1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gục ngã trước Napoli, Arsenal suýt bay khỏi Champions League

(Dân trí) - Chuyến làm khách tới San Paolo của Arsenal chứa đựng quá nhiều hiểm nguy. Sau 90 phút trận đấu, họ đã gục ngã với với tỷ số 0-2 trước đội chủ nhà Napoli. Rất may cho “Pháo thủ”, tỷ số đó là vừa đủ để họ đi tiếp.

Cuối tuần tới, Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn tới sân Etihad của Man City nhưng HLV Wenger cũng không còn nhiều lựa chọn, ông buộc phải tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất trong trận tử chiến với Napoli ở San Paolo (chỉ thiếu vắng Ramsey, Wilshere).

Arsenal gặp rất nhiều khó khăn tại San Paolo

Arsenal gặp rất nhiều khó khăn tại San Paolo


Đúng như dự đoán, “đất chết” San Paolo chứa đựng quá nhiều hiểm nguy cho “Pháo thủ”. Trong cả trận đấu, họ đã gặp không ít khó khăn bởi lối chơi đá rát của Napoli. Thậm chí, sau 90 phút thi đấu, đoàn quân của HLV Wenger đã không thể rời sân nguyên vẹn với 1 chiếc thẻ đỏ (Arteta) cùng 2 bàn thua trắng.

Rất may, tỷ số 0-2 là vừa đủ để Arsenal đi tiếp (do hơn Napoli chỉ số phụ) nhưng rất có thể, phía trước thày trò Wenger sẽ là những sóng gió bởi họ không thể giành được ngôi đầu bảng, do ở trận đấu cùng giờ, Dortmund đã vượt qua Marseille.

Trong khi đó, Napoli có quyền ngẩng cao đầu rời khỏi cuộc chơi bởi họ đã thi đấu quá xuất sắc ở mùa giải này. Mặc dù bị loại nhưng đoàn quân của HLV Benitez đã giành tới 12 điểm. Đáng tiếc, thần may mắn không mỉm cười với họ.

Trở lại với diễn biến trận đấu, dù phải làm khách nhưng Arsenal không ngần ngại đẩy cao đội hình, chiếm lĩnh thế trận. Tuy vậy, họ gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá rát của đội chủ nhà. Do đó, “Pháo thủ” không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Họ chỉ tạo ra duy nhất 1 tình huống đáng kể với pha dứt điểm của Giroud ở phút thứ 24 nhưng không chiến thắng được thủ thành Rafael.

Trận thua 0-2 là vừa đủ để “Pháo thủ” lọt vào vòng knock-out

Trận thua 0-2 là vừa đủ để “Pháo thủ” lọt vào vòng knock-out


Trong khi đó, Napoli, với những pha phản công sở trưởng, đã tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Nếu may mắn hơn, Maggio hay Higuain đã có thể điền tên mình lên bảng tỷ số. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Benitez đã tung Insigne vào sân thay thế Pandev. Cầu thủ nhỏ con này đã gây ảnh hưởng nhất định lên lối chơi của Napoli. Phút 73, Napoli bất ngờ tìm được bàn thắng mở tỷ số. Sau pha phối hợp với Callejón, Higuain khống chế bóng khéo léo, trước khi dứt điểm tung lưới Szczęsny, mở tỷ số cho Napoli.

3 phút sau, Arsenal đã chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Arteta phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Lợi dụng tình thế này, đội chủ nhà Napoli dồn lên với hy vọng làm nên điều thần kỳ. Dù vậy, tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn thắng của Callejón ở những phút bù giờ. Điều đó là chưa đủ để giúp đội bóng phương Nam Italia lách qua khe cửa hẹp.


Đội hình thi đấu:

Napoli: Rafael – Armero, Albiol, Fernandez, Maggio – Behrami, Dzemaili, Pandev (Insigne 57’), Mertens, Callejon – Higuain.

Arsenal: Szczesny – Gibbs, Mertesacker, Koscielny, Jenkinson – Arteta, Flamini, Rosicky (Monreal 75’), Cazorla (Ramsey 68’), Ozil – Giroud.

H.Long