1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giẫm đạp kinh hoàng, 12 người thiệt mạng ở Đại hội thể thao Ấn Độ Dương

H. Long

(Dân trí) - Thủ tướng Madagascar, Andry Rajoelina xác nhận 12 người thiệt mạng và 80 người bị thương sau thảm kịch giẫm đạp trong sân vận động quốc gia nước này tại Đại hội thể thao Ấn Độ Dương.

Vụ việc xảy ra khi những người hâm mộ thể thao Madagascar cố gắng tràn vào sân vận động quốc gia để tham dự lễ khai mạc Đại hội thể thao Ấn Độ Dương. Đây là sự kiện có quy mô tương tự như SEA Games. Giải đấu được tổ chức 4 năm một lần, với sự tham gia của các quốc gia ở quanh Ấn Độ Dương.

Giẫm đạp kinh hoàng, 12 người thiệt mạng ở Đại hội thể thao Ấn Độ Dương - 1

Sân vận động quốc gia Madagascar, nơi tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể thao Ấn Độ Dương.

Giải đấu được Ủy ban Olympic Quốc tế thành lập vào năm 1977 và quy tụ vận động viên tới từ các quốc gia như Comoros, Madagascar, Maldives, Mauritius, Mayotte, Réunion và Seychelles.

Đây là lần đầu tiên sau 16 năm, Madagascar mới đăng cai sự kiện này. Do đó, những người dân nước này rất háo hức chào đón sự kiện. Thế nhưng, sự mong đợi quá lâu dẫn tới tình trạng nhu cầu vào sân vận động quá lớn.

Theo giới chức trách địa phương, số lượng khán giả tràn vào sân đã vượt qua sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Điều đó dẫn tới tình trạng mất kiểm soát. Họ giẫm đạp nhau trong lúc hoảng loạn, dẫn tới thảm kịch với 12 người thiệt mạng và 80 người bị thương.

Giẫm đạp kinh hoàng, 12 người thiệt mạng ở Đại hội thể thao Ấn Độ Dương - 2

Nhu cầu của người hâm mộ vào sân quá lớn, dẫn tới tình trạng giẫm đạp. 12 người đã thiệt mạng trong thảm kịch này.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên chữ thập đỏ chăm sóc chăm sóc rất nhiều người bị thương. Sau khi những nạn nhân được đưa hết ra ngoài, lễ khai mạc Đại hội thể thao Ấn Độ Dương vẫn được tiến hành, với màn trình diễn laser và pháo hoa tưng bừng.

Đây không phải là lần đầu tiên thảm kịch giẫm đạp xuất hiện ở sân vận động quốc gia Madagascar. Năm 2019, một vụ việc tương tự đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Tổng thống Madagascar, Andry Rajoelina cho biết: "Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Có một vụ giẫm đạp ở lối vào sân vận động quốc gia. Rất nhiều người đã bị thương. Chúng tôi sẽ dành vài giây tưởng niệm cho những nạn nhân xấu số".