1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai thay tướng: Bình mới rượu cũ?

(Dân trí) - Trong nỗ lực giải cứu HA Gia Lai khỏi cơn khủng hoảng ở V-League 2019, bầu Đức đã chấp thuận cho HLV Dương Minh Ninh từ chức, đồng thời bổ nhiệm giám đốc kỹ thuật Lee Tae Hoon làm HLV trưởng.

Điều này có thể tạo nên không khí mới ở đội bóng, nhưng thay đổi được hình ảnh của HA Gia Lai hiện tại e rằng không dễ.

Hành quân tới sân Tam Kỳ để làm khách trước đội bóng chưa có nổi chiến thắng nào từ đầu giải là Quảng Nam, nhưng HA Gia Lai đã thua tan nát với tỷ số 0-3. Một trận thua không chỉ cho thấy hàng thủ đội bóng phố Núi có vấn đề, mà tinh thần, tâm lý của họ cũng rất tệ.

HA Gia Lai thay tướng: Bình mới rượu cũ? - 1

Nhiều áp lực đang đón đợi HLV Lee Tae Hoon ở HA Gia Lai

Nhiều cầu thủ đá mà như đi bộ trên sân, và đó chính là hình ảnh đáng buồn nhất với HA Gia Lai – đội bóng nổi tiếng chơi cống hiến, đá đẹp.

Trận thua của HA Gia Lai chính là giọt nước làm tràn ly, khiến bầu Đức buộc phải ra quyết định tay tướng. Thực tế, trong suốt một thời gian dài ông bầu phố Núi vẫn dành sự tin tưởng với HLV Dương Minh Ninh, nhưng có vẻ sự kiên nhẫn là có giới hạn.

Ông Ninh được các cầu thủ quý mến, nhưng như thế là chưa đủ. HA Gia Lai cần một thuyền trưởng đủ tâm cả về chuyên môn để giúp đội bóng không còn cảnh thi đấu phập phù như hiện tại.

Thẳng thắn mà nói, việc bầu Đức tin dùng HLV Dương Minh Ninh là một thất bại. Mùa trước, HA Gia Lai chỉ cán đích ở vị trí thứ 10, tỷ lệ thắng vỏn vẹn 38%. Đó rõ ràng là kết quả khiến không chỉ bầu Đức, mà những người đặt kỳ vọng vào HA Gia Lai đều phải thất vọng.

Vấn đề ở chỗ, bầu Đức cũng cố gắng thay đổi điều gì đó ở HA Gia Lai, nhưng không mang tới sự hiệu quả. Thậm chí, với trường hợp như vị giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong lại là một sự trớ trêu.

Ông Chung Hae-seong khi còn ở HA Gia Lai không thể giúp đội bóng chơi khởi sắc, nhưng khi về CLB TP HCM, lại giúp đội bóng này thăng hoa ở mùa giải năm nay, với chuỗi trận bất bại và ngôi đầu BXH.

Có nhiều vấn đề đang xảy ra với HA Gia Lai, và vì thế việc thay tướng của bầu Đức chưa chắc đã giải quyết được tình hình, mà chỉ mang lại những hy vọng mới. Câu nói "thay tướng đổi vận" đã đúng trong nhiều trường hợp ở cả bóng đá Việt Nam lẫn quốc tế. Chính bởi vì nó đúng nên có quyền hy vọng vào Lee Tae Hoon.

Thế nhưng, ông Lee Tae Hoon lại là người mới đến Việt Nam chưa được bao lâu. Quãng thời gian ngắn ngủi làm trợ lý cho thầy Park Hang Seo ở U23 Việt Nam, cộng thêm vai trò Giám đốc kỹ thuật tại HA Gia Lai trong hơn 4 tháng sẽ giúp được gì?

HA Gia Lai có một vài cá nhân xuất sắc, nhưng họ không phải là một tập thể mạnh và đồng đều như Hà Nội hay một số đội bóng khác. Việc tân HLV Lee Tae Hoon dẫn dắt đội bóng phố Núi thời điểm này vẫn là một bài toán nan giải về nhân sự, đưa ra cách chơi hợp lý hơn cũng như truyền tinh thần cho toàn đội.

Quá khó cho HLV Lee Tae Hoon bởi HA Gia Lai sau khi thay tướng vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là bình mới rượu cũ mà thôi.

Phạm Huy