1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Góc thống kê xung quanh trận “kinh điển” Barca - Chelsea

(Dân trí) - Barcelona tiếp đón Chelsea với mục tiêu tạo lợi thế ngay từ lượt đi. Và niềm tin của thầy trò Guardiola càng có cơ sở khi trong lịch sử, họ chưa từng để thua “The Blues” trên thánh địa Nou Camp.

 

Chelsea hành quân đến Nou Camp mà không thể có được sự phục vụ của Ashley Cole (treo giò) và Ricardo Carvalho (chấn thương). Trong khi đó, Barcelona lại tề tựu đầy đủ những hảo thủ xuất sắc nhất của mình.

 

Thắng lợi đậm nhất của Barcelona trước Chelsea với tỷ số 5-0 tại bán kết C1 1955-1956. Tại lượt về, dù Chelsea thắng lại 2-0 nhưng vẫn phải nhường suất vào chung kết tại CLB xứ Catalan.
 
 
Góc thống kê xung quanh trận “kinh điển” Barca - Chelsea - 1

Barcelona chưa hề thua Chelsea tại Nou Camp

 

Barcelona và Chelsea giáp mặt nhau tới 11 lần tại đấu trường châu lục trong đó Barcelona thắng 5, hòa 2 và thua 4. Pep Guardiola và Puyol là hai người còn sót lại ở trận thắng 5-1 của Barca (lượt đi thua 1-3) dưới thời Luis Van Gaal. Trên sân nhà Nou Camp, CLB xứ Catalan chưa hề thua “The Blues” với 4 thắng, 2 hòa.

 

Trong số 62 lần đối đầu với các CLB Anh, Barca thắng tới 30 và chỉ thua 2 trận trên sân nhà. Lần cuối cùng Barca hạ một đại diện Premier League tại Nou Camp chính là thắng lợi 2-1 trước Chelsea mùa giải 04-05.

 

4 mùa bóng gần đây nhất, Barcelona đều đụng đầu với người Anh và bị loại tới 3 lần bởi Chelsea (vòng 1/8 mùa 04-05), Liverpool (vòng 1/8 mùa 06-07), MU (bán kết mùa 07-08). Thắng lợi duy nhất của họ là trước Arsenal tại chung kết Champions League mùa giải 05-06.
 
 
Góc thống kê xung quanh trận “kinh điển” Barca - Chelsea - 2

Puyol đã có mặt tổng cộng 8 lần đối đầu cùng Chelsea

 

Chelsea mới chỉ thắng 3, hòa 2, thua 7 khi gặp các đại diện Premier League. “The Blues” từng hai lần giành thắng lợi trên đất TBN là trước Valencia (tứ kết mùa bóng 06-07) và Real Betis (vòng bảng mùa bóng 04-05). Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, Chelsea góp mặt ở bán kết Champions League và là lần thứ 5 trong 6 năm trở lại đây.

 

Barcelona đã có 6 lần có vượt qua được ngưỡng cửa bán kết nhưng mới chỉ 2 lần giành chức vô địch. Blaugrana cũng thắng 238, hòa 100 và thua 99 trên đấu trường châu Âu. Họ cũng chỉ còn thiếu 2 bàn nữa là san bằng kỷ lục 850 bàn của “kình địch” Real Madrid tại châu Âu.

 

Thầy trò Guardiola đang là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Champions League (29 bàn), đạt hiệu suất 2.9 bàn/trận (bằng với kỷ lục mà Lyon lập được ở mùa 04-05). Khi còn là cầu thủ, Guardiola cũng từng nhận thẻ đỏ khi Barca gặp Brondby hồi 9/12/1998.
 
 
Góc thống kê xung quanh trận “kinh điển” Barca - Chelsea - 3

Chelsea đón chào sự trở lại của Terry sau án treo giò

 

Lionel Messi đang là cây săn bàn số 1 tại Champions League năm nay với 8 bàn thắng. Cùng với Ribery, Xavi cũng đóng góp 6 đường chuyền thành bàn, hơn Lampard đúng 1 lần.

 

Nếu được ra sân đêm nay, thủ quân Puyol sẽ có lần thứ 8 giáp mặt với Chelsea. Trong khoảng thời gian còn khoác áo Chelsea (2000-2006), Gudjohnsen có 4 lần giáp mặt Barca và ghi được 1 bàn (thắng 4-2 mùa 04-05). Hiện tại, tiền vệ người Iceland đã là người ở sân Nou Camp.

 

Bộ đôi đang chơi cho Chelsea, Belletti và Deco đã cùng Barcelona đăng quang chức vô địch Champions League 2006. Một tiền vệ khác của “The Blues” từng thi đấu tại Nou Camp là Ricardo Quaresma.

 

Barcelona đón chào sự trở lại của Marquez sau án treo giò còn Dani Alves, Alves và Busquets sẽ vắng mặt ở trận lượt về nếu nhận thêm 1 thẻ vàng. Bên phía Chelsea, Terry cũng trở lại sau khi mãn hạn treo giò nhưng Anelka sẽ lỡ trận lượt về nếu thêm một lần bị “cảnh cáo” tại Nou Camp.
 
 
Góc thống kê xung quanh trận “kinh điển” Barca - Chelsea - 4

Drogba sẽ "phát hỏa" để quên đi chiếc thẻ đỏ năm 2005 ở Nou Camp?

 

Drogba ghi bàn liên tục trong 5 trận đấu gần đây nhất cho Chelsea tại Champions League. Nhưng chính “Voi rừng” lãnh thẻ đỏ ở trận gặp Barca mùa 04-05, khiến Chelsea chịu thúc thủ 1-2. Đây cũng là trận đấu thứ 50 của Michael Essiern cho “The Blues” tại Champions League.

 

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cuộc đối đầu giữa hai đội là ở trận thắng 2-1 của Barcelona năm 2005, Jose Mourinho đã tố cáo trong giờ giải lao, Rijkaard xúi giục trọng tài Anders Frisk đuổi Drogba khiến Chelsea thua trận. Trước sự hăm dọa của các CĐV Chelsea, Anders Frisk đã phải quyết định “treo còi”. Chủ tịch Sepp Blatter khi đó đã gọi Mourino là “kẻ thù của bóng đá”.

 

Anh Tuấn