt đi V-League?

(Dân trí) - Là đội bóng thu hút nhiều khán giả nhất, nhưng cũng lại là đội gây thất vọng nhất, HA Gia Lai là điển hình về việc thu hút người xem. Còn riêng về mặt chuyên môn, cũng cần phải chú ý đến những sai lầm của đội này để biết đường mà tránh.

Vô địch về mặt thu hút người xem

Có thể cách mà đội bóng phố núi tạo nên tên tuổi của mình giống với tính chất của giới showbiz nhiều hơn là giới bóng đá. Nhưng Gỗ sau lượt đi đã chỉ cho những nhà tổ chức giải đấu thấy rằng nếu biết quan tâm đến truyền thông, nếu biết thực hiện những hoạt động hoạt náo bên lề thì hoàn toàn có thể lôi khán giả đến sân.

Tất cả các trận đấu của HA Gia Lai ở lượt đi đều thu hút đông người xem. HA Gia Lai đang thực hiện lại cái việc mà XM Xuân Thành Sài Gòn từng thực hiện vài năm trước, đó là đánh bóng thương hiệu đến mức tối đa, biến sân cỏ thành sàn diễn với hàng loạt các hoạt động bên lề, chứ không chỉ đơn thuần là tổ chức một trận đấu bóng đá theo cách gón gọi trong 90 phút bóng lăn.

Hồi XM Xuân Thành Sài Gòn còn nổi như cồn, có thể có người nói bầu Thụy chơi ngông khi ông biến các trận đấu của đội này trên sân nhà thành những buổi đại nhạc hội, với hàng loạt ca sĩ tên tuổi xuất hiện trên sân Thống Nhất.

Dù vậy, cái ngông của bầu Thụy giúp sân Thống Nhất đông đặc người, và cái ngông đấy là công nghệ của người Mỹ hẳn hoi (dân Mỹ không mê bóng đá, nhưng khi họ đến sân bóng đá, họ còn có thể xem ca nhạc, tham gia nhiều trò chơi, thành ra không trận đấu nào ở Mỹ nhàn chán).

HA Gia Lai bắt đầu V-League với tư cách hiện tượng, nhưng càng đá càng gây thất vọng cho khán giả
HA Gia Lai bắt đầu V-League với tư cách hiện tượng, nhưng càng đá càng gây thất vọng cho khán giả

HA Gia Lai lặp lại cái điều mà XM Xuân Thành Sài Gòn từng thực hiện, đó là tạo ra dư luận xung quanh đội bóng của mình, bởi người ta càng tranh cãi về đội bóng phố núi thì người ta càng tò mò. Đấy là điều mà những nhà tổ chức V-League nói chung chưa làm được, thậm chí họ còn không đánh giá đúng vai trò của giới truyền thông như đội bóng của bầu Đức và đội bóng của bầu Thụy đã đánh giá.

Nhưng “đội sổ” về mặt chuyên môn

Về mặt thứ hạng, HA Gia Lai chưa đến mức xếp chót bảng, nhưng ngay cả khi đó thì cũng chẳng ai dám nói họ mạnh hơn đội cuối bảng Cần Thơ.

Và đây lại là vấn đề tiếp theo của đội bóng phố núi. Nói gì thì nói, XM Xuân Thành Sài Gòn ngày trước có nhiều chiêu chơi ngông, nhưng đầu tiên, về mặt chuyên môn, đấy là đội bóng mạnh, trong khi HA Gia Lai bây giờ có cảm giác như chỉ lo chạy theo những giá trị ngoài bóng đá, mà bỏ quên chuyên môn.

Thành ra, mới có hiện tượng càng về cuối lượt đi, lượng người hâm mộ Gỗ càng ít đi, vì nói cho cùng, điều mà khán giả muốn xem nhất vẫn là chuyên môn, sau khi đã nếm đủ mọi gia vị xung quanh sự nổi tiếng của Công Phượng và các đồng đội.

Không đảm bảo về mặt chuyên môn, HA Gia Lai cũng không thể nuôi nổi tình yêu của khán giả một cách lâu dài, bởi chẳng ai đủ kiên nhẫn với một đội bóng cứ thua mãi. Sự tò mò ban đầu đến một ngày rồi cũng qua đi, trong khi điều mà người ta cần nhất nơi bất cứ đội bóng nào, bất cứ cầu thủ nào vẫn là ở chỗ anh ta hay đội bóng ấy có đủ đẳng cấp để đứng ở cái sân chơi mà họ đang đứng hay không?

Và vấn đề đẳng cấp thực của HA Gia Lai có lẽ là vấn đề sẽ còn gây tranh cãi dài dài. Người ta cứ mãi nói về chuyện chất lượng của dàn cầu thủ được đào tạo từ học viện bóng đá HAGL-Arsenal.JMG, nhưng kỳ thực lò đấy chưa một lần chứng minh họ hơn gì các lò đào tạo khác ở trong nước, vì cơ bản họ đã lần nào tham dự các giải trẻ cấp quốc gia đâu mà có thể đánh giá?

Người ta cứ nói dàn cầu thủ của Gỗ giàu tiềm năng, nhưng lạ ở chỗ tiềm năng của họ nằm ở chỗ nào khi mà ở sân chơi đỉnh cao sau khi “ra lò”, các cầu thủ của bầu Đức càng ngày càng lạc lỏng với môi trường V-League?

Người ta cứ mãi miết so sánh Công Phượng với Văn Quyến, với Công Vinh, nhưng quên mất ở độ tuổi của Công Phượng bây giờ, Văn Quyến đã sáng rực rỡ ở V-League đầu những năm 2000, còn Công Vinh thậm chí đã đoạt quả bóng vàng Việt Nam khi ở cái tuổi của Phượng bây giờ.

Thành ra, không thể nói Công Phượng và các đồng đội là lứa cầu thủ đặc biệt, vì đơn giản họ chưa hề chứng minh họ đặc biệt hơn người khác ở điểm nào?!

Một lứa cầu thủ vừa non kinh nghiệm, vừa yếu chuyên môn, lại phải gánh nhiệm vụ đá đẹp ở V-League rồi càng đá càng đuối, thì quả là phần còn lại của bóng đá nội, nhất là các ông chủ có lẽ cũng bắt đầu thấy điều gì nên tránh, khi đưa ra các quyết định trực tiếp ảnh hưởng đến chuyên môn của đội mình!

Trọng Vũ