1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gwangon từ chối để Xuân Trường về khoác áo U22 Việt Nam

(Dân trí) - Tiền vệ Lương Xuân Trường khó về khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam trong trận giao hữu với U20 Argentina trên sân Mỹ Đình vào giữa tháng 5 tới đây, vì CLB chủ quản của Xuân Trường là Gwangon (Hàn Quốc) không đồng ý để cầu thủ này rời CLB.

Điểm mấu chốt trong vụ tranh cãi về chuyện Xuân Trường có về khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam hay không, nằm ở chỗ trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U20 Argentina diễn ra vào ngày 14/5 không nằm trong lịch thi đấu thường niên của FIFA, đối với các đội tuyển quốc gia.

Việc Xuân Trường không được Gwangon đồng ý về khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam là chuyện bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp (ảnh: Trọng Vũ)
Việc Xuân Trường không được Gwangon đồng ý về khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam là chuyện bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp (ảnh: Trọng Vũ)

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các CLB không có nghĩa vụ phải “nhả” quân cho các đội tuyển cho trận đấu nói trên, và cho những thời điểm nằm ngoài những ngày “FIFA dates” (ngày tập trung đội tuyển theo lịch của FIFA).

Chính vì thế, chuyện Gwangon không đồng ý cho Xuân Trường về khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam vào giữa tháng 5 tới đây là chuyện bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp, và HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng như VFF hoàn toàn không thể trách đội bóng Hàn Quốc.

Đấy là chưa tính đến nguy cơ chấn thương đối với Xuân Trường, trong trường hợp anh về nước khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam, và Gwangon sẽ là bên chịu thiệt thòi nhất, trong trường hợp tiền vệ xuất thân từ HA Gia Lai dính vào trường hợp rủi ro vừa nêu.

Xuân Trường chỉ mới tập lại trong những ngày gần đây cùng Gwangon, sau thời gian anh nghỉ dưỡng thương. Chính vì thế, khả năng tái phát của cầu thủ này nếu thi đấu ngay lập tức là khá cao, và đội bóng Hàn Quốc càng có lý do để thận trọng đối với cầu thủ của mình.

Kim Điền

Gwangon từ chối để Xuân Trường về khoác áo U22 Việt Nam - 2