Golfer hàng đầu thế giới Yuka Saso không cùng Philippines dự SEA Games

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nữ golfer trong nhóm đầu thế giới Yuka Saso sẽ không tham dự SEA Games 31 trong màu áo đội tuyển Philippines, do cô đã chuyển sang khoác áo đội Nhật Bản từ đầu năm 2022.

Yuka Saso năm nay mới 20 tuổi, nhưng cô đã có một danh hiệu major (tương đương với tính chất các danh hiệu Grand Slam trong môn quần vợt), khi đăng quang tại U.S. Women Open năm 2021.

Mặc dù vậy, từ đầu năm 2022, Yuka Saso đã quyết định khoác áo đội tuyển golf Nhật Bản, thay vì Philippines (cô gái này mang 2 dòng máu Philippines và Nhật Bản). Thế nên, đội tuyển golf nữ Philippines sẽ không có sự phục vụ của golfer 20 tuổi này tại SEA Games 31.

Golfer hàng đầu thế giới Yuka Saso không cùng Philippines dự SEA Games - 1

Yuka Saso quyết định khoác áo đội tuyển Nhật Bản từ năm 2022, nên không cùng đội Philippines dự SEA Games 31 (Ảnh: Getty).

Theo thông báo của truyền thông Philippines, các tay golf của họ tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á gồm có Lois Kaye Go, Maria Rafaela Singson Gross và Rianne Mikhaela Malixi Aala.

Đội nữ Philippines cũng không có nhà đương kim vô địch đơn nữ SEA Games Bianca Pagdanganan, người đang sinh sống tại Arizona (Mỹ), quyết định không về nước khoác áo đội tuyển.

Bianca Pagdanganan từng đứng vị trí T9 (đồng hạng 9 với một số golfer khác) tại Women's PGA Championship 2020, giải đấu cũng nằm trong hệ thống major. Đây là một vị trí không tồi, chứng minh năng lực cao của Bianca Pagdanganan.

Vắng 2 tên tuổi rất lớn của mình, không ngạc nhiên khi tờ Philstar của Philippines bình luận: "Các tay golf Philippines sẽ đối mặt với nhiều khó khăn tại SEA Games".

"Đội nữ phải cố gắng bảo vệ danh hiệu cá nhân lẫn đồng đội, trong khi đội nam buộc phải giải cơn hạn hán huy chương kéo dài đã 12 năm nay, tại Đại hội thể thao Đông Nam Á" - tờ Philstar viết thêm.

Golfer hàng đầu thế giới Yuka Saso không cùng Philippines dự SEA Games - 2

Lois Kaye Go là niềm hy vọng hàng đầu của golf nữ Philippines tại SEA Games 31 (Ảnh: Getty).

Đội nam Philippines gồm 4 tay golf: Jet Hernandez, Jed Dy, Kristoffer Arevalo và Gabby Manotoc. So với các golfer nữ, các golfer nam của Philippines không mạnh bằng, họ chưa bao giờ nằm trong nhóm hàng đầu châu Á và thế giới. 

Theo bình luận của tờ Philstar, Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất ở môn golf tại SEA Games năm nay, bởi đội golf xứ sở Chùa Vàng sở hữu khá nhiều tài năng trẻ đầy triển vọng. 

Philstar viết: "Thái Lan đang chuẩn bị cho việc gồm thâu cả 4 HCV (2 nội dung đồng đội và 2 nội dung cá nhân) tại sự kiện diễn ra từ ngày 13 - 18/5, tại Vĩnh Phúc (địa điểm diễn ra các cuộc tranh tài trong môn golf tại SEA Games 31)".

"Chủ tịch Hiệp hội golf Thái Lan Rangsarit Laksitanon khẳng định đội golf xứ Chùa Vàng là đội mạnh nhất khu vực, họ đã sẵn sàng cho Đại hội thể thao Đông Nam Á" - tờ Philstar thông tin tiếp.

Theo www.philstar.com