1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai rơi chiến thắng trước đội bóng của Lê Huỳnh Đức

Trọng Vũ

(Dân trí) - Công Phượng và Văn Toàn "tịt ngòi", trong khi Đỗ Merlo lại tỏa sáng giúp Sài Gòn FC có trận hòa nghẹt thở 1-1 trước HA Gia Lai ngay trên sân Pleiku.

Chơi trên sân nhà, cộng với lực lượng tốt hơn, HA Gia Lai được đánh giá cao hơn hẳn Sài Gòn FC ở vòng 15 V-League 2022. Trong trận đấu này, HLV Kiatisuk Senamuang sử dụng bộ ba tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn và Washington Brandao ngay từ đầu, nhằm tăng cường sức tấn công cho HA Gia Lai.

Công Phượng sớm lên tiếng ngay phút 10. Trong tình huống này, Công Phượng đi bóng vượt qua một hậu vệ Sài Gòn FC, trước khi tung ra cú sút bất ngờ từ cánh phải, ở vị trí mà nhiều cầu thủ sẽ tạt bóng thay vì sút bóng.

HA Gia Lai rơi chiến thắng trước đội bóng của Lê Huỳnh Đức - 1

Công Phượng bị các cầu thủ Sài Gòn FC phong tỏa rất kỹ (Ảnh: HA Gia Lai).

HA Gia Lai rơi chiến thắng trước đội bóng của Lê Huỳnh Đức - 2

Hai đội thi đấu đầy quyết tâm trong trận đấu này (Ảnh: Sài Gòn FC).

Thủ môn Phạm Văn Phong của Sài Gòn FC chôn chân đứng nhìn, nhưng may cho Sài Gòn FC là bóng lại chạm vào cột dọc.

Sau đó, HA Gia Lai vẫn chơi thiên về tấn công. Phút 18, trong tình huống "3 đánh 2" (3 cầu thủ tấn công đối đầu với chỉ 2 hậu vệ), Văn Toàn chuyền bóng cho Văn Thanh từ cánh phải ập vào khu vực 16m50 của đối phương. Văn Thanh tung cú sút từ khoảng 15m, đưa bóng đi chệch cột dọc.

Ở đầu sân bên kia, GĐKT Lê Huỳnh Đức của Sài Gòn FC sử dụng cặp tiền đạo hộ pháp nơi tuyến đầu, gồm Đỗ Merlo và Matheus Da Silva, rồi tận dụng sức càn lướt cũng như thể hình và thể lực của họ trong các pha bóng dài và bóng bổng.

Đội khách suýt thành công từ một tình huống như thế ở phút 20. Đón đường chuyền dài từ phần sân nhà của đồng đội, cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh của HA Gia Lai.

Merlo nhanh chân tâng bóng qua đầu thủ môn Huỳnh Tuấn Linh lúc này đã xuất tướng rất xa khung thành, nhưng tiếc cho Sài Gòn FC, tiếc cho Đỗ Merlo và GĐKT Lê Huỳnh Đức, bóng lại đi ra ngoài.

HA Gia Lai rơi chiến thắng trước đội bóng của Lê Huỳnh Đức - 3

HA Gia Lai là đội chiếm ưu thế (Ảnh: HA Gia Lai).

HA Gia Lai rơi chiến thắng trước đội bóng của Lê Huỳnh Đức - 4

Nhưng Sài Gòn FC cũng có một số cơ hội trong trận đấu trên sân Pleiku (Ảnh: Sài Gòn FC).

Sang hiệp hai, HA Gia Lai vẫn kiên trì tấn công. Nỗ lực của đội bóng phố núi được đền đáp ở phút 71. Đây là pha bóng mà 2 cầu thủ tấn công Tuấn Anh và Văn Toàn phối hợp, tạo điều kiện cho một cầu thủ phòng ngự là Lê Văn Sơn ghi bàn.

Tuấn Anh đi bóng ở trung lộ rồi chuyền vào khe giữa 2 trung vệ Sài Gòn FC cho Văn Toàn đẩy bóng một chạm cho Lê Văn Sơn lao xuống đối mặt với thủ môn Phạm Văn Phong. Cú sút chéo góc của hậu vệ này đánh bại thủ thành đối phương, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đoàn quân của HLV Kiatisuk Senamuang.

Nhưng khi mà tất cả những người có mặt trên sân đã nghĩ đến chiến thắng cho HA Gia Lai, thì Sài Gòn FC lại thoát hiểm ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Phút bù giờ thứ 5 của hiệp hai, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Nguyễn Văn Việt bên phía HA Gia Lai chuyền hỏng cực kỳ tai hại, giúp Sài Gòn FC có cơ hội phản công. Bóng được đưa xuống biên trái, rồi từ đó được tạt vào khu vực 16m50 của đội chủ nhà.

Như thường lệ, Đỗ Merlo bật cao hơn hẳn trung vệ Hữu Tuấn của HA Gia Lai, chiến thắng trong pha không chiến, đánh đầu chéo góc đầy kỹ thuật hạ thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Sài Gòn FC ở vòng 15 Night Wolf V-League 2022.

Mất chiến thắng quá tai hại, HA Gia Lai bỏ lỡ cơ hội thu ngắn cách biệt so với đội đầu bảng CLB Hà Nội. Đội bóng của HLV Kiatisuk hiện mới có 20 điểm, xếp hạng 6, kém CLB Hà Nội đến 10 điểm, kém đội nhì bảng Bình Định 6 điểm. 

Ngược lại, Sài Gòn FC có thêm một điểm đầy quý giá trong cuộc đua giành quyền trụ hạng. Đội bóng của GĐKT Lê Huỳnh Đức hiện có 11 điểm, kém CLB TPHCM một điểm và kém Nam Định 2 điểm.