1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Giroud lập siêu phẩm "bọ cạp", Arsenal leo lên vị trí thứ ba

(Dân trí) - Với các bàn thắng của Giroud và Iwobi, Arsenal đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Crystal Palace. Trong các bàn thắng của đội chủ nhà, Giroud đã lập siêu phẩm “bọ cạp” ấn tượng.

Arsenal chơi một trận đấu trên chân trước Crystal Palace. Đội chủ nhà giữ bóng tới 64% thời gian, tung ra 22 cú sút và bảy lần bóng đi trúng cầu môn. Trong khi đó, Crystal Palace chỉ có được 7 cú sút và bốn lần bóng trúng khung thành của Cech. Thủ thành của Arsenal có một ngày làm việc khá nhàn nhã và chiến thắng cho đội chủ nhà là hoàn toàn xứng đáng.

Ở mùa giải năm nay, Giroud không có nhiều trận được ra sân trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, khi tiếp đón Crystal Palace, Wenger đã để tiền đạo người Pháp ra sân thi đấu từ đầu. Sanhchez lùi xuống đá hộ công do Ozil vắng mặt. Phút 17, Giroud đã ghi bàn thắng mở tỉ số. Đó là một bàn thắng rất đẹp, kiểu “bọ cạp” và thậm chí còn đẹp hơn tuyệt phẩm của Mkhitaryan vào lưới Sunderland cách đây ít lâu.

Có bàn thắng mở tỉ số sớm, Arsenal chơi thoải mái kiểm soát thế trận. Tới phút 56, Iwobi đánh đầu tung lưới đội khách nhân đôi cách biệt. Hai bàn là khoảng cách an toàn giúp Arsenal giành trọn ba điểm. Chiến thắng ngày giúp đoàn quân của Wenger leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 40 điểm, họ vẫn còn kém đội đầu bảng Chelsea tới 9 điểm.

Trong khi đó Crystal Palace vẫn giậm chân ở vị trí thứ 17 với 16 điểm, họ chỉ hơn đội xếp sau có hai điểm. Big Sam có lẽ cần nhiều thời gian hơn để đặt dấu ấn tại Crystal Palace


Giroud ăn mừng sau khi mở tỉ số

Giroud ăn mừng sau khi mở tỉ số

Với lợi thế sân nhà, Arsenal chủ động dâng cao đội hình tấn công. Mặc dù đội chủ nhà không đẩy nhanh tốc độ nhưng họ vẫn dễ dàng dồn ép đối thủ. Phút 3, Monreal băng lên ở bên trái rồi căng ngang cắt mặt khung thành song đáng tiếc cả Giroud và Sanchez lại không thể đệm bóng, dường như họ đều không chuẩn bị sẵn sàng dứt điểm bằng chân trong tình huống này. Bóng bị phá ra đầu vòng cấm, Elneny đón bóng và dứt điểm căng, thủ thành Hennessey đã cản phá kịp thời.

Năm phút sau, Sanhchez nhận bóng ở bên trái, anh đi bóng vào trung lộ và dứt điểm căng. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sức ép của Arsenal được duy trì liên tục khiến Crystal Palace thường xuyên phải chơi ở nửa phần sân nhà. Bị dồn ép liên tục, cuối cùng đội khách cũng bị thủng lưới ở phút 17. Một tình huống phản công nhanh cho Arsenal, Sanchez chuyền bóng từ bên trái vào cho Giroud và cầu thủ này đã đánh gót đưa bóng bắn vào góc cao từ vị trí cách khung thành chừng 11m.

Giroud lập siêu phẩm "bọ cạp", Arsenal leo lên vị trí thứ ba - 2

Arsenal chủ động chơi chậm để giữ thế trận sau khi đội bóng này có được bàn thắng. Tuy nhiên với sự cơ động của dàn tấn công, đội chủ nhà dễ dàng chuyển hóa từ phản công sang tấn công. Mỗi khi có bóng tấn công, Arsenal vẫn dâng cao đội hình dồn ép đối phương. Họ tấn công sắc hơn hẳn Crystal Palace nên cũng dễ dàng tung ra những cú dứt điểm.

Sau những cơ hội không chuyển hóa được thành bàn thắng. Tới phút 56, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Từ quả tạt ngang của Arsenal ở bên trái cắt mặt khung thành hậu vệ của đội khách lăn xả cản phá, bóng bật lên và Iwobi lao vào đánh đầu chéo đưa bóng vào cầu môn trong sự bất lực của hàng thủ Crystal Palace. Một quyết định sai lầm của hệ thống phòng thủ đội khách, có lẽ họ không nghĩ tiền đạo trẻ của Arsenal có thể dứt điểm tốt từ góc hẹp.

Giroud lập siêu phẩm "bọ cạp", Arsenal leo lên vị trí thứ ba - 3

Hai bàn thua khiến Crystal Palace dồn lên, phút 60 đội khách liên tiếp có hai pha dứt điểm khiến Cech phải trổ tài cản phá, nhưng đó cũng chỉ là những đốm sáng nhỏ nhoi trong lối chơi của đội khách, họ không thể duy trì áp lực liên tục về phía Arsenal. Đội chủ nhà cũng có vài tình huống dứt điểm trong những phút còn lại của trận đấu, đáng kể nhất là pha sút bóng ở trung tâm vòng cấm địa của Ramsey, cầu thủ người xứ Wales đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đội hình thi đấu

Arsenal (4-2-3-1): Cech 6.5; Bellerin 7, Gabriel 6, Koscielny 6.5, Monreal 5; Elneny 6.5 (Coquelin 72, 6), Xhaka, 6; Perez 6 (Ramsey 72, 6), Iwobi 8 (Oxlade-Chamberlain 77), Sanchez 7; Giroud 7.5

Crystal Palace (4-2-3-1): Hennessey 7; Kelly 5, Tomkins 5, Dann 6, Ward 6; Flamini 5, Cabaye 5 (Mutch 65, 5); Townsend 6.5 (Lee 71, 5), Puncheon 5, Zaha 5; Benteke 6.5 (Campbell 77)

Giroud lập siêu phẩm "bọ cạp", Arsenal leo lên vị trí thứ ba - 4

Phù Sa